Vụ MH370 mất tích: Máy bay chuyển hướng về phía Nam Cực

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Theo tiết lộ mới nhất từ một chuyên gia phân tích thảm họa hàng không hàng đầu thế giới, “ai đó” trong buồng lái đã điều khiển chuyến bay mất tích MH370 về phía… Nam Cực!

Các chuyên gia thảm họa hàng không đã phân tích các dữ liệu vệ tinh từ chuyến bay mất tích MH370 của Hãng Hàng không Malaysian Airlines và phát hiện chiếc máy bay đã bay thêm vài giờ sau khi mất liên lạc. Kiểm tra một cách kỹ lưỡng các bằng chứng cho thấy MH370 đã chuyển hướng 3 lần sau lần liên lạc cuối cùng qua radio với trung tâm kiểm soát, lần đầu tiên rẽ sang trái rồi thêm 2 lần rẽ nữa về hướng tây rồi tới hướng Nam về phía Nam Cực.
 

“Vụ tai nạn này khiến cả thế giới chú ý theo cái cách mà tôi chưa từng bắt gặp trong sự nghiệp 40 năm qua trong ngành hàng không” - theo chuyên gia Brenner. Ảnh: Reuters
“Vụ tai nạn này khiến cả thế giới chú ý theo cái cách mà tôi chưa từng bắt gặp trong sự nghiệp 40 năm qua trong ngành hàng không” - theo chuyên gia Brenner
(Ảnh: Reuters)


Theo ông Malcolm Brenner, chuyên gia phân tích nguyên nhân thảm họa hàng không hàng đầu thế giới, những lần chuyển hướng đó khiến người ta không khỏi nghiêng về giả thuyết “ai đó” trong buồng lái đã chuyển hướng chuyến bay. Ông Brenner nhấn mạnh tới chi tiết “ai đó trong buồng lái” mà không khẳng định đó có phải là phi công của chuyến bay hay không.

“Vụ tai nạn này khiến cả thế giới chú ý theo cái cách mà tôi chưa từng bắt gặp trong sự nghiệp 40 năm qua trong ngành hàng không”-ông Brenner nói.

Những tiết lộ mới này được đưa ra sau khi người đứng đầu Ủy ban An toàn Giao thông Úc Martin Dolan tự tin khẳng định chuyến bay xấu số này sẽ được tìm thấy trong vài tháng tới. Tuy nhiên, Trung tâm Hợp tác Điều phối tìm kiếm vẫn rất kín tiếng về vấn đề này, đồng thời cho biết các chính phủ Trung Quốc, Malaysia và Úc đang xác định sẽ làm gì tiếp theo.

Chuyến bay MH370 biến mất ngày 8-3-2014 khi đang trong hành trình từ Kuala Lumpur tới Bắc Kinh, mang theo 239 hành khách. Tới nay, chưa có bất kỳ dấu hiệu nào của chuyến bay, song ông Dolan tin rằng lực lượng tìm kiếm đang sắp sửa tìm ra xác máy bay. Hoạt động tìm kiếm dưới nước dự kiến khó kéo dài quá tháng 5.

Theo nld

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.