Kbang: 4 phòng học bị lốc xoáy tốc mái

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Chiều 10-5 trên địa bàn xã Lơ Ku, huyện Kbang có mưa to kèm theo lốc xóay đã làm cho 4 phòng học tại điểm trường làng Bôn, xã Lơ Ku bị tốc mái hoàn toàn.

Thời điểm xảy ra lốc xoáy vào khoảng 15 giờ, lúc này 4 lớp Tiểu học tại điểm trường làng Bôn cô trò đang học thì cơn mưa ập đến nhanh kèm theo gió  giật rất mạnh, các cô chỉ kịp đóng kín các cửa và cúp cầu dao điện. Do mưa to, gió tạt mạnh qua các ô thông gió nên các cô trò đứng nép sát mép tường để tránh mưa. Nghe gió giật và một tiếng ầm rất mạnh, toàn bộ mái của dãy nhà 4 phòng học bị gió cuốn hoàn toàn, gạch ở trên nóc nhà đổ xuống trần làm hỏng trần vỡ bóng điện rơi xuống nền phòng, bàn ghế, nhưng rất may cô trò an toàn.
 

Cả dãy nhà bị tốc hết mái. Ảnh: Như Hướng
Cả dãy nhà bị tốc hết mái. Ảnh: Như Hướng

Tại hiện trường toàn bộ mái của dãy nhà 4 phòng bị gió dỡ tung thành nhiều mảng tôn lớn đang dính trong xà gồ bay đầy sân, gió mạnh đến mức có mảng tôn khoảng 15 mét vuông bị cuốn đi vài chục mét.
 

Gạch đổ xuống phòng học. Ảnh: Như Hướng
Gạch đổ xuống phòng học. Ảnh: Như Hướng

Được biết, ngày 10-5, lãnh đạo xã và Ban Giám hiệu nhà trường cũng đến kiểm tra để báo cáo về Phòng Giáo dục-Đào tạo huyện. Sáng 11-5, cô trò vẫn đang phơi sách vở, giáo án; còn lớp học thì tạm thời phải kê bàn ở ngoài hiên ở dãy nhà còn lại  cho các em học.
 

Điểm trường làng Bôn thuộc Trường Tiểu học Lơ Ku, cách trung tâm xã khoảng 7 km. Điểm trường này có 2 dãy nhà hình chữ L, một dãy 4 phòng và một dãy 2 phòng, học sinh của 2 làng Bôn và Lợt học ở điểm trường này, với  gần 80 em Tiểu học và 30 cháu mầm non. Theo các cô giáo cho biết tuần sau là thi kiểm tra cuối năm mà phòng học, sách vở thì đã hỏng hết.

Như Hướng

Có thể bạn quan tâm

Krông Pa tổ chức ngày hội “Sách-Hành trang trí thức”

Krông Pa tổ chức ngày hội “Sách-Hành trang trí thức”

(GLO)- Hưởng ứng Ngày Sách Việt Nam, Ngày Sách và bản quyền thế giới, sáng 22-4, Trung tâm Văn hóa-Thông tin và Thể thao huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) phối hợp với Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm (thị trấn Phú Túc) tổ chức Ngày hội đọc sách năm 2024 với chủ đề “Sách-Hành trang trí thức”.
Ẩn họa từ hàng rong trước cổng trường

Ẩn họa từ hàng rong trước cổng trường

(GLO)- Tại khu vực xung quanh các trường tiểu học, THCS trên địa bàn tỉnh Gia Lai, nhất là ở TP. Pleiku có nhiều hàng rong, hàng quán vỉa hè bán đồ ăn uống không có nhãn mác, nguồn gốc. Thực tế này luôn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn thực phẩm.

Mùa nước cạn ven hồ Ayun Hạ

Mùa nước cạn ven hồ Ayun Hạ

(GLO)- Những ngày nắng nóng tháng 4, dọc ven hồ Ayun Hạ thuộc địa phận xã Ayun, huyện Chư Sê (tỉnh Gia Lai), đông đảo người dân lại kéo nhau ra cào hến, bắt cá, tép, vừa cải thiện bữa ăn, vừa bán để kiếm thêm thu nhập.
Ông ba Bông “vác tù và hàng tổng”

Ông ba Bông “vác tù và hàng tổng”

(GLO)- “Cứ việc gì đem lại lợi ích cho bà con thì làm thôi”-một câu nói nhẹ tênh nhưng thể hiện tinh thần trách nhiệm đối với cộng đồng của ông Trần Đình Bông (thôn 3, xã Nam Yang, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai).
Đak Pơ kiên quyết đóng cửa bãi rác gây ô nhiễm

Đak Pơ kiên quyết đóng cửa bãi rác gây ô nhiễm

(GLO)- Dù bãi rác thải cũ của huyện ở thôn 4 (xã An Thành) đã đóng cửa nhưng nhiều người dân vẫn lén lút đổ rác, gây ô nhiễm môi trường. Huyện Đak Pơ chỉ đạo phòng chức năng và các địa phương triển khai các giải pháp ngăn ngừa tình trạng đổ rác trái phép và cải tạo môi trường nơi đây.