Hàn Quốc nâng cấp tên lửa để đối phó Triều Tiên

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Hàn Quốc và Mỹ sắp thông qua thỏa thuận tăng tầm bắn của tên lửa đạn đạo nhằm tăng khả năng tự vệ trước Triều Tiên, giữa tình hình căng thẳng liên Triều đang leo thang.

Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-bak trong cuộc phỏng vấn với báo Dong-A Ilbo, cho hay hai nước đồng minh sắp đạt được đồng thuận về việc sửa đổi một thỏa thuận năm 2001, trong đó tầm bắn của tên lửa Hàn Quốc bị hạn chế ở mức 300 km.

Mô hình tên lửa Scud-B trưng bày ở bảo tàng chiến tranh liên Triều ở Seoul.
Mô hình tên lửa Scud-B trưng bày ở bảo tàng chiến tranh liên Triều ở Seoul.

"Các tên lửa với tầm bắn 300 km chỉ có thể đạt đến khu vực tiền tiêu Triều Tiên, vì thế khả năng tấn công của chúng tôi bị giới hạn", ông Lee nói. "Mỹ cũng nhận thấy lập luận của chúng tôi là hợp lý, vì thế tôi tin rằng thỏa thuận sẽ sớm được được thông qua".

Mỹ hiện có 28.500 binh sĩ ở Hàn Quốc làm nhiệm vụ bảo vệ cho đồng minh trong trường hợp xảy ra chiến tranh, đảm bảo một "chiếc ô hạt nhân" cho Seoul. Đổi lại, Hàn Quốc chấp thuận bị giới hạn về phạm vi tấn công của tên lửa.

Ông Lee cho biết trong khi đó, các tên lửa của Bình Nhưỡng có thể chạm đến tận đảo Jeju ở cực nam của Hàn Quốc.

Nhu cầu nâng cấp tên lửa của Seoul nảy sinh sau khi tàu chiến Cheonan bị tấn công bằng ngư lôi khiến 46 thủy thủ thiệt mạng hồi tháng 3-2010. Sau đó 8 tháng, Triều Tiên lại nã pháo lên một đảo tiền tiêu làm 4 người Hàn Quốc tử nạn.


Hàn Quốc tin rằng Triều Tiên có 1.000 tên lửa thuộc nhiều loại khác nhau, trong số đó có nhiều tên lửa có khả năng đánh trúng mục tiêu ở Seoul hoặc những địa điểm khác của Hàn Quốc. Triều Tiên cũng sở hữu những tên lửa tầm trung có khả năng chạm mục tiêu trong vòng bán kính hơn 3.000 km, với tới các căn cứ của Mỹ ở Nhật Bản và đảo Guam.

Việc Triều Tiên tuyên bố phóng tên lửa mang vệ tinh vào tháng sau lại gây thêm những lo ngại về mối đe dọa tên lửa từ Bình Nhưỡng, Seoul và Washington, cũng như các đồng minh, cho rằng đây là vỏ bọc cho một vụ thử tên lửa tầm xa.

Triều Tiên tiến hành vụ thử tên lửa tầm xa đầu tiên năm 1998, đưa tên lửa Taepodong-1 bay qua lãnh thổ Nhật Bản. Tên lửa Taepodong-2 năm 2006 thì phát nổ chỉ 40 giây sau khi rời bệ phóng. Tháng 4-2009, một tên lửa Taepodong-2 khác đã đi một quãng đường dài khoảng 3.200 km và rơi xuống Thái Bình Dương.

Theo Vnexpress

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.