Công an TP. Pleiku: Một ngày triệt phá 3 nhóm trộm cắp tài sản

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, chỉ trong ngày 22-10, Đội Cảnh sát Điều tra tội phạm về Trật tự xã hội Công an TP. Pleiku triệt phá thành công 3 nhóm đối tượng từng gây ra hàng chục vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn.

  6 đối tượng trộm cắp bị Công an TP. Pleiku bắt giữ ngày 22-10 (ảnh cơ quan điều tra cung cấp)
6 đối tượng trộm cắp bị Công an TP. Pleiku bắt giữ ngày 22-10
(ảnh cơ quan điều tra cung cấp)

Sau một thời gian điều tra, xác minh, tối 22-10, Đội Cảnh sát Điều tra tội phạm về Trật tự xã hội Công an TP. Pleiku đã phối hợp với Công an phường Hội Thương và Công an phường Phù Đổng tiến hành bắt giữ 2 đối tượng: Nguyễn Thanh Yên (thường gọi là “Bi”, SN 1989, trú tại 123 Nguyễn Viết Xuân, tổ 9, phường Hội Phú, TP. Pleiku) và Nguyễn Ngọc Quang Vinh (SN 1978, trú tại tổ 13, phường Phù Đổng, TP. Pleiku). Qua đấu tranh, 2 đối tượng khai nhận, vào khoảng 14 giờ ngày 6-9-2014, chúng chở nhau đi dọc đường Tôn Thất Tùng tìm nhà dân sơ hở để trộm cắp tài sản.

Khi đến nhà anh Lâm Như Quý (116 Tôn Thất Tùng, phường Phù Đổng), thấy không có ai ở nhà, Yên liền đi ra phía sau dùng tuốc-nơ-vít cạy cửa rồi đột nhập vào trong nhà lấy trộm 2 máy tính xách tay hiệu Dell và Sony Vaio, 1 điện thoại di động hiệu Samsung Galaxy, 100 USD và 1 thẻ ATM của Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương (Vietcombank). Sau khi mò mẫm và tìm ra mật khẩu của thẻ ATM (là ngày tháng năm sinh của anh Quý), Yên và Vinh đã đến các trụ ATM rút tổng cộng 70 triệu đồng.

Vẫn với thủ đoạn tương tự, sáng 13-10, lợi dụng lúc gia đình chị Trần Thị Vân Anh (316 Trường Sơn, phường Yên Thế, TP. Pleiku) đi làm vắng, Yên và Vinh đã cạy cửa phía sau rồi đột nhập vào nhà. Sau khi lục lọi phòng ngủ nhà chị Vân Anh, 2 đối tượng đã lấy trộm 2 Ipad, 2 đồng hồ đeo tay, 1 đôi bông tai, 1 nhẫn, 1 dây chuyền và 1 lắc vàng. Tổng giá trị số tài sản mà Yên và Vinh đã lấy trộm của gia đình chị Vân Anh khoảng 80 triệu đồng.

Cũng trong ngày 22-10, vào lúc 13 giờ 30 phút, Đội Cảnh sát Điều tra tội phạm về Trật tự xã hội Công an TP. Pleiku đã bắt giữ 2 đối tượng: Nguyễn Ngọc Đức (SN 1989, trú tại xã Cư An, huyện Đak Pơ) và Lê Thị Thu Thảo (SN 1991, trú tại thôn 4, xã Biển Hồ, TP. Pleiku). Tại cơ quan điều tra, Đức và Thảo khai nhận, khoảng 18 giờ 30 phút ngày 20-10-2014, 2 đối tượng rủ nhau đến quán cà phê Donna ở tổ 12, phường Phù Đổng do chị Huỳnh Nữ Chi Lan làm chủ để uống nước. Tại đây, lợi dụng lúc chị Lan sơ hở, Đức và Thảo đã nhanh tay lấy trộm 1 máy tính xách tay hiệu ASUS, trị giá khoảng 10 triệu đồng rồi tẩu thoát.

 

 Tang vật trộm cắp bị Công an TP. Pleiku thu giữ. Ảnh: Vĩnh Phúc
Tang vật trộm cắp bị Công an TP. Pleiku thu giữ. Ảnh: Vĩnh Phúc

Ngay sau khi bắt giữ Đức và Thảo, vào lúc 14 giờ 15 phút cùng ngày, Đội Cảnh sát Điều tra tội phạm về Trật tự xã hội Công an TP. Pleiku đã phối hợp với Công an phường Phù Đổng tiếp tục tiến hành bắt khẩn cấp 2 đối tượng: Đinh Thiên Châu (SN 1979, trú tại 60 Nguyễn Viết Xuân, phường Hội Phú, TP. Pleiku) và Nguyễn Thành (thường gọi là “Dện em”, SN 1990, trú tại tổ 3, phường Phù Đổng, TP. Pleiku). Theo khai nhận của Châu và Thành, trưa 13-10-2014, 2 đối tượng rủ nhau đến tiệm cửa sắt của anh Lê Văn Phòng tại 126 Lê Đại Hành, phường Thống Nhất, TP. Pleiku. Lợi dụng khi anh Phòng ngủ trưa, Châu và Thành đã đột nhập vào tiệm cửa sắt lấy trộm 1 máy hàn và 10 mét dây điện (trị giá khoảng 4 triệu đồng).

Theo Trung tá Hoàng Văn Huân-Đội trưởng Đội Cảnh sát Điều tra tội phạm về Trật tự xã hội Công an TP. Pleiku, cả 6 đối tượng trên đều nghiện ma túy. Trong đó, đối tượng Nguyễn Thành Yên từng có 1 tiền án về tội trộm cắp tài sản. Thủ đoạn chủ yếu của các đối tượng là lợi dụng lúc người dân đi làm vắng nhà để phá cửa rồi đột nhập vào trộm cắp tài sản. Sau khi bắt giữ các đối tượng, cơ quan Công an chỉ thu được 1 máy hàn và 1 máy tính xách tay hiệu ASUS. Số tài sản còn lại, các đối tượng đã đem bán để lấy tiền sử dụng ma túy. Cũng theo Trung tá Hoàng Văn Huân, ngoài các vụ trên, các đối tượng còn khai nhận đã thực hiện nhiều vụ trộm cắp tài sản khác trên địa bàn TP. Pleiku.

Hiện Công an TP. Pleiku đang tạm giữ các đối tượng nói trên để tiếp tục điều tra.

Vĩnh Phúc

Có thể bạn quan tâm

Hòa giải ở cơ sở góp phần đảm bảo an ninh trật tự

Hòa giải ở cơ sở góp phần đảm bảo an ninh trật tự

(GLO)- Thời gian qua, công tác hòa giải trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã có nhiều chuyển biến tích cực. Đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở hoạt động ngày càng hiệu quả, kịp thời hóa giải nhiều vụ tranh chấp, mâu thuẫn phát sinh trong cộng đồng, từ đó góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.