Thủ tướng đến Phnom Penh, bắt đầu thăm chính thức Campuchia

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm chính thức Vương quốc Campuchia từ ngày 24 đến 25-4, theo lời mời của Thủ tướng Samdech Techo Hun Sen và Phu nhân.
 

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đến sân bay quốc tế Pochentong, bắt đầu chuyến thăm chính thức Campuchia.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đến sân bay quốc tế Pochentong, bắt đầu chuyến thăm chính thức Campuchia.

Vào 15 giờ 30 phút ngày 24-4, theo giờ Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng Phu nhân dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Chính phủ nước ta đã đến sân bay quốc tế Pochentong, Thủ đô Phnom Penh, bắt đầu chuyến thăm chính thức Vương quốc Campuchia từ ngày 24 - 25/4, theo lời mời của Thủ tướng Samdech Techo Hun Sen và Phu nhân.

Đón Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Phu nhân Thủ tướng Trần Nguyệt Thu và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tại sân bay quốc tế Pochentong về phía Campuchia có: Bộ trưởng Du lịch Thong Khon, lãnh đạo Bộ Ngoại giao và Hợp tác quốc tế Campuchia, Đại sứ Campuchia tại Việt Nam Park Nguon Hong; về phía Việt Nam có Đại sứ Việt Nam tại Campuchia Thạch Dư và cán bộ Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia; cộng đồng người Việt Nam và lưu học sinh Việt Nam tại Campuchia.

 

Cán bộ Đại sứ quán Việt Nam, bà con Kiều bào tại Campuchia chào đón Thủ tướng và Phu nhân.
Cán bộ Đại sứ quán Việt Nam, bà con Kiều bào tại Campuchia chào đón Thủ tướng và Phu nhân.

Dự kiến hôm nay, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Phu nhân sẽ yết kiến Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni và tới thăm hỏi, nói chuyện với bà con Việt kiều, cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống, học tập tại Campuchia; tập thể cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia.

Là láng giềng có chung hơn 1.000 km đường biên giới trải dài suốt 10 tỉnh của Việt Nam và 9 tỉnh của Campuchia, mối quan hệ chính trị tốt đẹp Việt Nam - Campuchia đã tạo nền tảng cho hợp tác song phương phát triển mạnh mẽ trên nhiều lĩnh vực như kinh tế, giáo dục, viễn thông, nông - lâm - ngư nghiệp, tài chính, ngân hàng, y tế, hàng không, năng lượng.

 

Cán bộ Đại sứ quán Việt Nam và bà con Kiều bào chào đón Thủ tướng.
Cán bộ Đại sứ quán Việt Nam và bà con Kiều bào chào đón Thủ tướng.

Năm 2016, kim ngạch thương mại hai chiều đạt gần 3 tỷ USD và mục tiêu nâng lên 5 tỷ USD vào năm 2020. Việt Nam hiện có 190 dự án đầu tư sang Campuchia với tổng vốn đăng ký gần 2,9 tỷ USD; Campuchia đầu tư vào Việt Nam cũng tăng lên, đến nay có 18 dự án với tổng số vốn trên 58 triệu USD.

Theo VOV

Có thể bạn quan tâm

Thí sinh Nhữ Thị Nhạn đạt giải nhất kỳ thi thứ 7 tìm hiểu 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ

Thí sinh Nhữ Thị Nhạn đạt giải nhất kỳ thi thứ 7 tìm hiểu 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ

(GLO)- Ban tổ chức Cuộc thi tìm hiểu “70 năm Chiến thắng Điện Biên phủ và 65 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh-Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn” với chủ đề “Điện Biên Phủ và đường Hồ Chí Minh-Ý chí, trí tuệ Việt Nam” vừa có thông báo kết quả thí sinh đạt giải tại kỳ thi thứ 7.
Mặt trận và các đoàn thể chính trị-xã hội tỉnh Gia Lai chúc Tết Chol Chnam Thmay tại tỉnh Ratanakiri

Mặt trận và các đoàn thể chính trị-xã hội tỉnh Gia Lai chúc Tết Chol Chnam Thmay tại tỉnh Ratanakiri

(GLO)- Đoàn công tác của MTTQ và các đoàn thể chính trị-xã hội tỉnh Gia Lai do bà Phạm Thị Lan-Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh làm trưởng đoàn vừa có chuyến thăm, chúc Tết Chol Chnam Thmay chính quyền, Mặt trận và các tổ chức xã hội tỉnh Ratanakiri (Vương quốc Campuchia).