Ia Hrung khởi sắc

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ia Hrung là xã Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân thuộc huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai. Nơi đây là vùng căn cứ địa cách mạng vững chắc trong suốt 2 cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược. Sau ngày giải phóng, nhất là những năm gần đây, rất nhiều người từ các tỉnh, thành phố đến xã Ia Hrung sinh sống, xây dựng kinh tế. Bởi vậy, vùng quê cách mạng Ia Hrung ngày càng thêm trù phú. Đến nay, xã Ia Hrung có gần 1.400 hộ, hơn 5.500 nhân khẩu ở 12 thôn làng, trong đó người dân tộc thiểu số có hơn 500 hộ, trên 2.000 người, chiếm khoảng 34% dân số toàn xã.

Đảng bộ và nhân dân xã Ia Hrung luôn biết phát huy truyền thống cách mạng, đoàn kết, tương trợ lẫn nhau xây dựng cuộc sống mới. Nhờ vậy, đời sống của bà con nơi đây ngày càng được cải thiện. Từ một xã nghèo nàn, lạc hậu, đến nay, xã Ia Hrung đã có khoảng 2.700 ha cà phê, hơn 200 ha lúa, hơn 80 ha hồ tiêu, 62 ha cao su, trên 1.500 con bò, 7.000 đàn ong, khoảng 25.000 con gia cầm... Nhằm xây dựng vùng chuyên canh cây công nghiệp bền vững, bà con xã Ia Hrung đã đầu tư nhiều công của, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất các loại cây trồng, nâng cao giá trị kinh tế trên cùng một đơn vị diện tích. Toàn xã đã có gần 200 hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, thu nhập bình quân đạt 40 triệu đồng/người/năm. Xã có tới 20 gia đình đã trở thành tỷ phú, cụ thể như các hộ: Nguyễn Thị Kiểm, Phạm Văn Chuyên, Lê Văn Năm, Lê Văn Vinh, Lê Thị Liên (thôn Thanh Hà 1); Lê Thanh Tùng, Võ Xuân Kiên (thôn Thanh Hà 2); Hồ Trung Phong (thôn 4)... “Nhiều gia đình thuộc diện chính sách, thương binh, bệnh binh và người Jrai như ông Puih Muih, ông Puih Ping, bà Ksor H'Mai cùng ở làng Maih; ông Ksor Hiếu, ở làng Ngai Ngó, ông Ksor Quy ở làng Grit, ông Puih Bih ở làng Út 1... cũng đang trở nên khá giả”-ông Phạm Thế Vụ-Chủ tịch Hội Nông dân xã Ia Hrung phấn khởi cho biết.

 

Trụ sở xã Ia Hrung, huyện Ia Grai. Ảnh: H.M
Trụ sở xã Ia Hrung, huyện Ia Grai. Ảnh: H.M

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, xã Ia Hrung đã đạt được 16/19 tiêu chí. Từ nguồn vốn Chương trình 135, nguồn vốn xây dựng nông thôn mới và do nhân dân đóng góp, Công ty TNHH một thành viên Cà phê Ia Grai hỗ trợ, xã Ia Hrung đã rải nhựa và làm mới nhiều tuyến đường giao thông nông thôn, nhiều nhà sinh hoạt cộng đồng, nhiều sân vận động... Nhờ đó mà diện mạo 12 thôn làng, nhất là 5 làng đồng bào dân tộc thiểu số đã có những khởi sắc, đường làng ngõ xóm thêm “xanh, sạch, đẹp”.

Kinh tế phát triển, giáo dục, y tế, văn hóa-xã hội cũng có nhiều khởi sắc. Năm học 2015-2016, tỷ lệ học sinh đến lớp đạt 99%. Tổng số học sinh của 3 cấp học là hơn 1.500 em, trong đó cấp học mầm non có 500 cháu, cấp học tiểu học có hơn 700 em. Các trường mầm non, Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi, Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm... đang phấn đấu trở thành trường chuẩn quốc gia. Phát huy truyền thống tốt đẹp của vùng căn cứ cách mạng, cán bộ và nhân dân xã Ia Hrung tăng cường đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau học tập, sản xuất và tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, trong đó chú trọng đến phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, không nghe và không làm theo kẻ xấu.

Hoàng Minh

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

(GLO)- Chiều 12-1, tại Hội trường 19-5 huyện Chư Prông (tỉnh Gia Lai), đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội đã về thăm và trao quà Tết cho 100 công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại 2 huyện Chư Prông, Đức Cơ và Công ty Quang Đức.
Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

(GLO)- Sáng 12-1, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) tổ chức chương trình “Xuân đoàn kết-Tết yêu thương“ nhằm tạo khí thế vui tươi, đầm ấm nhân dịp Tết Quý Mão 2023 và chia sẻ khó khăn với hội viên phụ nữ nghèo trên địa bàn.
Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

(GLO)- Đó là anh Cao Thanh Bình, dân tộc Chứt, ở làng Mơ Nú (xã Ia Kênh, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai). Từ người làm thuê, 20 năm sau, anh trở nên giàu có. Không chỉ nỗ lực làm giàu cho bản thân, anh còn góp phần lan tỏa hình ảnh sống tích cực, tham gia giải quyết việc làm tại địa phương.
Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

(GLO)- Sáng 10-1, tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Gia Lai, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức Chương trình trao quà Tết Quý Mão 2023 của Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Tổng LĐLĐ Việt Nam đến 200 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh và trao tặng kinh phí hỗ trợ 22 nhà “Mái ấm Công đoàn“ cho đoàn viên khó khăn về nhà ở.
SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

(GLO)- Sau 2 năm hoạt động, Câu lạc bộ (CLB) Hỗ trợ giao thông SOS Gia Lai đã được công nhận là CLB trực thuộc Hội Chữ thập đỏ tỉnh. Đây là sự động viên, khích lệ kịp thời và tiếp thêm nguồn động lực để các thành viên tiếp tục chung tay hỗ trợ cộng đồng.
Phố núi ngày đầu năm

Phố núi ngày đầu năm

(GLO)- Phố núi Pleiku bước vào ngày đầu tiên của năm mới 2023 trong tiết trời trong lành, thoáng đãng. Không khí đông đúc, tất bật của những ngày thường dường như được thay bằng bức tranh yên bình với hình ảnh người người vui xuân và kỳ vọng vào những điều tốt đẹp. Phóng viên Báo Gia Lai điện tử đã ghi lại những khoảnh khắc này trong ngày đầu năm.