"Năm 2019 phải hơn năm 2018 trên tất cả mọi phương diện"

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sáng 28-12, tại Hà Nội, Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến với 63 tỉnh, thành phố triển khai Nghị Quyết của Quốc hội khóa XIV; nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội và dự toán ngân sách năm 2019.



Tại đầu cầu Hà Nội, các đồng chí Nguyễn Phú Trọng-Tổng Bí thư, Chủ tịch nước; Nguyễn Thị Kim Ngân-Chủ tịch Quốc hội; Nguyễn Xuân Phúc-Thủ tướng Chính phủ dự và chủ trì hội nghị. Hội nghị trực tuyến còn có sự tham dự của các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, lãnh đạo các bộ, ban, ngành và lãnh đạo 63 tỉnh, thành phố.

Tại điểm cầu Gia Lai, Hội nghị có sự tham dự của các đồng chí Dương Văn Trang-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và Võ Ngọc Thành-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành và 17 huyện, thị xã, thành phố.

Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang và Chủ tịch UBND Võ Ngọc Thành chủ trì hội nghị tại điểm cầu Gia Lai. Ảnh: Nguyễn Tú
Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang và Chủ tịch UBND Võ Ngọc Thành chủ trì hội nghị tại điểm cầu Gia Lai. Ảnh: Nguyễn Tú



Phát biểu khai mạc hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã  khái quát kết quả điều hành kinh tế-xã hội trong năm 2018. Theo đó, mặc dù gặp nhiều khó khăn nhưng với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị từ đó kinh tế-xã hội đạt được kết quả nổi bật, nhiều kỷ lục mới được thiết lập ở nền kinh tế. Kinh tế tăng trưởng cao nhất từ năm 2008 đến nay, đạt mức tăng trưởng 7,08%; xuất siêu kỷ lục với mức 7,7 tỷ USD, gấp 3 lần kỷ lục năm 2017; tăng trưởng kinh tế khu vực tư nhân trong nước đạt 17%, cao hơn khu FDI 14%; thu ngân sách trong năm vượt dự toán hơn 3,5 tỷ USD; kinh tế vĩ mô được duy trì, lạm phát được kiểm soát, chỉ số giá tiêu dùng tăng 3,54%. Đây là năm thứ 3 liên tục kiểm soát được lạm phát dưới 4%; các vấn đề an ninh-quốc phòng và chính sách an sinh-xã hội được bảo đảm; nhiều vụ án kinh tế được phát hiện và đưa ra xét xử; nhiều tiến bộ về mặt y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Cũng theo Thủ tướng Chính phủ, năm 2019, Chính phủ xác định tinh thần là sẽ bứt phá chứ không ngủ quên trên những thành tích đã đạt được trong năm 2018; đẩy mạnh phát triển kinh tế để nâng cao đời sống người dân, không để xảy ra tình trạng phân hóa giàu nghèo sâu sắc, không để những người dân vùng khó khăn bị bỏ lại phía sau; không đánh đổi hay lựa chọn giữa chất lượng, tốc độ tăng trưởng mà phải đạt cả hai là phát triển kinh tế bền vững; cải thiện hạ tầng; thúc đẩy cách mạng công nghệ 4.0.

Đối với Gia Lai, theo báo cáo, năm 2018 ,ước có 20/20 chỉ tiêu mà Nghị quyết HĐND tỉnh đề ra có khả năng đạt và vượt kế hoạch. Trong đó: Tổng sản phẩm trong tỉnh (theo giá so sánh 2010) tăng 8,0% so với năm 2017. Bình quân đầu người đạt 45,36 triệu đồng.

Sản xuất nông-lâm nghiệp-thủy sản năm 2018 phát triển ổn định. Giá trị sản xuất (theo giá so sánh 2010) ước đạt 27.054,7 tỷ đồng, bằng 100,03% kế hoạch, tăng 5,5% so với cùng kỳ. Tổng diện tích gieo trồng ước đạt 535.364 ha, đạt 100,59% kế hoạch, tăng 0,66%. Tổng sản lượng lương thực ước đạt 569.990 tấn, bằng 98,85% kế hoạch, tăng 0,65%.Tuy nhiên, giá cả một số mặt hàng nông sản giảm, dịch bệnh trên cây hồ tiêu đã gây thiệt hại đến sản xuất, đời sống của người dân.

Đến cuối năm 2018, toàn tỉnh có thêm 11 xã đạt chuẩn nông thôn mới, nâng tổng số xã đạt chuẩn nông thôn mới trên toàn tỉnh là 60 xã, đạt tỷ lệ 32,6%. Giá trị sản xuất công nghiệp năm 2018 (giá so sánh 2010) ước đạt 19.693 tỷ đồng, bằng 100,15% kế hoạch, tăng 8,92% so với cùng kỳ. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn năm 2018 ước thực hiện 4.456 tỷ đồng, bằng 111,9% dự toán trung ương giao, 106,1% dự toán HĐNDtỉnh giao, tăng 5,0% so với cùng kỳ; tổng chi ngân sách địa phương ước đạt 12.251,4 tỷ đồng, bằng 106,45% dự toán trung ương giao, 102,08% dự toán HĐND tỉnh giao, tăng 22,97% so với cùng kỳ. Trong năm 2018, tình hình an ninh trật tự, quốc phòng được giữ vững; công tác an sinh xã hội được chú trọng.

Tại hội nghị, các đại biểu dự đã thảo luận, đóng góp các ý kiến thiết thực nhằm thực hiện có hiệu quả kế hoạch kinh tế-xã hội toàn quốc năm 2019.

Phát biểu tại hội nghị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng ghi nhận những kết quả về kinh tế-xã hội toàn quốc đã đạt được trong năm qua; đồng thời, chỉ đạo tiếp tục kiểm soát kinh tế vĩ mô, kiềm chế lạm phát; phát triển kinh tế đúng định hướng; đẩy mạnh cải cách hành chính; bảo đảm quốc phòng-an ninh, môi trường sinh thái; cơ cấu lại đầu tư công và sắp xếp ngân hàng thương mại; đảm bảo an sinh xã hội; đẩy mạnh xây dựng Chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới; tăng cường quan hệ với các nước trên cơ sở tôn trọng độc lập chủ quyền; xây dựng chính quyền cơ sở thật sự trong sạch vững mạnh; chú trọng đào tạo nguồn nhân lực, nhân tài và kiên quyết loại bỏ những người suy đồi về đạo đức, tham ô, tham nhũng; tăng cường phát hiện, xử lý các vụ tham nhũng; tăng cường xây dựng Đảng trong các cơ quan, chính quyền; chủ động chuẩn bị cho Đại hội Đảng các cấp và Đại hội Đảng toàn quốc của  lần thứ 13.

Nguyễn Tú

Có thể bạn quan tâm

Thí sinh Nhữ Thị Nhạn đạt giải nhất kỳ thi thứ 7 tìm hiểu 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ

Thí sinh Nhữ Thị Nhạn đạt giải nhất kỳ thi thứ 7 tìm hiểu 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ

(GLO)- Ban tổ chức Cuộc thi tìm hiểu “70 năm Chiến thắng Điện Biên phủ và 65 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh-Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn” với chủ đề “Điện Biên Phủ và đường Hồ Chí Minh-Ý chí, trí tuệ Việt Nam” vừa có thông báo kết quả thí sinh đạt giải tại kỳ thi thứ 7.
Pleiku: Cháy nhà dân tại đường Hàn Mặc Tử

Pleiku: Cháy nhà dân tại đường Hàn Mặc Tử

(GLO)- Vào khoảng 13 giờ 20 ngày 18-4, đã xảy ra vụ cháy nhà người dân tại tổ 6, phường Trà Bá, TP. Pleiku. Công an TP. Pleiku phối hợp với lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (Công an tỉnh Gia Lai) nhanh chóng vào cuộc dập tắt đám cháy.