(GLO)- Dòng Sê San miệt mài chở nặng phù sa; sóng nước bồng bềnh không chỉ kể câu chuyện mưu sinh, bảo vệ phên giậu, mà còn gợi mở tương lai phát triển bền vững, góp phần khẳng định vị thế của vùng biên trong hành trình dựng xây quê hương, đất nước.
(GLO)- Nghề nuôi cá lồng bè đang mang lại sinh khí mới cho vùng sông nước phía Tây Gia Lai, giúp khai thác hiệu quả tiềm năng mặt nước, thúc đẩy nông nghiệp xanh và hình thành thương hiệu “cá sạch Tây Gia Lai”. Đây được xem là hướng phát triển bền vững, tạo sinh kế cho nhiều người dân địa phương.
Nhà máy có công suất lắp máy 720 MW với 4 tổ máy, điện lượng bình quân năm là 3650 triệu KWh. Đây là hệ thống công trình thủy điện ngầm lớn nhất Việt Nam.
(GLO)- Trong quá trình phát triển kinh tế-xã hội, nguồn nước ngọt trên bề mặt cũng như trong lòng đất ở Gia Lai đã bị suy kiệt, thất thoát nhiều, một phần không nhỏ bị ô nhiễm không thể sử dụng phục vụ sản xuất nông nghiệp, sinh hoạt của con người. Vì vậy, việc tìm ra giải pháp để tái tạo, bảo vệ nguồn nước sạch có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với đời sống con người cũng như các hoạt động kinh tế.
(GLO)- Chiều 18-12, Đài Khí tượng Thủy văn (KTTV) khu vực Tây Nguyên (thuộc Tổng cục KTTV, Bộ Tài nguyên và Môi trường) tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021. Tham dự có ông Lê Hồng Phong-Phó Tổng cục trưởng Tổng cục KTTV; lãnh đạo Đài KTTV một số khu vực cùng lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Gia Lai.
(GLO)- Giữa chốn thâm sơn, lực lượng gác rừng của Ban Quản lý rừng phòng hộ Ia Ly (huyện Chư Pah, Gia Lai) không quản ngại khó khăn, gian khổ để bảo vệ cho cây cối trước sự dòm ngó của kẻ xấu.
Từ những thông tin người dân phản ánh trên tuyến độc đạo từ UBND xã Ia Khai (H. Ia Grai, Gia Lai) dẫn vào thủy điện Sê San 3A những ngày này trở thành điểm chở cát lậu từ bên bến sông Sê San ra, chúng tôi đã tìm cách tiếp cận hiện trường.
(GLO)- Tây Nguyên đang bước vào giai đoạn cao điểm của mùa mưa lũ. Theo đó, mực nước ở các sông suối, ao hồ liên tục dâng cao, trong đó có hồ chứa của các công trình thủy điện trên dòng Sê San. Đảm bảo quy trình xả lũ liên hồ là một trong những việc được các đơn vị liên quan đặc biệt chú trọng.
(GLO)- Krông Pô Kô, Đak Pô Kô… đều là những cách gọi khác nhau của sông Pô Kô-con sông dài nhất ở Bắc Tây Nguyên (có tư liệu viết sông dài 320 km) chảy xuyên từ Bắc Kon Tum sang Tây Gia Lai.
Tây Nguyên mùa mưa, nước từ thượng nguồn đổ về cũng là lúc loài cá hung dữ được mệnh danh là thủy quái trên dòng Sê San bắt đầu đi ăn mạnh. Đó cũng là lúc những cần thủ chuẩn bị cho mùa săn cá lăng!
Sê San được xem là dòng sông lớn nhất Bắc Tây Nguyên, phát nguồn từ 2 nhánh sông Pô Cô và Đak Bla của núi rừng Trường Sơn. Đó không chỉ là dòng sông năng lượng đặc biệt của Việt Nam, mang trên mình 6 công trình thủy điện được xây dựng theo mô hình bậc thang, mà còn là cái nôi văn hóa rực rỡ của đồng bào các dân tộc Tây Nguyên.
Sê San được xem là dòng sông lớn nhất Bắc Tây Nguyên, phát nguồn từ 2 nhánh sông Pô Cô và Đak Bla của núi rừng Trường Sơn. Đó không chỉ là dòng sông năng lượng đặc biệt của Việt Nam, mang trên mình 6 công trình thủy điện được xây dựng theo mô hình bậc thang, mà còn là cái nôi văn hóa rực rỡ của đồng bào các dân tộc Tây Nguyên.
Sê San được xem là dòng sông lớn nhất Bắc Tây Nguyên, phát nguồn từ 2 nhánh sông Pô Cô và Đak Bla của núi rừng Trường Sơn. Đó không chỉ là dòng sông năng lượng đặc biệt của Việt Nam, mang trên mình 6 công trình thủy điện được xây dựng theo mô hình bậc thang, mà còn là cái nôi văn hóa rực rỡ của đồng bào các dân tộc Tây Nguyên.
Sê San được xem là dòng sông lớn nhất Bắc Tây Nguyên, phát nguồn từ 2 nhánh sông Pô Cô và Đak Bla của núi rừng Trường Sơn. Đó không chỉ là dòng sông năng lượng đặc biệt của Việt Nam, mang trên mình 6 công trình thủy điện được xây dựng theo mô hình bậc thang, mà còn là cái nôi văn hóa rực rỡ của đồng bào các dân tộc Tây Nguyên.
Sê San được xem là dòng sông lớn nhất Bắc Tây Nguyên, phát nguồn từ 2 nhánh sông Pô Cô và Đak Bla của núi rừng Trường Sơn. Đó không chỉ là dòng sông năng lượng đặc biệt của Việt Nam, mang trên mình 6 công trình thủy điện được xây dựng theo mô hình bậc thang, mà còn là cái nôi văn hóa rực rỡ của đồng bào các dân tộc Tây Nguyên.