Hot girl ảnh thẻ 10X, mặt xinh như hoa kiếm tiền cũng giỏi

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Không chỉ được chú ý bởi tấm ảnh thẻ xinh xắn, hot girl ảnh thẻ 10X đến từ Đà Nẵng còn bật mí công việc kiếm tiền khủng mỗi tháng của mình.
 

 

Sau những hot girl ảnh thẻ thuộc thế hệ 9X thì tới lượt các bạn trẻ xinh đẹp của thế hệ 10X nổi lên với những ảnh thẻ mới nhìn vào là "muốn-yêu-luôn". Đơn cử như cô bạn có tên Phạm Châu Hồng Vân đến từ Đà Nẵng.
 

 

Phạm Châu Hồng Vân (sinh năm 2000), sau khi hoàn thành học phần tại cấp PTTH, cô bạn xinh đẹp này dự định sẽ ứng tuyển vào trường Đại học Luật TP HCM.
 

 

Ngoài việc học, Hồng Vân còn là cái tên rất nổi trong cộng đồng mẫu lookbook Đà thành, Facebook của cô bạn hiện có gần 160 nghìn người theo dõi.
 

 

Hồng Vân cũng tiết lộ, mỗi tháng cô bạn đều kiếm được 15-20 triệu từ việc chụp ảnh cho các shop, nên tiền sinh hoạt phí của bản thân, Hồng Vân không phải xin cha mẹ.
 

 

Hồng Vân bắt đầu được mọi người biết đến sau clip ngắn quay lại những bức ảnh thẻ của cô bạn này. Ai cũng phải trầm trồ trước nhan sắc xinh đẹp ngời ngời của cô nàng.
 

 

Dù chỉ mặc áo trắng giản dị và trang điểm nhẹ nhàng nhưng thần thái của Hồng Vân "không-phải-dạng-vừa-đâu".
 

 

Hồng Vân bày tỏ sự bất ngờ khi thấy dân mạng yêu thích những bức ảnh thẻ này. "Chỉ là chụp ảnh bình thường thôi nên mình rất vui khi được nhiều người quan tâm đến vậy".
 

 

Sở hữu làn da trắng, sống mũi cao và đôi mắt to tròn, nên không hề khó hiểu khi thấy Hồng Vân luôn xinh xuất sắc trong mọi khung hình. Cô bạn còn được dân tình ưu ái đặt cho biệt danh là "hot girl ảnh thẻ 10X".
 

 

Một tin vui cho các anh em đó là Hồng Vân tiết lộ, cô chưa có bạn trai và tiêu chuẩn của cô nàng chỉ là một chàng trai có tài lẻ, lâu lâu khùng khùng giống mình nhưng phải thật tâm lý.
 

 

Còn về tự thân, Hồng Vân cũng cho biết cô là người tự do tự lập nên cô rất ghét sự ràng buộc, khuôn phép.

Thiên Anh/kienthuc

Có thể bạn quan tâm

Đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu giống mì và lúa

Đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu giống mì và lúa

(GLO)- Công tác khảo nghiệm, xây dựng các mô hình trình diễn giống mì và lúa năng suất chất lượng cao, kháng bệnh tốt là bước đột phá trong tái cơ cấu ngành nông nghiệp của tỉnh Gia Lai nhằm nâng cao năng suất, chất lượng nông sản theo hướng bền vững.
Liên kết phát triển nghề trồng dâu nuôi tằm

Liên kết phát triển nghề trồng dâu nuôi tằm

(GLO)- Sau khi thành lập năm 2022, Hợp tác xã (HTX) Kén tằm Gia Lai (thôn Hà Lòng 2, xã Kdang, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai) đã liên kết với người dân phát triển nghề trồng dâu nuôi tằm. Mối liên kết này góp phần thúc đẩy phát triển sản xuất và nâng cao thu nhập cho người dân.

Krông Pa tổ chức ngày hội “Sách-Hành trang trí thức”

Krông Pa tổ chức ngày hội “Sách-Hành trang trí thức”

(GLO)- Hưởng ứng Ngày Sách Việt Nam, Ngày Sách và bản quyền thế giới, sáng 22-4, Trung tâm Văn hóa-Thông tin và Thể thao huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) phối hợp với Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm (thị trấn Phú Túc) tổ chức Ngày hội đọc sách năm 2024 với chủ đề “Sách-Hành trang trí thức”.
Ẩn họa từ hàng rong trước cổng trường

Ẩn họa từ hàng rong trước cổng trường

(GLO)- Tại khu vực xung quanh các trường tiểu học, THCS trên địa bàn tỉnh Gia Lai, nhất là ở TP. Pleiku có nhiều hàng rong, hàng quán vỉa hè bán đồ ăn uống không có nhãn mác, nguồn gốc. Thực tế này luôn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn thực phẩm.