Những đặc quyền xa xỉ chờ gia đình Trump tại Nhà Trắng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Sau khi chuyển vào Nhà Trắng, tổng thống đắc cử Donald Trump và gia đình sẽ được hưởng nhiều đặc quyền trong suốt 4 năm tới.

 

Nhà Trắng là dinh thự của người đứng đầu nước Mỹ, là một trong những biểu tượng sức mạnh và quyền lực của tổng thống. Cơ ngơi này có 6 tầng, với diện tích sàn tổng cộng là 5.100 m2. Không chỉ là một văn phòng và không gian sống cho gia đình tổng thống, Nhà Trắng còn có rạp chiếu phim riêng, bể bơi, sân tennis, sân bóng rổ, khu chơi bowling... Ngày 20-1-2017, tỷ phú Trump sẽ chuyển vào Nhà Trắng cùng người vợ thứ ba và con trai 10 tuổi. Những người con khác của ông có lẽ sẽ là khách quen của nơi này. Ảnh: Getty.
 

Khoảng 100 nhân viên sẽ đảm nhiệm công tác hậu cần của Nhà Trắng, bao gồm chuyện ăn uống, chăm sóc sức khoẻ, trang trí, vệ sinh... Jeremy Bernard hiện là thư kí phụ trách các công việc trên của Tổng thống Barack Obama. Một đội ngũ đầu bếp luôn sẵn sàng phục vụ gia đình tổng thống 24/24, với bất kỳ món ăn nào. Trong ảnh, bếp trưởng của Nhà Trắng Cristeta Comerford đang làm việc cùng các nhân viên. Ảnh: WH.
 

Cơ quan Mật vụ Mỹ có nhiệm vụ đảm bảo an toàn cho các nhà lãnh đạo đương nhiệm hay hết nhiệm kỳ cùng gia đình họ. Mặc dù nhiệm vụ chính của các mật vụ là bảo vệ, nhưng họ lại đảm trách thêm công việc chống giả mạo và gian lận tiền tệ. Trong chuyến thăm chính thức Việt Nam của Tổng thống Obama vào tháng 5/2016, để bảo vệ an toàn cho người đứng đầu nước Mỹ, Nhà Trắng mang tới Việt Nam một đoàn tuỳ tùng lên tới 800 người. Ảnh: WH.
 

"Quái thú" là biệt danh của chiếc limousine phục vụ tổng thống Mỹ và gia đình đến mọi nơi trên thế giới. Hầu hết các thông tin về chiếc xe này đều là bí mật quốc gia. Chiếc xe này được bọc thép dày 13 cm, có khả năng chống đạn, các vụ nổ và tấn công sinh học theo tiêu chuẩn cao nhất thế giới. Cốp xe còn trang bị hệ thống chữa cháy, bình oxy và một ngân hàng máu với nhóm máu của tổng thống. Ảnh: NY Daily News
 

Air Force One là chiếc máy bay tháp tùng tổng thống trong các chuyến công du nước ngoài. Nó bao gồm một phòng hội nghị, văn phòng, phòng tắm, phòng tập thể dục và phòng ngủ. Nửa sau máy bay là khu vực dành riêng cho nhân viên an ninh và truyền thông. Khi tổng thống di chuyển tới những địa điểm có khoảng cách ngắn, chiếc máy bay trực thăng Marine One sẽ được đưa ra trưng dụng. Ảnh: Getty
 

Hàng năm, tổng thống sẽ nhận được mức lương khoảng 400.000 USD. Bên cạnh đó, tổng thống còn được hưởng một số chi phí khác như 19.000 USD cho giải trí, 100.000 USD dành để đi du lịch. Tuy nhiên, với khối tài sản kếch xù, tổng thống đắc cử Donald Trump từng tuyên bố không nhận lương nếu bước chân vào Nhà Trắng. Trước đó, cựu Tổng thống Herbert Hoover và John F. Kennedy dùng tiền lương để làm từ thiện. Ảnh: Politico.
 

Sau khi kết thúc nhiệm kỳ, cựu tổng thống và gia đình sẽ rời khỏi Nhà Trắng để quay lại cuộc sống bình thường. Họ sẽ nhận được lương hưu hàng năm bằng với mức lương hiện tại của một thành viên nội các, khoảng 201.700 USD. Ngoài ra, họ còn được hỗ trợ chi phí chuyển văn phòng hoặc hưởng ưu đãi các dịch vụ chăm sóc y tế, cử hành tang lễ. Bên cạnh đó, gia đình tổng thống được bảo vệ bí mật trọn đời với chi phí khoảng 96.000 USD/nhân viên. Ảnh: Splash News
 

Vào những dịp đặc biệt, gia đình tổng thống thường nghỉ dưỡng tại trang trại David ở Maryland. Đây là vùng quê yên bình, thoáng đãng, với nhiều hoạt động thư giãn như spa, chơi bowling, chơi golf, phi ngựa, trượt băng... Trong ảnh, Tổng thống Obama và Phó tổng thống Joe Biden theo dõi trận đấu tenis tại trang trại David vào tháng 10-2010. Ảnh: Trại David

Theo news.zing.vn

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.