Thanh niên Đak Pơ phát huy tinh thần xung kích

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Huyện Đak Pơ hiện có gần 13.000 người trong độ tuổi thanh niên, chiếm tỷ lệ 30,96% dân số toàn huyện; trong đó thanh niên dân tộc thiểu số chiếm 28,37% với 3.684 người. Phát huy tinh thần xung kích, nhiều hoạt động ý nghĩa do Đoàn Thanh niên phát động, khởi xướng đã phát huy hiệu quả, đem lại lợi ích cho cộng đồng.

Xung kích phát triển kinh tế

Đak Pơ là vùng đất khô cằn, bạc màu, khí hậu khắc nghiệt… Bởi vậy, hơn 10 năm sau khi thành lập, Đak Pơ vẫn còn là huyện nghèo. Không khuất phục bởi hoàn cảnh, thanh niên Đak Pơ ngày càng có nhiều người dấn thân, chịu khó và đặc biệt là ham học hỏi để vươn lên. Nhiều phong trào do Đoàn các cấp triển khai với mục đích khơi gợi và phát huy sức trẻ trên địa bàn được triển khai.

 

Hội thi thanh niên Đak Pơ với văn hóa giao thông năm 2016.     Ảnh: L.H
Hội thi thanh niên Đak Pơ với văn hóa giao thông năm 2016. Ảnh: L.H

Để hỗ trợ đoàn viên thanh niên phát triển kinh tế, Huyện Đoàn Đak Pơ xây dựng các mô hình áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, mạnh dạn đưa các dự án, mô hình sản xuất mới vào áp dụng. Trong nhiệm kỳ qua, Huyện Đoàn đã triển khai dự án “Xây dựng mô hình ứng dụng tiến bộ khoa học-công nghệ phục vụ phát triển kinh tế-xã hội” với kinh phí đầu tư 1,3 tỷ đồng tại xã Yang Bắc và mô hình trồng khảo nghiệm giống mía mới K88-92 tại chi đoàn làng Kuk Kôn (xã An Thành). Bên cạnh đó, các mô hình phát triển kinh tế dựa trên tinh thần tập thể cũng được chú trọng xây dựng, tiêu biểu như mô hình mượn đất gây quỹ tại làng Yun (xã Yang Bắc).

Ở mô hình này, chi đoàn làng Yun vận động thanh niên tận dụng quỹ đất trống để canh tác, hoa lợi sau thu hoạch dùng làm quỹ hoạt động. Mô hình này và mô hình “Xây dựng mô hình ứng dụng tiến bộ khoa học-công nghệ phục vụ phát triển kinh tế-xã hội” được Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh bình chọn là 2 trong tổng số 20 công trình thanh niên tiêu biểu toàn quốc năm 2014. “Trong suốt quá trình triển khai, thanh niên được hòa mình vào các hoạt động. Mọi người tận tay thực hiện từng phần việc với sự hỗ trợ từ phía cán bộ có chuyên môn. Giá trị mỗi mô hình không chỉ đong đếm bằng hiệu quả trong ngày một ngày hai mà còn lan tỏa, bám rễ vào mỗi cá nhân, là tiền đề quan trọng góp phần nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống đoàn viên thanh niên”-anh Trần Vi Tình-Phó Bí thư Huyện Đoàn Đak Pơ cho biết.

 

Phó Bí thư Huyện Đoàn Trần Vi Tình: “Phát huy tinh thần “Đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên”, tuổi trẻ huyện Đak Pơ tiếp tục triển khai các hoạt động ý nghĩa, bổ ích khơi gợi và phát huy sức trẻ cống hiến vì huyện nhà”.

Bên cạnh xung kích phát triển kinh tế gia đình, phong trào “Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới” cũng thu hút sự tham gia nhiệt tình của đoàn viên thanh niên. Thời gian qua, Huyện Đoàn đã huy động hàng ngàn ngày công làm mới 4,5 km đường bê tông nông thôn; nạo vét, tu sửa 1,5 km đường nội đồng; thực hiện chương trình “Thắp sáng đường quê” với chiều dài 1.350 mét với 28 thiết bị tổng kinh phí trên 30 triệu đồng tại làng Kuk Kôn và Kuk Đak (xã An Thành)… Bên cạnh đó, các cấp bộ Đoàn đăng ký đảm nhận, thực hiện 7 công trình thanh niên cấp huyện gồm: làm mới 4 căn nhà tình nghĩa, 1 sân bóng chuyền, giúp dân rải phân mùn 7,4 ha mía và xây dựng nhà rông văn hóa làng Hven trị giá 450 triệu đồng (công trình được Trung ương Đoàn công nhận là mô hình tiêu biểu) và 142 công trình, phần việc thanh niên.

Tình nguyện vì cộng đồng

Các hoạt động tình nguyện hướng về cộng đồng luôn được các cấp bộ Đoàn triển khai tích cực, hiệu quả. Có thể kể như: Ngày thứ bảy tình nguyện, Ngày chủ nhật xanh và các đợt tình nguyện cao điểm như: Tình nguyện mùa đông, Xuân tình nguyện, Tuần lễ xanh, Tháng Thanh niên, Chiến dịch tình nguyện hè… Tổng cộng, trong nhiệm kỳ 2012-2017, tuổi trẻ Đak Pơ đã đào mới 1 giếng nước, nạo vét 13 giếng nước sinh hoạt tại xã Tân An, Yang Bắc, An Thành; nạo vét hơn 3 km kênh mương nội đồng, đào 200 mét mương thoát nước cho dân, phát quang bụi rậm, thu gom rác thải trên các tuyến đường liên thôn; trồng 4.085 cây xanh tại các trường học, khu trung tâm hành chính; đào 64 hố rác, 12 hố xí hợp vệ sinh. Đặc biệt, đoàn viên thanh niên tham gia sửa chữa 10 căn nhà cho các gia đình nghèo, hỗ trợ di dời hàng chục căn nhà, chuồng heo ra khỏi các khu vực có nguy cơ sạt lở, trao tặng hơn 3.600 suất quà trị giá hơn 720 triệu đồng cho thanh-thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn; hỗ trợ đồng bào bị lũ lụt miền Trung.

Hoạt động tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng, tình nguyện góp phần đảm bảo an sinh xã hội được triển khai với nhiều cách làm sáng tạo. Tiêu biểu như chương trình Ngày hội Thầy thuốc trẻ làm theo lời Bác, Thầy thuốc trẻ tình nguyện vì cộng đồng, chương trình Hiến máu tình nguyện… Theo đó, các cơ sở Đoàn đã tổ chức 8 đợt tư vấn, khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho hơn 1.200 lượt người tại xã Hà Tam, An Thành, Yang Bắc, Ya Hội với tổng cơ số thuốc trị giá gần 87 triệu đồng và hơn 160 lượt y-bác sĩ tham gia. Ngoài ra, 895 lượt đoàn viên, thanh niên tham gia hiến 833 đơn vị máu. Bên cạnh đó là các hoạt động thăm hỏi, tặng quà cho gia đình chính sách, người có công; thắp nến tri ân tại Đền tưởng niệm liệt sĩ, Tượng đài Chiến thắng Đak Pơ cũng như các đài tưởng niệm trên địa bàn các xã.

Lê Hòa

Có thể bạn quan tâm

Krông Pa tổ chức ngày hội “Sách-Hành trang trí thức”

Krông Pa tổ chức ngày hội “Sách-Hành trang trí thức”

(GLO)- Hưởng ứng Ngày Sách Việt Nam, Ngày Sách và bản quyền thế giới, sáng 22-4, Trung tâm Văn hóa-Thông tin và Thể thao huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) phối hợp với Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm (thị trấn Phú Túc) tổ chức Ngày hội đọc sách năm 2024 với chủ đề “Sách-Hành trang trí thức”.
Ẩn họa từ hàng rong trước cổng trường

Ẩn họa từ hàng rong trước cổng trường

(GLO)- Tại khu vực xung quanh các trường tiểu học, THCS trên địa bàn tỉnh Gia Lai, nhất là ở TP. Pleiku có nhiều hàng rong, hàng quán vỉa hè bán đồ ăn uống không có nhãn mác, nguồn gốc. Thực tế này luôn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn thực phẩm.

Mùa nước cạn ven hồ Ayun Hạ

Mùa nước cạn ven hồ Ayun Hạ

(GLO)- Những ngày nắng nóng tháng 4, dọc ven hồ Ayun Hạ thuộc địa phận xã Ayun, huyện Chư Sê (tỉnh Gia Lai), đông đảo người dân lại kéo nhau ra cào hến, bắt cá, tép, vừa cải thiện bữa ăn, vừa bán để kiếm thêm thu nhập.
Ông ba Bông “vác tù và hàng tổng”

Ông ba Bông “vác tù và hàng tổng”

(GLO)- “Cứ việc gì đem lại lợi ích cho bà con thì làm thôi”-một câu nói nhẹ tênh nhưng thể hiện tinh thần trách nhiệm đối với cộng đồng của ông Trần Đình Bông (thôn 3, xã Nam Yang, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai).
Đak Pơ kiên quyết đóng cửa bãi rác gây ô nhiễm

Đak Pơ kiên quyết đóng cửa bãi rác gây ô nhiễm

(GLO)- Dù bãi rác thải cũ của huyện ở thôn 4 (xã An Thành) đã đóng cửa nhưng nhiều người dân vẫn lén lút đổ rác, gây ô nhiễm môi trường. Huyện Đak Pơ chỉ đạo phòng chức năng và các địa phương triển khai các giải pháp ngăn ngừa tình trạng đổ rác trái phép và cải tạo môi trường nơi đây.