Huyện Chư Prông gặp mặt người có uy tín tiêu biểu

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sáng 15-11, Ủy ban nhân dân huyện Chư Prông đã tổ chức Hội nghị gặp mặt người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số. Tham dự buổi gặp mặt có 128 đại biểu là những người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số đang sinh sống trên địa bàn các xã, thị trấn.
 

Quang cảnh buổi gặp mặt. Ảnh: V.H
Quang cảnh buổi gặp mặt. Ảnh: V.H

Thời gian qua, những người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện Chư Prông là Trưởng thôn, già làng, Trưởng ban Mặt trận, Bí thư chi bộ tại các làng đã tích cực vận động nhân dân đoàn kết phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, bảo vệ an ninh trật tự.

Bên cạnh đó, những người có uy tín còn tuyên truyền dòng họ, gia đình, cộng đồng thực hiện tốt các chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp. Tích cực tham gia cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Làm thay đổi nếp nghĩ cách làm trong đồng bào dân tộc thiểu số để từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững”. Đặc biệt đội ngũ người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số huyện đã tích cực tuyên truyền bà con nhân dân trên địa bàn bảo vệ đường biên, cột mốc, không vượt biên trái phép; đồng thời thông báo cho các cơ quan chức năng khi có người lạ vào địa bàn và có ý định vượt biên.

Cũng tại hội nghị này, lãnh đạo UBND huyện đã thông tin đến những người có uy tín tiêu biểu về tình hình phát triển kinh tế-xã hội và đảm bảo quốc phòng-an ninh trên địa bàn huyện cũng như các chủ trương, chính sách liên quan đến công tác dân tộc, tôn giáo.

Nhân dịp này, UBND huyện Chư Prông đã tặng giấy khen cho 3 tập thể và 19 cá nhân là người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số vì đã có thành tích xuất sắc trong việc tuyên truyền, vận động nhân dân phát triển kinh tế, giữ gìn an ninh, trật tự. Đồng thời tặng 128 suất quà, mỗi suất trị giá 400 ngàn đồng cho những người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn.

Vĩnh Hoàng

Có thể bạn quan tâm

Krông Pa tổ chức ngày hội “Sách-Hành trang trí thức”

Krông Pa tổ chức ngày hội “Sách-Hành trang trí thức”

(GLO)- Hưởng ứng Ngày Sách Việt Nam, Ngày Sách và bản quyền thế giới, sáng 22-4, Trung tâm Văn hóa-Thông tin và Thể thao huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) phối hợp với Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm (thị trấn Phú Túc) tổ chức Ngày hội đọc sách năm 2024 với chủ đề “Sách-Hành trang trí thức”.
Ẩn họa từ hàng rong trước cổng trường

Ẩn họa từ hàng rong trước cổng trường

(GLO)- Tại khu vực xung quanh các trường tiểu học, THCS trên địa bàn tỉnh Gia Lai, nhất là ở TP. Pleiku có nhiều hàng rong, hàng quán vỉa hè bán đồ ăn uống không có nhãn mác, nguồn gốc. Thực tế này luôn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn thực phẩm.

Mùa nước cạn ven hồ Ayun Hạ

Mùa nước cạn ven hồ Ayun Hạ

(GLO)- Những ngày nắng nóng tháng 4, dọc ven hồ Ayun Hạ thuộc địa phận xã Ayun, huyện Chư Sê (tỉnh Gia Lai), đông đảo người dân lại kéo nhau ra cào hến, bắt cá, tép, vừa cải thiện bữa ăn, vừa bán để kiếm thêm thu nhập.
Ông ba Bông “vác tù và hàng tổng”

Ông ba Bông “vác tù và hàng tổng”

(GLO)- “Cứ việc gì đem lại lợi ích cho bà con thì làm thôi”-một câu nói nhẹ tênh nhưng thể hiện tinh thần trách nhiệm đối với cộng đồng của ông Trần Đình Bông (thôn 3, xã Nam Yang, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai).
Đak Pơ kiên quyết đóng cửa bãi rác gây ô nhiễm

Đak Pơ kiên quyết đóng cửa bãi rác gây ô nhiễm

(GLO)- Dù bãi rác thải cũ của huyện ở thôn 4 (xã An Thành) đã đóng cửa nhưng nhiều người dân vẫn lén lút đổ rác, gây ô nhiễm môi trường. Huyện Đak Pơ chỉ đạo phòng chức năng và các địa phương triển khai các giải pháp ngăn ngừa tình trạng đổ rác trái phép và cải tạo môi trường nơi đây.