Xen canh đu đủ trong vườn mãng cầu

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Gần một năm nay, ông Trần Văn Định, 50 tuổi, ở xóm Tân Phát, xã Mỹ Trinh, huyện Phù Mỹ chuyển đổi 6 sào đất vườn sang chuyên trồng mãng cầu, cùng với đó ông trồng xen canh cây đu đủ Ấn Độ.

Bà Nguyễn Thị Hoa, vợ ông Định cho hay: Tôi trồng xen canh 900 cây đu đủ Ấn Độ, sau 6 tháng đu đủ cho trái rất đều, mỗi cây chừng 35 - 45 kg trái. Tầm 5 - 7 ngày tôi lại thu hoạch một đợt được chừng 250 - 400 kg trái, giá bán tại vườn 4.000 đồng/kg. So với các loại rau khác như dưa leo, khổ qua... thì mức lãi từ đu đủ cao hơn, việc thu hoạch thuận tiện, mất rất ít công.

BẢO NGÂN

Có thể bạn quan tâm

Liên kết vùng sau sáp nhập: Nền tảng cho nông nghiệp bền vững

Liên kết vùng sau sáp nhập: Nền tảng cho nông nghiệp bền vững

(GLO)- Sau sáp nhập, Gia Lai có nhiều tiềm năng phát triển nông nghiệp nhờ đất đai rộng lớn, màu mỡ cùng điều kiện khí hậu thuận lợi. Để nền nông nghiệp phát triển theo hướng bền vững, tỉnh cần đề ra giải pháp căn cơ, nhất là hình thành các vùng liên kết sản xuất gắn với thị trường xuất khẩu.

null