Malaysia tìm người tình của ông Kim Jong Nam

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Cảnh sát Malaysia đang tìm kiếm người tình của anh trai lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Nam để phục vụ cho cuộc điều tra cái chết của ông này tại sân bay quốc tế Kuala Lumpur.

Cảnh sát Malaysia cung cấp bức ảnh về người phụ nữ họ muốn thẩm vấn - Ảnh: Channel News Asia
Cảnh sát Malaysia cung cấp bức ảnh về người phụ nữ họ muốn thẩm vấn - Ảnh: Channel News Asia


Channel News Asia (CNA) ngày 28-2 cho biết công dân Triều Tiên So Yong Ra (41 tuổi) là một cựu tiếp viên hàng không của hãng hàng không quốc gia Triều Tiên Air Koryo.

"Bà So từng làm việc tại Air Koryo từ năm 1992 đến 1998. Bà từng học tại Đại học Âm nhạc và Khiêu vũ Bình Nhưỡng"-nguồn tin của CNA cho biết.

Nguồn tin cảnh sát cấp cao cũng đã cung cấp cho hãng CNA một bức ảnh về người phụ nữ họ đang tìm kiếm để thẩm vấn trên.

"Bà ấy đến từ Bình Nhưỡng. Bà ấy được tin là đã sống ở Macau với ông ấy (Kim Jong Nam) từ năm 2001 và thậm chí họ đã kết hôn"-nguồn tin nói thêm.

Tuy nhiên nguồn tin không nói cụ thể lý do vì sao các nhà chức trách Malaysia muốn thẩm vấn bà So và cũng không cung cấp thông tin về nơi ở tiềm năng của bà So. Nguồn tin chỉ cho biết bà So đã không cùng đến Malaysia với ông Kim.

Các báo cáo trước đây cho biết ông Kim Jong Nam từng có 2 vợ, ít nhất 1 người tình và nhiều con cái, trong số đó có một người con trai và một người con gái với người vợ thứ hai là bà Lee Hye Kyong.

Ông Kim Jong Nam đã thiệt mạng sau khi bị hai người phụ nữ bất ngờ phun chất độc thần kinh VX vào mặt tại sân bay Kuala Lumpur hôm 13-2 khi ông đang chuẩn bị về Macau.

Năm 2001 ông Kim Jong Nam từng bị bắt tại sân bay Narita của Nhật khi cố nhập cảnh bằng hộ chiếu giả cùng với 2 người phụ nữ và cậu con trai 4 tuổi của ông. Ông Kim nói với cảnh sát Nhật rằng ông muốn đi Disneyland.

"So Yong Ra là một trong hai người phụ nữ đi cùng ông ấy khi ông ấy bị bắt tại Nhật năm 2001"-nguồn tin cảnh sát cho biết.

Cảnh sát Malaysia đã bắt giữ hai nghi phạm nữ và một nghi phạm nam người Triều Tiên. Họ đang truy tìm 4 nghi phạm khác cũng đến từ Triều Tiên. Ngoài ra cảnh sát Malaysia cũng muốn thẩm vấn bí thư thứ hai của đại sứ quán Triều Tiên tại Kuala Lumpur và một tiếp viên nam của hãng Air Koryo.

"Cho đến nay vẫn chưa có vụ bắt giữ mới nào" - nguồn tin cho biết.

Theo Tuoitre

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.