Cảnh báo trước thềm đàm phán Biển Đông

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Trước khi chủ trì vòng thảo luận quan trọng về Bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông, Philippines lo ngại Trung Quốc sẽ xây tiền đồn tại bãi cạn Scarborough.

Những cơ sở phi pháp do Trung Quốc dựng lên trên đá Chữ Thập
Những cơ sở phi pháp do Trung Quốc dựng lên trên đá Chữ Thập


Theo dự kiến, đại diện cấp cao các nước ASEAN và Trung Quốc sẽ bắt đầu vòng đàm phán mới về Bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC) vào cuối tháng này tại đảo Boracay, Philippines. Giới quan sát đánh giá đây là một sự kiện quan trọng vì lần đầu tiên Philippines, nước tham gia tranh chấp trực tiếp, chủ trì thảo luận về COC với tư cách Chủ tịch luân phiên ASEAN. Nội dung thảo luận cũng hết sức thời sự khi xoay quanh 2 vấn đề chính là phi quân sự hóa và kiềm chế các hoạt động đơn phương trên Biển Đông.

Ngày 7.2, Đài ABS-CBN dẫn lời Thứ trưởng Ngoại giao đặc trách chính sách của Philippines Enrique Manalo thận trọng nhận định việc đạt đồng thuận với Trung Quốc về COC vẫn còn nhiều thách thức trong bối cảnh tình hình tranh chấp chưa thực sự chuyển biến, dù quan hệ giữa Manila và Bắc Kinh đã cải thiện ít nhiều trong thời gian gần đây.

Cùng ngày, Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Delfin Lorenzana cảnh báo Trung Quốc cuối cùng cũng sẽ xây dựng tiền đồn quân sự trên bãi cạn tranh chấp Scarborough. “Nếu không ngăn chặn, họ sẽ xây dựng ở Scarborough. Điều này đáng lo ngại hơn nhiều so với việc xây dựng ở đá Chữ Thập bởi gần chúng tôi hơn”, AFP dẫn lời ông Lorenzana nói.

Đá Chữ Thập nằm trong số những bãi đá thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam bị Trung Quốc cải tạo phi pháp thành đảo nhân tạo với các cơ sở phục vụ mục đích quân sự. Bộ trưởng Philippines nhận định xây dựng tại Scarborough sẽ là bước cuối cùng để Trung Quốc kiểm soát toàn bộ Biển Đông và hành động này “không thể chấp nhận được”.

Bên cạnh đó, Thứ trưởng Manalo khẳng định Philippines sẽ kiên quyết chủ trì các cuộc đàm phán theo hướng đây là quá trình làm việc giữa cả khối ASEAN và Trung Quốc. “Sẽ không thể đi theo phương thức từng bên riêng biệt. Nếu không thì đó sẽ không phải là một bộ quy tắc ASEAN - Trung Quốc”-ông nhấn mạnh. Tuy nhiên, giới quan sát nhận định Trung Quốc chắc chắn sẽ tìm mọi cách gây khó vì lâu nay nước này muốn giải quyết song phương với từng nước.

“Trung Quốc muốn xem đó là một tiến trình gồm 11 bên chứ không phải giữa ASEAN và Trung Quốc”, Trợ lý Ngoại trưởng Philippines Hellen dela Vega phát biểu tại một diễn đàn mới đây về thách thức hàng hải ở châu Á - Thái Bình Dương ở Manila. Bà cũng cáo buộc Trung Quốc chưa tuân thủ vấn đề tự kiềm chế được đề cập trong Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC). “Trung Quốc vẫn bảo đừng nói về tự kiềm chế mà hãy nói về hợp tác”-bà dela Vega cho biết.

Theo Thanhnien

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.