Triệt phá nhóm đối tượng trộm két sắt

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sau gần 3 tuần tích cực điều tra, xác minh, Đội Cảnh sát Hình sự Công an TP. Pleiku vừa bắt giữ 5 đối tượng đã gây ra nhiều vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn TP. Pleiku, trong đó có 2 vụ trộm két sắt hết sức táo tợn.

Tối 7-6, Công an TP. Pleiku nhận được tin báo của ông Nguyễn Văn Thiện (SN 1946, trú tại thôn 4, xã Trà Đa, TP. Pleiku) về việc gia đình ông vừa bị kẻ gian đột nhập trộm cắp tài sản. Theo trình báo của ông Thiện, khoảng 13 giờ 30 phút cùng ngày, gia đình ông khóa cửa đi làm. Đến khoảng 17 giờ 20 phút, khi quay về, ông Thiện phát hiện kẻ gian đã cạy cửa nhà từ phía sau rồi đột nhập vào nhà lấy trộm 1 két sắt hiệu Việt Tiệp. Sau đó, các đối tượng đem ra vườn phía sau nhà ông Thiện dùng xe beng cạy phá két sắt lấy đi toàn bộ số tiền 94 triệu đồng bên trong.

 

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Ngay sau khi nhận được tin báo về vụ việc, lãnh đạo Công an TP. Pleiku đã chỉ đạo Đội Cảnh sát Hình sự tập trung lực lượng khẩn trương điều tra, truy bắt các đối tượng gây án. Đến 1 giờ sáng 27-7, từ nguồn tin của trinh sát, Đội Cảnh sát Hình sự đã tiến hành bắt giữ 4 đối tượng, gồm: Ksor Thân (SN 2000), Ksor Cân (SN 1998), Ksor Chơn (SN 2001) và Nglan (SN 2001, cùng trú tại xã Biển Hồ, TP. Pleiku). Qua đấu tranh, các đối tượng này khai nhận đã cùng đối tượng Khá (SN 1998, trú tại xã Biển Hồ) và một số đối tượng khác thực hiện vụ trộm két sắt tại nhà ông Thiện ngày 7-6.

Từ lời khai trên, đến 14 giờ ngày 28-7, Đội Cảnh sát Hình sự Công an TP. Pleiku đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối tượng Khá. Đây là đối tượng từng có một tiền án về tội cướp giật tài sản vào năm 2014, bị tòa án xử phạt 18 tháng tù. Tại Cơ quan Điều tra, Khá khai nhận, ngoài vụ trộm ở nhà ông Thiện, vào rạng sáng 24-1-2016, hắn còn cùng đồng bọn thực hiện vụ trộm két sắt tại Nhà hàng Biển Hồ Xanh (662 Phạm Văn Đồng, phường Yên Thế, TP. Pleiku). Cụ thể, lợi dụng đêm tối, Khá cùng đồng bọn đã cắt khóa cửa nhà hàng sau đó đột nhập vào bên trong đục phá két sắt lấy trộm hơn 132 triệu đồng.

Theo Trung tá Hoàng Văn Huân-Đội trưởng Đội Cảnh sát Hình sự Công an TP. Pleiku, ngoài 2 vụ trộm két sắt trên, Khá và đồng bọn còn khai nhận đã thực hiện một số vụ trộm cắp tài sản khác trên địa bàn TP. Pleiku. Thủ đoạn của các đối tượng là lợi dụng lúc người dân đi vắng để phá cửa nhà rồi đột nhập vào trộm cắp tài sản. Cho đến thời điểm bị bắt, toàn bộ số tài sản trộm được trong 2 vụ trên, các đối tượng đã chia nhau tiêu xài hết. Trung tá Huân cho biết thêm, Công an TP. Pleiku đã xác định được các đồng bọn của Khá và đang vận động các đối tượng này ra đầu thú để hưởng lượng khoan hồng của Nhà nước.

Hiện tại, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an TP. Pleiku tạm giữ đối tượng Khá để tiếp tục đấu tranh mở rộng vụ án. Riêng 4 đối tượng Ksor Thân, Ksor Chơn, Ksor Cân và Nglan, Cơ quan Cảnh sát Điều tra cho gia đình bảo lãnh tại ngoại.

Vĩnh Phúc

Có thể bạn quan tâm

Krông Pa tổ chức ngày hội “Sách-Hành trang trí thức”

Krông Pa tổ chức ngày hội “Sách-Hành trang trí thức”

(GLO)- Hưởng ứng Ngày Sách Việt Nam, Ngày Sách và bản quyền thế giới, sáng 22-4, Trung tâm Văn hóa-Thông tin và Thể thao huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) phối hợp với Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm (thị trấn Phú Túc) tổ chức Ngày hội đọc sách năm 2024 với chủ đề “Sách-Hành trang trí thức”.
Ẩn họa từ hàng rong trước cổng trường

Ẩn họa từ hàng rong trước cổng trường

(GLO)- Tại khu vực xung quanh các trường tiểu học, THCS trên địa bàn tỉnh Gia Lai, nhất là ở TP. Pleiku có nhiều hàng rong, hàng quán vỉa hè bán đồ ăn uống không có nhãn mác, nguồn gốc. Thực tế này luôn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn thực phẩm.

Mùa nước cạn ven hồ Ayun Hạ

Mùa nước cạn ven hồ Ayun Hạ

(GLO)- Những ngày nắng nóng tháng 4, dọc ven hồ Ayun Hạ thuộc địa phận xã Ayun, huyện Chư Sê (tỉnh Gia Lai), đông đảo người dân lại kéo nhau ra cào hến, bắt cá, tép, vừa cải thiện bữa ăn, vừa bán để kiếm thêm thu nhập.
Ông ba Bông “vác tù và hàng tổng”

Ông ba Bông “vác tù và hàng tổng”

(GLO)- “Cứ việc gì đem lại lợi ích cho bà con thì làm thôi”-một câu nói nhẹ tênh nhưng thể hiện tinh thần trách nhiệm đối với cộng đồng của ông Trần Đình Bông (thôn 3, xã Nam Yang, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai).
Đak Pơ kiên quyết đóng cửa bãi rác gây ô nhiễm

Đak Pơ kiên quyết đóng cửa bãi rác gây ô nhiễm

(GLO)- Dù bãi rác thải cũ của huyện ở thôn 4 (xã An Thành) đã đóng cửa nhưng nhiều người dân vẫn lén lút đổ rác, gây ô nhiễm môi trường. Huyện Đak Pơ chỉ đạo phòng chức năng và các địa phương triển khai các giải pháp ngăn ngừa tình trạng đổ rác trái phép và cải tạo môi trường nơi đây.