Xung đột Hamas-Israel: Lực lượng Hamas nêu điều kiện thả con tin

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Nguồn tin từ một quan chức cấp cao của Hamas cho biết lực lượng này sẵn sàng trả tự do cho tất cả những con tin dân sự trong vòng 1 giờ nếu Israel ngừng ném bom Dải Gaza và ký thỏa thuận ngừng bắn.
Người dân di chuyển qua những tòa nhà bị phá hủy sau các cuộc không kích của Israel tại Dải Gaza. (Ảnh: THX/TTXVN)

Người dân di chuyển qua những tòa nhà bị phá hủy sau các cuộc không kích của Israel tại Dải Gaza. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ngày 17/10, Ngoại trưởng Jordan, ông Ayman Safadi thông báo hội nghị thượng đỉnh 4 bên giữa Jordan, Mỹ, Ai Cập và Palestine nhằm bàn về tình hình Dải Gaza đã bị hủy bỏ.

Ban đầu, sự kiện này dự kiến diễn ra vào ngày 18/10, với sự tham dự của Quốc vương Jordan Abdullah II, Tổng thống Mỹ Joe Biden, Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah El-Sisi và Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas.

Mục đích của hội nghị là hỗ trợ nhân đạo cho Gaza nhằm ngăn chặn thảm họa nhân đạo, cũng như tìm cách hạ nhiệt xung đột giữa hai bên.

Tuy nhiên, phát biểu với kênh truyền hình nhà nước al-Mamlaka TV, ông Safadi cho biết hội nghị sẽ được tổ chức khi các bên có thể chấm dứt “giao tranh và sát hại người dân Palestine.”

Quốc vương Jordan cho rằng các phản ứng của Israel hiện đang vượt quá quyền tự vệ chính đáng, biến thành sự trừng phạt tập thể dân thường Palestine. Ông Safadi cũng cảnh báo xung đột hiện nay đang “đẩy khu vực đến bên bờ vực thẳm.”

Trong một diễn biến liên quan, cùng ngày, Ngoại trưởng Liban, ông Abdallah Bou Habib kêu gọi cộng đồng quốc tế gây sức ép để Israel ngừng các cuộc không kích Gaza và trở lại bàn đàm phán.

Phát biểu tại cuộc gặp Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan ở Beirut, ông Habib cũng kêu gọi dỡ bỏ phong tỏa Gaza và lập tức cung cấp lương thực, nước uống, thuốc men và điện cho người dân nơi đây.

Về phần mình, Ngoại trưởng Fidan cho biết Thổ Nhĩ Kỳ đang nỗ lực để ngăn chặn xung đột lan rộng sang các nước khác, đặc biệt là tới Liban.

Cùng ngày, kênh truyền hình NBC dẫn nguồn tin từ một quan chức cấp cao của phong trào Hamas cho biết lực lượng này sẵn sàng trả tự do cho tất cả những con tin dân sự trong vòng 1 giờ nếu Israel ngừng ném bom Dải Gaza và ký thỏa thuận ngừng bắn.

Hamas cũng ngụ ý sẽ trao đổi tù binh Israel với những người Palestine hiện bị giam giữ trong các nhà tù ở Israel.

Quan chức Hamas khẳng định nếu Israel đồng ý với các điều kiện đó thì chỉ sau 1 giờ đồng hồ, Hamas sẽ trả tự do cho các con tin. Tuy nhiên, quan chức này cũng thừa nhận hiện chưa tìm ra địa điểm đủ an toàn để phóng thích các con tin.

Trước đó, Hamas cho biết đang giam giữ khoảng 200 con tin mang nhiều quốc tịch khác nhau, trong đó có nhiều binh sỹ và một số sỹ quan cấp cao của quân đội Israel.

Trong một diễn biến khác, Bộ Tài chính Mỹ cho biết đang chuẩn bị thông báo các trừng phạt mới chống lại các thủ lĩnh Hamas. Hãng tin Axios dẫn lời giới chức Mỹ cho biết thông báo sẽ được đưa ra trong tuần này.

Có thể bạn quan tâm

Nga dùng chiến thuật “song kiếm hợp bích”, Mỹ kìm hãm bước tiến của Ukraine

Nga dùng chiến thuật “song kiếm hợp bích”, Mỹ kìm hãm bước tiến của Ukraine

(GLO)- Nga đang khai thác chiến thuật kết hợp Su-35S và Su-34, tạo thế tấn công-phòng thủ linh hoạt trên bầu trời Ukraine. Trong khi Mỹ lại giới hạn Kiev sử dụng tên lửa tầm xa ATACMS nhằm tránh nguy cơ xung đột lan rộng. Sự đối nghịch này phản ánh thế giằng co giữa chiến trường và bàn đàm phán.

Tối hậu thư từ Nhà Trắng buộc Tổng thống Putin phải tính toán lại

Tối hậu thư từ Nhà Trắng buộc Tổng thống Putin phải tính toán lại

(GLO)- Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo sẽ đưa ra quyết định mang tính bước ngoặt trong hai tuần tới, có thể là gói trừng phạt hoặc thuế quan quy mô lớn nhằm vào Nga. Giới quan sát cho rằng đây là “tối hậu thư” của Washington, tiềm ẩn nguy cơ gây sốc cho Moscow nếu không đối thoại với Ukraine.

Chiến sự Zaporizhzhia leo thang: Nga mở rộng đột phá, Kiev lệnh tử thủ

Chiến sự Zaporizhzhia leo thang: Nga mở rộng đột phá, Kiev lệnh tử thủ

(GLO)- Từ Pokrovsk đến Zaporizhzhia, tuyến phòng thủ Ukraine liên tục bị chọc thủng trước sức ép dồn dập của Nga. Kiev ra lệnh “tử thủ”, nhưng nhiều đơn vị rơi vào hỗn loạn, sĩ quan tháo chạy. Giới phân tích cảnh báo, nếu Zaporizhzhia thất thủ, cục diện chiến sự có thể nghiêng hẳn về phía Moscow.

Israel cảnh báo san phẳng Gaza, Liên Hiệp quốc tuyên bố nạn đói đã xảy ra

Israel cảnh báo san phẳng Gaza, Liên Hiệp quốc tuyên bố nạn đói đã xảy ra

(GLO)- Tuyên bố cứng rắn của Israel về việc sẽ hủy diệt Gaza nếu Hamas không thả con tin càng khoét sâu mâu thuẫn khi chiến sự kéo dài gần 2 năm. Trong khi đó, Liên Hiệp quốc xác nhận nạn đói đã xảy ra, đặt dải đất này vào vòng xoáy thảm họa nhân đạo, đồng thời làm gia tăng sức ép ngoại giao quốc tế.

Israel khởi động chiến dịch chiếm thành phố Gaza: Bài toán khó chưa có lời giải

Israel khởi động chiến dịch chiếm thành phố Gaza: Bài toán khó chưa có lời giải

(GLO)- Quân đội Israel vừa bước vào giai đoạn đầu của kế hoạch chiếm TP. Gaza, trung tâm đô thị lớn nhất của Dải Gaza. Động thái này cho thấy quyết tâm của Tel Aviv trong việc đánh bật Hamas khỏi “thủ phủ” biểu tượng, song đồng thời cũng hé lộ thách thức chưa từng có sau gần hai năm giao tranh.

Estonia trục xuất Tham tán Nga, Moscow dựng “lá chắn” điện tử sát biên giới

Estonia trục xuất Tham tán Nga, Moscow dựng “lá chắn” điện tử sát biên giới

(GLO)- Quan hệ Estonia-Nga bước vào giai đoạn căng thẳng mới sau khi Tallinn lần đầu tiên trong lịch sử trục xuất Tham tán thứ nhất của Đại sứ quán Nga. NATO lập tức triển khai tiêm kích F-35 tuần tra, trong khi Moscow đưa khí tài áp sát biên giới Baltic, tạo thế đối đầu vừa ngoại giao vừa quân sự.

Chính quyền Tổng thống Trump dọa thu hồi bằng sáng chế của Đại học Harvard

Chính quyền Tổng thống Trump dọa thu hồi bằng sáng chế của Đại học Harvard

(GLO)- Chính quyền Tổng thống Trump vừa dọa thu hồi quyền sở hữu các bằng sáng chế trị giá hàng trăm triệu USD của Đại học Harvard nếu trường bị phát hiện không tuân thủ luật liên bang. Điều này tiếp tục đẩy căng thẳng giữa chính quyền ông Trump với ngôi trường gần 400 năm tuổi tiếp tục leo thang.

null