"Ngựa quen đường cũ"

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Từng có 1 tiền án về tội trộm cắp tài sản nhưng cả Nguyễn Minh Khải (SN 1998, trú tại huyện Tuy Phước, Bình Định) và Vũ Đình Trình (SN 1995, trú tại thị xã Buôn Hồ, Đak Lak) đều không hề tỏ ra ăn năn, hối hận mà vẫn chứng nào tật nấy. Hai đối tượng này vừa bị Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Mang Yang khởi tố sau khi gây ra các vụ trộm cắp xe máy tại huyện Mang Yang.


Tối 29-10, Công an huyện Mang Yang nhận được tin báo về một vụ mất cắp xe máy vừa xảy ra tại xã Đê Ar. Theo trình báo của anh Tut (trú tại xã Đê Ar), tối cùng ngày, anh đi xe máy hiệu Sirius BKS 81E1-018.32 đến khu vực trung tâm xã để xem lô tô. Khi đến nơi, anh Tut mở yên xe để cất mũ bảo hiểm nhưng vô tình bỏ quên chìa khóa xe ở ổ cắm. Sau khi xem xong, anh Tut quay ra lấy xe để về thì phát hiện chiếc xe đã bị mất cắp.
 

Tang vật 1 vụ trộm bị Công an huyện Mang Yang thu giữ. Ảnh: V.P
Tang vật 1 vụ trộm bị Công an huyện Mang Yang thu giữ. Ảnh: V.P

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an huyện Mang Yang đã phối hợp với Công an xã Đê Ar tổ chức truy tìm đối tượng trộm cắp. Đến khoảng 23 giờ cùng ngày, tổ công tác đã phát hiện và bắt giữ đối tượng Nguyễn Minh Khải khi đối tượng này đang điều khiển chiếc xe máy của anh Tut chạy từ hướng xã Đê Ar vào xã Kon Chiêng. Qua đấu tranh, Khải khai nhận: Ngày 27-10, Khải đi theo đoàn lô tô Sao Đỏ vào diễn ở xã Đê Ar. Khoảng 21 giờ ngày 29-10, khi đoàn lô tô đang diễn, Khải bỏ sang sân UBND xã Đê Ar ngồi. Lúc này, Khải nảy sinh ý định trộm cắp xe máy để làm phương tiện sử dụng. Sau một hồi nhòm ngó, thấy chiếc xe máy của anh Tut vẫn cắm chìa khóa ở ổ khóa yên, Khải liền ra tay lấy trộm rồi chạy xe đến một vườn tiêu cách đó khoảng 500 mét cất giấu. Khi đoàn lô tô diễn xong, Khải đi tới vườn tiêu lấy xe chạy về hướng xã Kon Chiêng thì bị phát hiện và bắt giữ. Theo thông tin từ Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Mang Yang, đối tượng Nguyễn Minh Khải từng có 1 tiền án về tội trộm cắp tài sản.

Cũng giống như Nguyễn Minh Khải, đối tượng Vũ Đình Trình (SN 1995, trú tại thị xã Buôn Hồ, Đak Lak) từng có 1 tiền án về tội trộm cắp tài sản. Vào tháng 4-2012, Trình bị Công an huyện Chư Pưh bắt giữ sau khi trộm cắp 1 chiếc xe máy ở thị trấn Nhơn Hòa (huyện Chư Pưh) rồi sau đó bị Tòa án Nhân dân huyện Chư Pưh tuyên phạt 15 tháng tù. Thụ án tại Trại giam Gia Trung đến ngày 13-5-2013, Trình được tha tù trước thời hạn. Ngày 19-10-2014, khi sang thị trấn Kon Dơng (huyện Mang Yang), Trình lại tiếp tục gây ra một vụ trộm cắp xe máy.

Theo hồ sơ của Công an huyện Mang Yang, sáng 19-10, Trình đón xe từ Đak Lak sang thị trấn Kon Dơng thăm một người bạn quen biết khi còn ở tù. Tìm không thấy bạn, Trình bèn vào tiệm internet chơi game. Đến 20 giờ cùng ngày, Trình mò tới điểm lô tô ở thị trấn để chơi. Tại đây, Trình nảy sinh ý định trộm cắp xe máy. Thấy chiếc xe máy hiệu Sirius BKS 81E1-016.81 của anh Huỳnh Văn Hảo (trú tại tổ 2, thị trấn Kon Dơng) không có người trông coi, Trình liền lấy chiếc chìa khóa mang theo tra thử vào ổ khóa điện. Mở được khóa chiếc xe, Trình liền lên xe chạy thẳng về TP. Pleiku. Đến ngày 22-10, Trình điều khiển chiếc xe trộm được về thị trấn Chư Sê để thăm 2 người bạn quen biết trong thời gian thụ án tại Trại giam Gia Trung là Trương Văn Mạnh và Lê Xuân Khiêm. Tại đây, 3 đối tượng bàn nhau dùng chiếc xe máy Trình trộm được làm phương tiện để đi trộm cắp tài sản. Đến ngày 23-10, khi đang trộm cắp tài sản trên địa bàn huyện Chư Sê, 3 đối tượng này đã bị Công an huyện Chư Sê bắt giữ.

Vĩnh Phúc

Có thể bạn quan tâm

Hòa giải ở cơ sở góp phần đảm bảo an ninh trật tự

Hòa giải ở cơ sở góp phần đảm bảo an ninh trật tự

(GLO)- Thời gian qua, công tác hòa giải trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã có nhiều chuyển biến tích cực. Đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở hoạt động ngày càng hiệu quả, kịp thời hóa giải nhiều vụ tranh chấp, mâu thuẫn phát sinh trong cộng đồng, từ đó góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.