Xả lũ các hồ thủy điện trên dòng Sê San: Chặt chẽ, đúng quy trình

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Tây Nguyên đang bước vào giai đoạn cao điểm của mùa mưa lũ. Theo đó, mực nước ở các sông suối, ao hồ liên tục dâng cao, trong đó có hồ chứa của các công trình thủy điện trên dòng Sê San. Đảm bảo quy trình xả lũ liên hồ là một trong những việc được các đơn vị liên quan đặc biệt chú trọng.  
Sông Sê San khởi nguồn từ độ cao 2.517 m trên đỉnh Ngọc Linh thuộc dãy Trường Sơn. Sê San có tiềm năng thủy điện đứng thứ 3 cả nước, sau sông Đà và hệ thống sông Đồng Nai. Tuy nhiên, đây lại là dòng sông hiện có nhiều bậc thang thủy điện nhất với 6 công trình. Theo đó, dòng sông này được mệnh danh là “Dòng sông năng lượng” với những công trình thủy điện lớn như: Thủy điện Ia Ly (720 MW), Thủy điện Sê San 4 (360 MW), Thủy điện Sê San 3 (260 MW)...
 Kiểm tra an toàn hồ chứa thủy điện trên sông Sê San. Ảnh: T.Đ.L
Kiểm tra an toàn hồ chứa thủy điện trên sông Sê San. Ảnh: T.Đ.L
Chúng tôi vào Nhà máy Thủy điện Ia Ly đúng vào ngày mưa lớn nhất của mùa mưa Tây Nguyên. Mưa như vô vàn sợi roi mềm mại mà dũng mãnh, quất rát ràn rạt vào thân đập chính của công trình thủy điện lớn nhất Tây Nguyên. Dưới kia, cổng xả lũ đã mở van từ gần một tháng nay. Nước từ lòng hồ qua cổng tuôn xuống, cuộn lên cao hàng mấy chục mét, bung bọt trắng xóa một vùng.
Phó Giám đốc Công ty Thủy điện Ia Ly Đinh Viết Thiện cho biết: “Mùa mưa năm nay, lượng nước về hồ cao hơn nhiều so với trung bình các năm. Để đảm bảo an toàn cho công trình, cũng như an toàn cho phía hạ du, cách đây 3 tuần, Công ty đã triển khai việc điều tiết nước qua tràn. Tổng lưu lượng nước chảy xuống hạ du hiện vào khoảng trên 500 m3/s, đảm bảo tình huống ổn định theo đúng quy trình. Công ty cũng đã chuẩn bị các phương án phòng-chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn. Hiện đơn vị bố trí lực lượng ứng trực tại các vị trí, đặc biệt là 2 hồ lớn Công ty đang quản lý gồm hồ thủy điện Plei Krông và hồ thủy điện Ia Ly”.

Ông Trần Trung Thành-Phó Giám đốc Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Tây Nguyên: “Mùa mưa năm nay đến tương đối sớm so với quy luật, đặc biệt là trong tháng 7 và từ đầu tháng 8 đến nay, lượng mưa toàn khu vực vượt cao so với trung bình nhiều năm. Cao điểm trong tháng 7, lượng mưa phổ biến ở Gia Lai và Kon Tum vượt trên 300% so với cùng kỳ hàng năm. Do đó, mực nước ở các sông, suối cũng dâng cao, nhiều sông lớn đạt trên 1 m; sông, suối nhỏ trên báo động 3. Mực nước các hồ chứa thủy điện lớn như Plei Krông, Ia Ly đạt xấp xỉ 2 m, lượng nước tương đối dồi dào”.

Công ty Thủy điện Ia Ly (thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam-EVN) được giao quản lý, vận hành 3 nhà máy thủy điện gồm: Thủy điện Ia Ly, Thủy điện Sê San 3 và Thủy điện Plei Krông (100 MW). Mùa mưa năm nay có sự biến đổi khó lường với lượng nước hiện tại về hồ chứa gần 700 m3/s. Theo đó, để chủ động ứng phó với thiên tai, đơn vị đã triển khai đầy đủ, chặt chẽ các phương án phòng-chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn với phương châm “4 tại chỗ”. Riêng với Nhà máy Thủy điện Ia Ly đang xả nước điều tiết hồ chứa với lưu lượng 320 m3/s, đảm bảo không vượt quá cao trình 511,2 m so với mực nước biển.
Chia tay Ia Ly trong mưa bão, chúng tôi xuôi dòng Sê San để đến với Nhà máy Thủy điện Sê San 4 (thuộc Công ty Phát triển Thủy điện Sê San). Nhà máy Thủy điện Sê San 4 là bậc thang thứ 5 trên “Dòng sông năng lượng” Sê San, có công suất thiết kế 360 MW, lớn thứ 2 trên dòng Sê San, sau Ia Ly. Diện tích lưu vực hơn 9.300 km2, dung tích ứng với mực nước dâng bình thường gần 900 triệu m3 nước, dung tích đón lũ là 37 triệu m3 nước...
Đó là những con số trên giấy tờ, trên thiết kế. Còn theo Phó Giám đốc Công ty Phát triển Thủy điện Sê San Nguyễn Minh Khứ: “Bước vào mùa mưa lũ năm nay, Công ty thường xuyên kiểm tra các hạng mục công trình, thiết bị để phát hiện và kịp thời xử lý sự cố phát sinh. Sau mỗi trận lũ lớn, Công ty đều tổ chức kiểm tra hiện trạng an toàn hồ đập theo quy định, kịp thời thông báo đầy đủ các hiệu lệnh vận hành xả lũ bằng hệ thống còi hú, loa phát thanh đến địa phương và nhân dân vùng hạ du”. Cũng theo Phó Giám đốc Công ty, đơn vị luôn tuân thủ đúng quy trình vận hành liên hồ do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Quan trọng nhất là giữ mực nước hồ để đón lũ. Hiện tại, mực nước đang giữ là cao trình 214,5 m, lưu lượng xả qua 8 cửa xả lũ của công trình là 2.490 m3/s (trong đó có 700 m3 đi vào 3 tổ máy đang hoạt động), còn lại chảy qua đập tràn. Hiện vùng hạ du và bờ đập bảo đảm an toàn.
Kỹ sư Phạm Văn Chương-Phó Trưởng phòng Kỹ thuật, phụ trách công tác phòng-chống thiên tai-cứu nạn cứu hộ (Công ty Phát triển Thủy điện Sê San), cho biết: “Để đảm bảo an toàn hồ đập trong mùa mưa lũ, đơn vị đã triển khai đầy đủ và đúng quy trình các phương án phòng-chống lụt bão, trong đó đặc biệt chú trọng vấn đề an toàn cho vùng hạ du. Thực hiện các phương án đã được phê duyệt của 2 tỉnh Gia Lai, Kon Tum, với dự báo sẽ tiếp tục có mưa lớn, đơn vị đã đi kiểm tra vùng hạ du, tuyên truyền, thông báo cho bà con neo đậu tàu thuyền, kiểm tra vùng đánh bắt cá để bảo đảm an toàn”.
Gia Lai hiện có trên 40 công trình thủy điện với tổng công suất 2.200 MW, sản lượng điện hàng năm 7 tỷ kWh. Không riêng các bậc thang thủy điện trên “Dòng sông năng lượng” Sê San mà tất cả các công trình thủy điện hiện có trên địa bàn tỉnh đều đang được theo dõi hết sức nghiêm ngặt, đặc biệt là công tác vận hành xả lũ liên hồ. Mục tiêu cao nhất là đảm bảo an toàn hồ đập, an toàn tài sản và tính mạng người dân phía hạ du, đảm bảo đủ nước chạy máy phát điện trong mùa khô. 
Trần Đăng Lâm

Có thể bạn quan tâm

Ðẩy mạnh giải ngân vốn của chương trình mục tiêu quốc gia: Tạo động lực phát triển

Ðẩy mạnh giải ngân vốn của chương trình mục tiêu quốc gia: Tạo động lực phát triển

(GLO)- Giải ngân vốn của chương trình mục tiêu quốc gia tốt sẽ tạo động lực phát triển kinh tế-xã hội, đặc biệt là ở những vùng kinh tế còn khó khăn. Vì thế, càng về cuối năm các địa phương trong tỉnh Gia Lai càng khẩn trương đẩy nhanh tiến độ giải ngân dòng vốn này.

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai phê duyệt bổ sung mục tiêu năm 2025 cho các xã, phường để thực hiện chính sách, chế độ với số tiền gần 20,3 tỷ đồng. Ảnh minh họa: Internet

Gia Lai: Bổ sung gần 20,3 tỷ đồng cho các xã, phường thực hiện chính sách tinh giản biên chế

(GLO)- Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai vừa phê duyệt danh sách, kinh phí và bổ sung kinh phí năm 2025 cho các xã, phường để thực hiện chính sách tinh giản biên chế đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã theo quy định tại Điều 9 Nghị định số 154/2025/NĐ-CP của Chính phủ.

Quyết liệt hành động, xử lý triệt để vi phạm IUU

Quyết liệt hành động, xử lý triệt để vi phạm IUU

(GLO)- Triển khai đồng bộ, hiệu quả Luật Thủy sản 2017 và các quy định về khai thác thủy sản; khắc phục tồn tại, hạn chế theo khuyến nghị của Ủy ban châu Âu (EC) là các giải pháp mà tỉnh Gia Lai đặt ra tại Kế hoạch số 2385/QĐ-UBND nhằm gỡ cảnh báo “thẻ vàng” trong đợt thanh tra lần thứ 5.

Người trẻ “làm mới” hồn quê

E-magazine Người trẻ “làm mới” hồn quê

(GLO)-Từ những nguyên liệu, món ăn gắn liền với ký ức quê nhà, nhiều người trẻ đang nỗ lực “lên đời” sản vật truyền thống bằng cách làm mới: sáng tạo trong cách làm, ứng dụng công nghệ, quảng bá linh hoạt, với khát vọng đưa hương vị quê vươn xa.

Sản phẩm "Rượu cần Jrai Ayun Pa" của chị Nay H’Tó (buôn Phu Ma Miơng, phường Ayun Pa) được nhiều khách hàng ưa chuộng.

Từ sản vật đại ngàn đến thương hiệu OCOP

(GLO)- Từ chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP), đồng bào Bahnar, Jrai ở khu vực Tây Gia Lai biến những sản vật quen thuộc thành hàng hóa đặc trưng, vừa lưu giữ bản sắc văn hóa, vừa mở hướng phát triển kinh tế bền vững.

Đến nay đã có 10/13,5 km của Dự án tuyến đường ven biển, đoạn Cát Tiến - Diêm Vân được đổ cấp phối đá dăm. Ảnh: T.Sỹ

Tiến độ dự án tuyến đường ven biển, đoạn Cát Tiến-Diêm Vân: Nhiều kết quả tích cực

(GLO)- Với sự quyết tâm cao, nỗ lực lớn của chủ đầu tư và các nhà thầu, đến nay đã có 10/13,5 km của Dự án tuyến đường ven biển, đoạn Cát Tiến-Diêm Vân, được đổ cấp phối đá dăm. Tỷ lệ giải ngân vốn đạt gần 86% tổng vốn tỉnh phân bổ cho dự án trong năm 2025.

Nhiều khách hàng tiếp cận và vay vốn từ Agribank Bình Định. Ảnh: T.SỸ

Hơn 8.121 tỷ đồng vay đầu tư lĩnh vực lâm-thủy sản

(GLO) - Theo Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Chi nhánh khu vực XI, hiện có 292 lượt khách hàng là các tổ chức, DN trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã được vay hơn 8.121 tỷ đồng từ chương trình tín dụng đối với lĩnh vực lâm-thủy sản để đầu tư sản xuất kinh doanh.

Phiên chợ biên giới tổ chức thường niên tại Khu kinh tế Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh nhằm kết nối giao thương hàng hóa giữa tỉnh Gia Lai và tỉnh Ratanakiri (Vương quốc Campuchia). Ảnh: Vũ Thảo

Thúc đẩy thương mại biên giới phát triển

(GLO)- Campuchia là thị trường đầy tiềm năng cho các doanh nghiệp Gia Lai. Sau khi hợp nhất tỉnh, Gia Lai bước vào thời kỳ phát triển mới với quy mô lớn hơn, năng lực sản xuất mạnh hơn và dư địa giao thương sâu rộng hơn với Campuchia qua Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh.

null