Thị ủy Ayun Pa báo cáo kết quả Hội nghị Trung ương 5

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sáng 13-6, Ban Thường vụ Thị ủy Ayun Pa tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt nghe báo cáo kết quả Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.
 

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Đ.P
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Đ.P

Tại hội nghị, cán bộ chủ chốt thị xã đã nghe đồng chí Mai Thế Phụng-Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Thị ủy Ayun Pa thông báo về những nội dung cơ bản của Hội nghị Trung ương 5 (khóa XII). Theo đó, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã thông qua 3 nghị quyết về: hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước; phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Cũng tại hội nghị, ông Nay Nam-Phó Chủ tịch Thường trực UBND thị xã Ayun Pa đã triển khai kế hoạch thu hồi đất rừng bị lấn chiếm để giao lại cho người dân trồng rừng theo kế hoạch của tỉnh. Theo đó, trong giai đoạn 2017-2020, thị xã Ayun Pa được UBND tỉnh giao thu hồi hơn 729 ha đất rừng bị lấn chiếm để giao lại cho người dân trồng rừng. Theo kế hoạch của thị xã, năm 2017 và 2018 sẽ quyết tâm thu hồi 257,7 ha; năm 2019 sẽ thu hồi phần diện tích còn lại để giao cho người dân trồng rừng.

Đức Phương

Có thể bạn quan tâm

Thí sinh Nhữ Thị Nhạn đạt giải nhất kỳ thi thứ 7 tìm hiểu 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ

Thí sinh Nhữ Thị Nhạn đạt giải nhất kỳ thi thứ 7 tìm hiểu 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ

(GLO)- Ban tổ chức Cuộc thi tìm hiểu “70 năm Chiến thắng Điện Biên phủ và 65 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh-Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn” với chủ đề “Điện Biên Phủ và đường Hồ Chí Minh-Ý chí, trí tuệ Việt Nam” vừa có thông báo kết quả thí sinh đạt giải tại kỳ thi thứ 7.
Pleiku: Cháy nhà dân tại đường Hàn Mặc Tử

Pleiku: Cháy nhà dân tại đường Hàn Mặc Tử

(GLO)- Vào khoảng 13 giờ 20 ngày 18-4, đã xảy ra vụ cháy nhà người dân tại tổ 6, phường Trà Bá, TP. Pleiku. Công an TP. Pleiku phối hợp với lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (Công an tỉnh Gia Lai) nhanh chóng vào cuộc dập tắt đám cháy.