Quân đội Israel tấn công các mục tiêu của Hezbollah ở Liban

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Các cuộc đụng độ ở biên giới Israel-Liban đã khiến khoảng 10 người thiệt mạng ở phía Liban, chủ yếu là các tay súng, nhưng cũng có một nhà báo của hãng tin Reuters và 2 dân thường.
Xe quân sự Israel di chuyển tại khu vực gần biên giới với Dải Gaza. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Xe quân sự Israel di chuyển tại khu vực gần biên giới với Dải Gaza. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Trong tuyên bố sáng 17/10, quân đội Israel thông báo nước này đã tiến hành các cuộc tấn công trong đêm nhằm vào các mục tiêu của lực lượng Hezbollah ở Liban.

Kể từ khi nổ ra cuộc xung đột với phong trào Hồi giáo Hamas ngày 7/10, các cuộc đụng độ ở biên giới Israel-Liban đã khiến khoảng 10 người thiệt mạng ở phía Liban, chủ yếu là các tay súng, nhưng cũng có một nhà báo của hãng tin Reuters và 2 dân thường. Về phía Israel, ít nhất 2 người đã thiệt mạng.

Cộng đồng quốc tế lo ngại sự leo thang xung đột giữa lực lượng Hezbollah, một đồng minh của Hamas và quân đội Israel.

Trong khi đó, Israel bắt đầu sơ tán hàng nghìn dân thường tại 28 địa điểm ở phía Bắc đất nước sau những cuộc đụng độ biên giới này.

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông-Bắc Phi, ngày 16/10, Iran nhấn mạnh thời gian để đạt được giải pháp chính trị cho cuộc xung đột Israel-Hamas không còn nhiều, đồng thời cảnh báo về "khả năng chiến tranh và xung đột lan rộng sang các mặt trận khác."

Tổng thống Iran Ebrahim Raisi đã có cuộc điện đàm với những người đồng cấp Nga và Thổ Nhĩ Kỳ. Trong cuộc điện đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin, ông Raisi cảnh báo về "khả năng chiến tranh và xung đột sẽ mở rộng sang các mặt trận khác".

Hãng thông tấn nhà nước IRNA dẫn lời ông Raisi nêu rõ: “Nếu điều này xảy ra, việc kiểm soát tình hình sẽ khó khăn hơn."

Còn trong cuộc điện đàm với Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan, Tổng thống Raisi nói rằng "từng phút" sẽ là "rất quan trọng" trong việc ngăn chặn các cuộc tấn công của Israel vào Gaza. Ông Raisi cũng khẳng định Iran sẵn sàng gửi hàng viện trợ nhân đạo tới Gaza.

Cùng ngày, Ngoại trưởng Iran Hossein Amir-Abdollahian cũng nêu rõ thời gian để đạt được cho giải pháp chính trị" cho cuộc xung đột Israel-Hamas không còn nhiều.

Ông Abdollahian cho biết ông đã trao đổi với những người đồng cấp Malaysia, Pakistan và Tunisia rằng "khả năng chiến tranh lan rộng sang các mặt trận khác đang tiến đến giai đoạn không thể tránh khỏi".

Có thể bạn quan tâm

Tổng thống Mỹ tuyên bố các cơ sở hạt nhân của Iran bị phá hủy hoàn toàn

Tổng thống Mỹ tuyên bố các cơ sở hạt nhân của Iran bị phá hủy hoàn toàn

(GLO)- Sáng 22-6 (giờ Hà Nội), trong bài phát biểu từ Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tuyên bố, cuộc không kích của Mỹ nhằm vào các cơ sở hạt nhân của Iran là “một chiến thắng quân sự ngoạn mục”; đồng thời, những cơ sở này đã bị “phá hủy hoàn toàn và triệt để”.

Mỹ tấn công Iran, Trung Đông nóng rẫy

Mỹ tấn công Iran, Trung Đông nóng rẫy

(GLO)- Đêm 21/6 ( sáng 22/6 theo giờ Việt Nam), Mỹ đã tiến hành tấn công các cơ sở hạt nhân của Iran. Tổng thống Trump nói mục tiêu đã bị tiêu hủy, trong khi Iran chưa lên tiếng phản hồi. Nguy cơ xung đột lan rộng và rò rỉ hạt nhân là mối lo không chỉ với Tehran.

Thủ tướng Thái Lan xin lỗi vì cuộc điện đàm với ông Hun Sen

Thủ tướng Thái Lan xin lỗi vì cuộc điện đàm với ông Hun Sen

Thủ tướng Thái Lan Paetongtarn Shinawatra đã lên tiếng xin lỗi sau khi cuộc điện đàm giữa bà và Chủ tịch Thượng viện Campuchia, cựu Thủ tướng Hun Sen bị rò rỉ. Cũng trong sáng nay, những người biểu tình bắt đầu tụ tập gần Tòa nhà Chính phủ để yêu cầu Thủ tướng Paetongtarn từ chức sau vụ việc này.

Nóng hơn cả xung đột Nga- Ukraine

Nóng hơn cả xung đột Nga- Ukraine

(GLO)-  Israel đã tấn công phủ đầu Iran nhằm làm suy yếu chương trình hạt nhân và kho tên lửa đạn đạo của nước này. Tehran sau đó đã có đòn đáp trả. Hai bên tiếp tục “ăn miếng trả miếng”. Tình hình Trung Đông nóng hơn cả xung đột Nga-Ukraine. 

null