Indonesia huy động lực lượng đa quốc gia tìm máy bay QZ8501 mất tích

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Sau vụ máy bay mang số hiệu QZ8501 mất tích, Indonesia đang huy động toàn bộ lực lượng và nhờ sự trợ giúp của các nước láng giềng.

Chính phủ Indonesia ngày 28-12 đã huy động lực lượng đa quốc gia nhằm tìm kiếm chiếc máy bay Airbus mang số hiệu QZ8501 của Hãng Hàng không AirAsia mất tích sáng sớm cùng ngày. Trong khi đó chính phủ nhiều nước như: Malaysia, Singapore, Hàn Quốc và Australia cũng đã đề nghị hỗ trợ.

Tại cuộc họp báo diễn ra tối qua (28-12) tại trụ sở Trung tâm Tìm kiếm và Cứu hộ quốc gia, Phó Tổng thống Indonesia Jusuf Kalla cho biết đã huy động tất cả các lực lượng quân sự và dân sự cả trong nước và nước ngoài cho chiến dịch tìm kiếm chiếc máy bay mất tích.

“Chính phủ Indonesia đã yêu cầu Trung tâm Tìm kiếm và Cứu hộ quốc gia, Không quân, Hải quân và quân đội, cũng như các chính quyền địa phương huy động mọi khả năng và trang thiết bị cần thiết nhằm tìm kiếm chiếc bay mất tích trên biển và trên đất liền. Chúng tôi cũng nhận được lời đề nghị hỗ trợ của các nước láng giềng như Malaysia, Singapore và Australia”.

 

 Người thân của những hành khách trên chuyến bay QZ8501 đang tỏ ra rất hoang mang. (Ảnh: EPA)
Người thân của những hành khách trên chuyến bay QZ8501 đang tỏ ra rất hoang mang. (Ảnh: EPA)


Cũng trong tối qua, Hãng Hàng không AirAsia của Indonesia đã thông báo lại quốc tịch của các hành khách và thành viên phi hành đoàn, gồm một người Singapore, một người Malaysia và 3 người Hàn Quốc, một người Anh và 149 người Indonesia. Thành viên phi hành đoàn gồm 1 người Pháp và 6 người Indonesia.

Chiếc máy bay mang số hiệu QZ8501 của Hãng Hàng không AirAsia Indonesia chở theo 155 hành khách và 7 thành viên phi hành đoàn đã mất liên lạc với trạm kiểm soát không lưu Jakarta lúc 6 giờ 17 phút sáng qua (giờ địa phương) khi đang trong hành trình từ Surabaya, Indonesia tới Singapore.

Theo Bộ giao thông-Vận tải Indonesia, không có bất kỳ tín hiệu cầu cứu nào được phát đi từ chiếc máy bay xấu số. Cũng trong một cuộc họp báo tối qua, Giám đốc điều hành Air Asia Tony Fernandes cho biết, trước khi bị mất liên lạc, các phi công đã yêu cầu thay đổi độ cao nhằm tránh các đám mây, đồng thời khẳng định tới nay thông tin duy nhất được xác nhận là chiếc máy bay đã bay vào vùng thời tiết xấu.

 

Hình ảnh các thành viên phi hành đoàn và chiếc máy bay bị mất tích. (Ảnh: JP)
Hình ảnh các thành viên phi hành đoàn và chiếc máy bay bị mất tích. (Ảnh: JP)

“Chính quyền Indonesia đang triển khai mọi nỗ lực tốt nhất có thể nhằm tìm kiếm chiếc máy bay mất tích. Vì thế chúng tôi không muốn đưa ra bất kỳ thông tin nào dựa trên sự suy đoán. Quả thực đã có mây bão và phi công đã yêu cầu thay đổi độ cao. Đây là điều duy nhất mà chúng ta có tới nay và chúng tôi không muốn đưa ra bất kỳ suy đoán nào. Trước tiên hãy tập trung vào công tác tìm kiếm và sau đó chúng tôi sẽ tiến hành các cuộc điều tra phù hợp”.

Trước đó, Bộ Giao thông Vận tải Indonesia cũng khẳng định, hoạt động cứu hộ vẫn sẽ tiếp tục, đồng thời nhắc nhở tất cả các bên không đưa ra bất kỳ kết luận sớm nào về vụ mất tích. Hoạt động tìm kiếm sẽ được nối lại trong sáng nay.

Theo VOV

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.