Bắt giữ gần 2 tấn mực khô nghi làm bằng cao su

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Chiều 14-8, trung tá Kiều Hữu Việt, Đội phó Đội Phòng- chống hàng giả (Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về Trật tự quản lý kinh tế và chức vụ, Công an thành phố Hà Nội) cho biết, đơn vị này vừa bắt giữ số lượng lớn thực phẩm "mực khô" nghi làm bằng cao su.

Theo trung tá Việt, trước đó vào ngày 17-7, Đội chống hàng giả phối hợp với Công an quận Hoàng Mai kiểm tra kho B6 thuộc Ga đường sắt Giáp Bát (đường Giải Phóng, phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội).

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 38 bao tải dứa màu xanh chứa mực khô xé nhỏ với tổng khối lượng là 1,7 tấn. Phát hiện có nhiều dấu hiệu nghi vấn mực giả bằng cao su, lực lượng chức năng lấy mẫu số mực khô kể trên đi giám định.

 

Gần 2 tấn mực khô nghi làm bằng cao su bị bắt giữ
Gần 2 tấn mực khô nghi làm bằng cao su bị bắt giữ


Theo kết luận của Viện Khoa học Hình sự - Bộ Công an, trong thành phần mực khô nghi giả có chứa 30,6% hàm lượng protein, còn 69,4% chưa xác định được thành phần chứa chất gì.

“Qua thực tế đốt tạo mùi khét, ngâm vào nước kéo ra có độ co giãn như dây chun, chúng tôi nghi trong thành phần có cao su non, thành phần khác là bột kết dính. Đây thực ra không phải là cá mực tự nhiên mà có thể do công nghệ Trung Quốc ngâm tẩm hóa chất và hương liệu của mực ướp tạo nên”- trung tá Việt nói.

Qua trinh sát, lực lượng chức năng xác định toàn bộ số hàng kể trên do Trung Quốc sản xuất, chuẩn bị vận chuyển vào Sài Gòn tiêu thụ thì bị bắt giữ.

Thời điểm kiểm tra, người vận chuyển thuê xuất trình được nguồn gốc giấy tờ lô hàng nhưng qua xác minh khẳng định giấy tờ không hợp lệ.

Toàn bộ số hàng được đưa về kho hàng Công ty cổ phần Thương mại và dịch vụ vận tải Hà Anh (Thị trấn Phú Xuyên, Hà Nội) để tiêu hủy và xác minh tìm chủ hàng.

Công an đang tiếp tục điều tra, mở rộng.

Theo Tuoitre

Có thể bạn quan tâm

Hòa giải ở cơ sở góp phần đảm bảo an ninh trật tự

Hòa giải ở cơ sở góp phần đảm bảo an ninh trật tự

(GLO)- Thời gian qua, công tác hòa giải trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã có nhiều chuyển biến tích cực. Đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở hoạt động ngày càng hiệu quả, kịp thời hóa giải nhiều vụ tranh chấp, mâu thuẫn phát sinh trong cộng đồng, từ đó góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.