Trò lớp 8 làm xe điện cho người khuyết tật

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Toàn bộ khung xe, ghế ngồi, vôlăng... đều được làm bằng gỗ, tận dụng từ xưởng mộc của gia đình, bên ngoài sơn một lớp chống thấm nước.

Lê Thiên Ân bên chiếc xe điện tự chế của mình
Lê Thiên Ân bên chiếc xe điện tự chế của mình



Hệ thống động cơ gồm một môtơ xe máy, một ắc quy và dây điện, đèn chiếu sáng. Một thanh sắt dài được thiết kế nối trục bánh trước với vôlăng nhằm điều chỉnh phương hướng khi xe chạy.

Đó là sản phẩm của một học sinh lớp 8 - em Lê Thiên Ân (Trường THCS Vinh Thanh, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên-Huế).

“Mình thấy nhiều người khuyết tật phải dùng tay đẩy xe lăn đi bán vé số giữa trời nắng nóng rất vất vả. Nếu những chiếc xe lăn đó được gắn môtơ điện thì họ sẽ đỡ mệt hơn” - Ân chia sẻ.

Vừa nói, Ân vừa “biểu diễn” bật công tắc khởi động, tay trái nắm vôlăng, tay phải gạt cần số tới, chiếc xe tự động lăn bánh về phía trước chỉ sau một cú nhấn nhẹ chân ga.

Để xe chạy lùi, chỉ cần gạt cần số ngược lại. Hệ thống phanh cũng được bạn thiết kế tương tự phanh xe đạp nên rất dễ sử dụng.

Ngoài những bộ phận trên, Ân chế tạo riêng một hệ thống máy cắt cỏ được gắn ở phía đuôi xe. Khi được lắp vào, chiếc máy này có thể chuyển động lên xuống tùy vào độ cao của ngọn cỏ thông qua một nút điều khiển đặt ở cạnh cần số.

Chiếc xe có vẻ đơn giản nhưng đã “ngốn” hết mấy tháng trời của cậu học sinh lớp 8. Sau giờ lên lớp, khoảng thời gian còn lại Ân thường dành hết vào việc tìm hiểu, lắp ráp xe.

“Ban đầu tôi có ý cấm Ân vào xưởng gỗ, bởi cháu còn nhỏ mà lại tiếp xúc với các thiết bị nguy hiểm như cưa, máy bắn đinh... Thế nhưng cháu đam mê chế tạo xe quá nên tôi đã bằng lòng cho cháu vào xưởng, với điều kiện phải tuân thủ các quy định an toàn”- ông Lê Thanh Châu (37 tuổi, cha của Ân) nói.

Sau nhiều lần thử nghiệm và điều chỉnh, hiện chiếc xe điện đa năng của Ân có thể đạt vận tốc 20km/h và có tải trọng hơn 60 kg. Toàn bộ chi phí chế tạo xe chỉ khoảng 2 triệu đồng.

“Nhược điểm của chiếc xe là không có bộ phận giảm xóc, phần mái che và thời gian hoạt động của nguồn điện ăcquy còn khá ngắn. Mình đang khắc phục các nhược điểm trên trong chiếc xe thứ 2 đang chế tạo” - Ân nói.

Thầy Võ Văn Cầm-Hiệu Phó Trường THCS Vinh Thanh, cho biết Ân là một học sinh khá giỏi và thường có nhiều sáng chế hữu ích.

Thầy cho rằng ưu điểm của chiếc xe điện này nằm ở giá thành rẻ và thân thiện với môi trường, phù hợp với người khuyết tật.

Sáng chế của Ân vừa đoạt giải khuyến khích cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Thừa Thiên-Huế năm 2017.

Theo Tuoitre

Có thể bạn quan tâm

Cựu cán bộ Đoàn TP. Pleiku"truyền lửa" yêu thương

Cựu cán bộ Đoàn TP. Pleiku"truyền lửa" yêu thương

(GLO)- “Kết nối tình nguyện-cháy mãi nhiệt huyết của tuổi trẻ“ là phương châm hoạt động của nhóm cựu cán bộ Đoàn cơ sở TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai. Sau hơn 2 năm thành lập, nhóm không chỉ mang niềm vui đến cho những hoàn cảnh khó khăn mà còn là nơi các thế hệ cán bộ Đoàn gắn kết, “truyền lửa“ tình yêu với Đoàn.
Ý nghĩa lớn từ mô hình nhỏ

Ý nghĩa lớn từ mô hình nhỏ

(GLO)- Giáo dục kỹ năng sống cho học sinh là một trong những nội dung được các đơn vị trường học ở huyện Ia Pa (tỉnh Gia Lai) đặc biệt quan tâm. Trong đó, mô hình “Vườn rau em chăm“ mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần cải thiện bữa ăn và khơi dậy tình yêu lao động trong học sinh.
Đôi vũ công đặc biệt

Đôi vũ công đặc biệt

(GLO)- Đến với khiêu vũ một cách tình cờ, đôi vận động viên (VĐV) Trần Nam Dũng-Lê Phương Thảo đã từng bước khẳng định vị thế ở môn thể thao đầy tính nghệ thuật này. Tấm huy chương bạc tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX-2022 là sự ghi nhận cho những nỗ lực không biết mệt mỏi cùng tâm huyết của các vũ công.
Tín hiệu vui cho bệnh nhân ung thư

Tín hiệu vui cho bệnh nhân ung thư

(GLO)- Với mong muốn nâng cao chất lượng sống cho bệnh nhân ung thư, bác sĩ Nguyễn Đình Hùng-Phó Trưởng khoa Ung bướu và Y học hạt nhân (Bệnh viện Đa khoa tỉnh) đã nghiên cứu, áp dụng hiệu quả các phác đồ chữa trị mới, giúp người dân sớm phát hiện và điều trị ung thư tại chỗ. Một trong số đó là hóa trị trong điều trị ung thư đại trực tràng di căn.
Tỉnh Đoàn Gia Lai tổ chức chương trình "Ấm áp mùa đông" năm 2022

Tỉnh Đoàn Gia Lai tổ chức chương trình "Ấm áp mùa đông" năm 2022

(GLO)- Hưởng ứng chương trình “Tình nguyện mùa đông“ năm 2022 và “Xuân tình nguyện“ năm 2023. Trong 2 ngày (23 và 24-12), tại xã Đất Bằng, huyện Krông Pa và xã An Thành, huyện Đak Pơ, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Gia Lai phối hợp với Đoàn công tác xã hội TP. Hồ Chí Minh tổ chức Chương trình “Ấm áp mùa đông“ năm 2022.
Ngày thanh niên cùng hành động: Sôi nổi, thiết thực

Ngày thanh niên cùng hành động: Sôi nổi, thiết thực

(GLO)- Sau khi Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII (nhiệm kỳ 2022-2027) thành công tốt đẹp, 63 tỉnh, thành trong cả nước đã đồng loạt tổ chức “Ngày thanh niên cùng hành động“. Trong đó, Gia Lai là 1 trong 7 điểm cầu được lựa chọn tổ chức cấp trung ương. Chuỗi hoạt động góp phần nâng cao nhận thức, thể hiện quyết tâm của tuổi trẻ trong triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII.
Phát động thí điểm ứng dụng kết nối thanh thiếu niên

Phát động thí điểm ứng dụng kết nối thanh thiếu niên

(GLO)- Sáng 18-12, tại Trường THPT Hoàng Hoa Thám (TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai), Quỹ Phòng chống thương vong Châu Á phối hợp với Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, Bộ Giáo dục-Đào tạo tổ chức lễ phát động thí điểm Ứng dụng kết nối thanh thiếu niên (YEA). Đây là hoạt động nằm trong dự án “Tuổi trẻ và những cung đường biết nói“ được triển khai tại TP. Hồ Chí Minh, tỉnh Gia Lai và tỉnh Yên Bái.