Philippines và Trung Quốc sẽ hội đàm trực tiếp về tranh chấp lãnh thổ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Chính phủ Philippines ngày 29-3 tuyên bố Trung Quốc và Philippines sẽ tiến hành hội đàm trực tiếp về tranh chấp lãnh thổ trên Biển Đông vào tháng 5 tới.

Bãi cạn Scarborough nhìn từ trên máy bay, ảnh từ clip của Tuần duyên Philippines ngày 5-8-2016
Bãi cạn Scarborough nhìn từ trên máy bay, ảnh từ clip của Tuần duyên Philippines ngày 5-8-2016



Trung Quốc trong tuần này đã đề xuất chủ trì cuộc họp vào tháng 5.2017, bàn về “cơ chế hội đàm song phương” nhằm giải quyết vấn đề tranh chấp lãnh thổ trên biển, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Philippines, ông Charles Jose cho biết vào ngày 29-3.

“Đây là đề xuất mới, cơ chế hội đàm song phương cụ thể là về vấn đề Biển Đông”, ông Jose nói trong buổi họp báo.

Trung Quốc từng bác bỏ phán quyết của PCA và luôn nói muốn giải quyết tranh chấp ở Biển Đông thông qua đối thoại trực tiếp với các bên liên quan, bao gồm Philippines, theo AFP.

Ông Jose lưu ý Trung Quốc đề xuất nhưng không ra điều kiện và hai bên đang hoàn tất khâu chuẩn bị cho cuộc hội đàm sắp tới. “Điều quan trọng là chúng ta có các biện pháp hòa bình nhằm giải quyết tranh chấp”, ông Jose cho biết thêm.

Phát ngôn viên của Tổng thống Philippines, ông Ernesto Abella cũng lên tiếng hoan nghênh đề xuất này. “Thông qua cơ chế này, sự tin tưởng đôi bên và hợp tác hàng hải sẽ được tăng cường và tránh được sự hiểu lầm”-ông Abella nói.

 

 Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Philippines, ông Charles Jose
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Philippines, ông Charles Jose


Vào ngày 12-7-2016, Toà trọng tài thường trực (PCA, tại The Hague, Hà Lan) ra phán quyết về vụ Philippines kiện Trung Quốc liên quan vấn đề Biển Đông, theo đó Bắc Kinh không có “quyền lịch sử” ở Biển Đông, không có cơ sở pháp lý cho cái gọi là “đường lưỡi bò” hay "đường chín đoạn" chiếm trọn gần cả Biển Đông.
 

Tuy nhiên Tổng thống Rodrigo Duterte, nhậm chức hồi tháng 6-2016, không muốn nhắc đến phán quyết này và đẩy mạnh cải thiện mối quan hệ với Bắc Kinh do muốn thu hút đầu tư và thương mại từ Trung Quốc, theo AFP.

Tổng thống Duterte hôm 24-3 cho biết ông sẽ thăm Trung Quốc vào tháng 5 tới và dự hội nghị cấp cao về sáng kiến “Một vành đai, một con đường” do Bắc Kinh tổ chức.

Hôm 23-3, ông Duterte phát biểu rằng ông tin Trung Quốc sẽ không xây dựng trên bãi cạn tranh chấp Scarborough ở Biển Đông, vì Bắc Kinh đã cam kết và không muốn phá hoại tình hữu nghị giữa hai nước.

Theo Thanhnien

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.