Công an tỉnh Gia Lai: 70 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Cách mạng tháng 8-1945 thành công, Công an nhân dân Việt Nam ra đời. Trải qua 70 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu, lực lượng Công an nhân dân nói chung và Công an Gia Lai nói riêng luôn tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng, gắn bó máu thịt với nhân dân. Trong bất kỳ hoàn cảnh nào, lực lượng Công an luôn phát huy chủ nghĩa anh hùng cách mạng, dũng cảm chiến đấu, hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, bảo vệ cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân.

Đồng chí Nguyễn Văn Sĩ-nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai gắn Huân chương Hồ Chí Minh lên cờ truyền thống của Công an tỉnh.
Đồng chí Nguyễn Văn Sĩ-nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai gắn Huân chương Hồ Chí Minh lên cờ truyền thống của Công an tỉnh.

Ngay sau khi tỉnh Gia Lai giành chính quyền năm 1945, Công an Gia Lai được thành lập. Mặc dù còn non trẻ nhưng lực lượng Công an tỉnh đã mưu trí, dũng cảm đấu tranh, bảo vệ chính quyền và thành quả cách mạng và tích cực bước vào cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược. Trong 9 năm kháng chiến gian khổ, Công an Gia Lai luôn nêu cao tinh thần cách mạng tiến công, chủ động tổ chức các hoạt động phá chính quyền địch, bảo vệ lực lượng cách mạng, phục vụ các chiến dịch quân sự, góp phần giải phóng quê hương.

Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, dưới sự lãnh đạo của Đảng, An ninh Gia Lai tích cực tham gia đấu tranh chính trị, giữ gìn và phát triển lực lượng, khôi phục tổ chức, triển khai các mặt công tác nghiệp vụ, lập công xuất sắc. Lực lượng An ninh Gia Lai luôn bám sát nhiệm vụ, sát cánh cùng An ninh miền Nam làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động phá hoại của các thế lực thù địch, bảo vệ tuyệt đối an toàn vùng căn cứ cách mạng và các đồng chí lãnh đạo tỉnh, góp phần đánh thắng chiến lược “Chiến tranh đặc biệt”, “Chiến tranh cục bộ”, chiến lược “Việt Nam hóa chiến tranh” của Mỹ-ngụy. Trong gian khổ, ác liệt, cán bộ chiến sĩ An ninh luôn giữ vững khí tiết, nêu cao tinh thần cách mạng tiến công “Quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh”, dũng cảm chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc. Ghi nhận những cống hiến của An ninh Gia Lai, các đơn vị và cá nhân như: Ban An ninh xã Gào, Ban An ninh K9 (nay là Công an TP. Pleiku), Đội trinh sát vũ trang An ninh K8 (nay là Công an thị xã An Khê), An ninh H2 (Công an huyện Krông Pa), Đại đội Trinh sát vũ trang Ban An ninh tỉnh (nay là Phòng Cảnh sát bảo vệ và Cơ động); liệt sĩ Kpă Tít, đồng chí Ksor Ôi (An ninh H2) đã vinh dự được phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Ngoài ra, còn rất nhiều tấm gương cán bộ, chiến sĩ An ninh đã không tiếc máu xương, dũng cảm chiến đấu hy sinh, góp phần vào sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Sau ngày giải phóng tỉnh, dưới sự lãnh đạo của Đảng, lực lượng Công an cùng với toàn dân và các ngành khẩn trương thực hiện các biện pháp lập lại trật tự kỷ cương xã hội. Công an Gia Lai tập trung tổ chức quản lý, giáo dục, cải tạo hàng ngàn sĩ quan, binh lính, công chức chế độ cũ, ổn định cuộc sống nhân dân vùng mới giải phóng, tham gia chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam. Đặc biệt, Công an Gia Lai luôn là lực lượng nòng cốt trên mặt trận đấu tranh giải quyết FULRO từ năm 1975, làm tan rã hoàn toàn tổ chức, tiêu diệt và bắt sống, bức hàng toàn bộ quân số của địch, buộc chúng phải chấm dứt hoạt động vào năm 1992. Ghi nhận những thành tích đó, Phòng Chống phản động-Công an tỉnh vinh dự được Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân (năm 1990). Trong công cuộc đổi mới đất nước, với nhiệm vụ bảo vệ an ninh chính trị, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, Công an Gia Lai đã nỗ lực phấn đấu, tự đổi mới phương pháp, tác phong công tác, lề lối làm việc, nâng cao chất lượng, hiệu quả các mặt công tác nghiệp vụ, phục vụ cấp ủy, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo góp phần phục vụ công cuộc đổi mới, phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương.

 

Ban Chấp hành Đảng bộ Công an tỉnh khóa XI nhiệm kỳ 2015-2020 và Đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV ra mắt đại hội.
Ban Chấp hành Đảng bộ Công an tỉnh khóa XI nhiệm kỳ 2015-2020 và Đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV ra mắt đại hội.

Những năm gần đây, tình hình an ninh chính trị trên địa bàn tỉnh có những diễn biến phức tạp. Các thế lực thù địch, nhất là bọn phản động FULRO lưu vong ráo riết hoạt động, lợi dụng các vấn đề “dân chủ”, “nhân quyền”, “dân tộc” để kích động gây rối, bạo loạn ở nhiều thời điểm nhằm làm mất ổn định chính trị, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc. Hoạt động của các loại tội phạm có tính chất, mức độ ngày càng nguy hiểm; tội phạm trong thanh-thiếu niên, vùng đồng bào dân tộc thiểu số xu hướng gia tăng; tai nạn giao thông và các vi phạm pháp luật khác có nhiều diễn biến phức tạp.

Quán triệt chủ trương của lãnh đạo Bộ Công an, của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, lực lượng Công an đã tập trung tăng cường xuống các địa bàn, nắm chắc tình hình, làm chỗ dựa cho quần chúng, tham gia củng cố hệ thống chính trị cơ sở. Nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh loại trừ yếu tố địch, xử lý hiệu quả các tình huống phức tạp về an ninh; từng bước ngăn chặn, đẩy lùi âm mưu kích động biểu tình, bạo loạn của các thế lực thù địch. Chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước về an ninh trật tự; phối hợp các ban, ngành có biện pháp giải quyết ổn định tình hình các vụ việc phức tạp về an ninh nông thôn, nhất là các vụ có liên quan đến đồng bào dân tộc thiểu số; đảm bảo ổn định an ninh kinh tế, an ninh nội bộ, an ninh văn hóa-tư tưởng; bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu trọng điểm, các sự kiện chính trị, văn hóa xã hội tổ chức tại địa phương. Tích cực tham mưu cho các cấp chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả chương trình quốc gia phòng-chống tội phạm, phòng-chống ma túy. Liên tục tổ chức các đợt cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm. Chỉ tính riêng từ năm 1986 đến nay, lực lượng Công an toàn tỉnh đã điều tra, làm rõ 15.561 vụ phạm pháp hình sự, bắt 23.642 đối tượng; 3.092 vụ phạm pháp kinh tế, môi trường, bắt, xử lý 420 vụ, 796 đối tượng phạm tội về ma túy. Tập trung triển khai đồng bộ, có hiệu quả các giải pháp đảm bảo trật tự-an toàn giao thông.

Công an tỉnh đã tham mưu, tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả Chỉ thị 09 của Ban Bí thư về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”. Tích cực đổi mới nội dung, biện pháp phát động, đảm bảo vừa sâu rộng, vừa có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với từng thời điểm, từng địa bàn, đối tượng, huy động được sức mạnh của đông đảo quần chúng nhân dân tham gia. Đã tổ chức phát động hơn 7.000 lượt tại địa bàn cơ sở, với 303.217 lượt người tham dự. Duy trì hiệu quả hoạt động của 871 tổ an ninh nhân dân, 605 tổ tự quản, 1.457 tổ hòa giải, 100 tổ dân phòng, 44 tổ bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp. Xây dựng, duy trì có hiệu quả hoạt động của 16 mô hình, điển hình tiên tiến trên địa bàn toàn tỉnh, trong đó nhiều mô hình như Câu lạc bộ Nhân dân không vi phạm pháp luật và Câu lạc bộ Nuôi dạy con không vi phạm pháp luật đạt hiệu quả cao...

Song song với các mặt công tác trên, những năm qua, Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh luôn quan tâm chú trọng công tác xây dựng lực lượng; trọng tâm là củng cố tổ chức cơ sở Đảng, nâng cao chất lượng cán bộ và sức mạnh chiến đấu theo hướng cách mạng chính quy, tinh nhuệ và từng bước hiện đại, gắn bó mật thiết với nhân dân. Đẩy mạnh giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao nhận thức và bản lĩnh chính trị, công tác đấu tranh tự phê bình và phê bình, đấu tranh chống các biểu hiện tiêu cực tham nhũng. Chấp hành nghiêm túc mệnh lệnh của lãnh đạo, chỉ huy; đoàn kết thống nhất cao trong nội bộ, xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, cùng các phong trào thi đua đã tạo ra những chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động, nhất là việc nêu cao ý thức trách nhiệm, tinh thần thái độ phục vụ nhân dân.

Công cuộc đổi mới, hội nhập quốc tế của đất nước thời gian tới mang lại những thuận lợi rất cơ bản song cũng có nhiều khó khăn, thách thức. Các thế lực thù địch, phản động lợi dụng triệt để vấn đề “dân tộc”, “dân chủ”, “nhân quyền” kích động chống phá quyết liệt cách mạng Việt Nam. Trên địa bàn tỉnh, hoạt động của bọn phản động FULRO và các loại tội phạm còn diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nhiều yếu tố khó lường… Chính vì vậy, nhiệm vụ của lực lượng Công an ngày càng khó khăn, nặng nề hơn, đòi hỏi mỗi cán bộ, chiến sĩ phải không ngừng rèn luyện nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, chuyên môn nghiệp vụ để hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Trải qua 70 năm chiến đấu, xây dựng và trưởng thành; các thế hệ cán bộ chiến sĩ Công an Gia Lai luôn tận trung với nước, tận hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì cuộc sống bình yên hạnh phúc của nhân dân. Ghi nhận những cống hiến to lớn ấy, Công an Gia Lai vinh dự được tặng thưởng: Huân chương Hồ Chí Minh; Huân chương Quân công hạng nhất; Huân chương Chiến công hạng nhất, hạng ba; Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng ba; 6 tập thể và 2 cá nhân được phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân; hàng ngàn lượt tập thể, cá nhân được tặng thưởng huân, huy chương và các phần thưởng cao quý khác…

Đại tá Vũ Văn Lâu
Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

(GLO)- Chiều 12-1, tại Hội trường 19-5 huyện Chư Prông (tỉnh Gia Lai), đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội đã về thăm và trao quà Tết cho 100 công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại 2 huyện Chư Prông, Đức Cơ và Công ty Quang Đức.
Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

(GLO)- Sáng 12-1, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) tổ chức chương trình “Xuân đoàn kết-Tết yêu thương“ nhằm tạo khí thế vui tươi, đầm ấm nhân dịp Tết Quý Mão 2023 và chia sẻ khó khăn với hội viên phụ nữ nghèo trên địa bàn.
Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

(GLO)- Đó là anh Cao Thanh Bình, dân tộc Chứt, ở làng Mơ Nú (xã Ia Kênh, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai). Từ người làm thuê, 20 năm sau, anh trở nên giàu có. Không chỉ nỗ lực làm giàu cho bản thân, anh còn góp phần lan tỏa hình ảnh sống tích cực, tham gia giải quyết việc làm tại địa phương.
Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

(GLO)- Sáng 10-1, tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Gia Lai, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức Chương trình trao quà Tết Quý Mão 2023 của Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Tổng LĐLĐ Việt Nam đến 200 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh và trao tặng kinh phí hỗ trợ 22 nhà “Mái ấm Công đoàn“ cho đoàn viên khó khăn về nhà ở.
SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

(GLO)- Sau 2 năm hoạt động, Câu lạc bộ (CLB) Hỗ trợ giao thông SOS Gia Lai đã được công nhận là CLB trực thuộc Hội Chữ thập đỏ tỉnh. Đây là sự động viên, khích lệ kịp thời và tiếp thêm nguồn động lực để các thành viên tiếp tục chung tay hỗ trợ cộng đồng.
Phố núi ngày đầu năm

Phố núi ngày đầu năm

(GLO)- Phố núi Pleiku bước vào ngày đầu tiên của năm mới 2023 trong tiết trời trong lành, thoáng đãng. Không khí đông đúc, tất bật của những ngày thường dường như được thay bằng bức tranh yên bình với hình ảnh người người vui xuân và kỳ vọng vào những điều tốt đẹp. Phóng viên Báo Gia Lai điện tử đã ghi lại những khoảnh khắc này trong ngày đầu năm.