Tấn công bằng xe tải vào người dân xem pháo hoa ở Pháp, hơn 70 người chết

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Ít nhất 77 người đã chết khi một chiếc xe tải tông thẳng vào đám đông đang xem pháo hoa mừng quốc khánh Pháp tại thành phố Nice tối 14-7. Thủ phạm là một người ở Nice, gốc Tunisia, đã bị bắn chết.
 

Cảnh sát và chuyên gia pháp y tại hiện trường chiếc xe tải màu trắng lao vào đám đông xem pháo hoa làm ít nhất 73 người chết ở Nice, Pháp tối 14-7.
Cảnh sát và chuyên gia pháp y tại hiện trường chiếc xe tải màu trắng lao vào đám đông xem pháo hoa làm ít nhất 73 người chết ở Nice, Pháp tối 14-7.

Thị trưởng thành phố Nice cho biết một chiếc xe tải màu trắng chạy tốc độ cao đã lao thẳng vào đám đông đang xem pháo hoa, gây nhiều thương vong, theo Le Figaro ngày 14-7. Một nguồn tin cảnh sát ở Nice cho hay có 77 người đã thiệt mạng sau vụ việc.

Cảnh sát đã lập hàng rào an ninh xung quanh khu vực hiện trường. Nhiều xe cứu thương, lực lượng cảnh sát và quân đội cũng được triển khai. Đài i-Tele dẫn lời một số quan chức nói ít nhất 100 người cũng bị thương trong vụ tấn công này.

Báo Nice Matin (Pháp) sáng 15-7 cho biết cảnh sát đã nhận dạng được hung thủ, tài xế chiếc xe gây ra vụ tấn công kinh hoàng này là người ở Nice, gốc Tunisia, khoảng 31 tuổi.

Kênh BFM-TV cho hay tài xế của chiếc xe tải đã bị bắn chết và vụ việc được coi như vụ tấn công khủng bố. Le Figaro dẫn một nguồn tin cho hay lực lượng chức năng đã tìm thấy nhiều vũ khí, súng và lựu đạn bên trong chiếc xe tải đâm vào đám đông. Hành động này được đánh giá là một vụ khủng bố có tính toán trước.

Cựu tổng thống Nicolas Sarkozy bày tỏ nỗi tiếc thương sâu sắc và đoàn kết với những nạn nhân ở Nice. Trong khi đó, Tổng thống Francois Hollande đã nói chuyện với Thủ tướng Manuel Valls và Bộ trưởng Nội vụ Bernard Cazeneuve về tình hình vụ việc.

Một người phát ngôn Nhà Trắng thông báo Tổng thống Mỹ Barack Obama đã triệu tập các cố vấn an ninh để cập nhật tình hình vụ tấn công ở Nice, theo Reuters.

Nước Pháp đã bị đặt trong tình trạng cảnh giác cao độ sau 2 vụ tấn công khủng bố trong năm 2015. Vụ tấn công toà soạn tạp chí trào phúng Charlie Hebdo vào tháng 1-2015 khiến 17 người thiệt mạng và chuỗi khủng bố vào tháng 11.2015 ở Paris khiến 130 người thiệt mạng.

Theo thanhnien

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.