Việt Nam giành huy chương vàng kỳ thi Olympic Tin học châu Á 2018

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Với một huy chương vàng, 4 huy chương bạc và 2 huy chương đồng, đội tuyển Việt Nam dự thi Olympic Tin học châu Á năm 2018 xếp thứ 3 toàn đoàn trên tổng số 31 quốc gia và vùng lãnh thổ tham gia. Đây là bảng xếp hạng không chính thức, dưa theo huy chương. Theo bảng này, hai đội tuyển dẫn đầu là Trung Quốc và Nga.
 

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Thông tin này vừa được Cục Quản lý chất lượng, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết hôm nay, ngày 21/5.

Theo đó, Đoàn Việt Nam có 7 thí sinh tham gia xét và đều đoạt giải. Trong đó, có 4 em đến từ Trường Trung học phổ thông chuyên Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội với một huy chương vàng, hai huy chương bạc và một huy chương đồng.

Thành tích của các thí sinh cụ thể như sau:

Em Phạm Đức Thắng (học sinh lớp 12, Trường Trung học phổ thông chuyên Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội) giành huy chương vàng.

Các em Hoàng Xuân Nhật (học sinh lớp 12, Trường Phổ thông Năng khiếu, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh), Nguyễn Khánh (học sinh lớp 12, Trường Trung học phổ thông chuyên Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội), Trịnh Hữu Gia Phúc (học sinh lớp 11, Trường Trung học phổ thông chuyên Lam Sơn, tỉnh Thanh Hóa) và em Nguyễn Minh Tùng (học sinh lớp 11, Trường Trung học phổ thông chuyên Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội) đoạt huy chương bạc.

Em Nguyễn Hoàng Hải Minh (học sinh lớp 12, Trường Trung học phổ thông chuyên Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội) và em Dương Quốc Hưng (học sinh lớp 12, Trường Trung học phổ thông chuyên Thăng Long, tỉnh Lâm Đồng) giành huy chương đồng.

Kỳ thi Olympic Tin học châu Á năm 2018 được tổ chức theo hình thức thi trực tuyến với 586 thí sinh thuộc 31 nước và vùng lãnh thổ dự thi, trong đó có 187 thí sinh được tham gia xét giải. Kết quả, có 87 thí sinh đoạt giải.

Đội tuyển quốc gia Việt Nam gồm 15 thí sinh, thi trực tuyến tại Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội ngày 13/5. Theo quy định của Ban Tổ chức Olympic, Việt Nam có 7 thí sinh đạt điểm cao nhất được chọn tham gia xét giải.

Năm 2017, đội tuyển Olympic Tin học châu Á của Việt Nam giành 5 huy chương bạc và 1 huy chương đồng, xếp thứ 7 trong bản tổng sắp huy chương.

Pham Mai/TTXVN

Có thể bạn quan tâm

Sáng tạo gắn với thực tiễn đào tạo

Sáng tạo gắn với thực tiễn đào tạo

(GLO)- Gần 17 năm gắn bó với Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn, thầy Lê Tấn Hòa (SN 1985, giảng viên Khoa Điện tử - Tin học) không ngừng nghiên cứu, sáng tạo các mô hình, thiết bị đào tạo từ chính nhu cầu thực tiễn của giảng đường.

Chủ tịch Hội Vật lý Hoa Kỳ chia sẻ về sóng tô-pô trong khí quyển và đại dương Trái Đất

Chủ tịch Hội Vật lý Hoa Kỳ chia sẻ về sóng tô-pô trong khí quyển và đại dương Trái Đất

(GLO)- Chiều 18-6, tại Trung tâm Quốc tế Khoa học và Giáo dục liên ngành (ICISE), ông Brad Marston - Chủ tịch Hội Vật lý Hoa Kỳ (APS), Giáo sư Vật lý tại Đại học Brown (Hoa Kỳ) đã có buổi nói chuyện đại chúng với chủ đề “Các loại sóng có nguồn gốc tô-pô trong hệ chất lưu của Trái Đất và xa hơn nữa”.

Các công cụ AI ngày càng hiểu con người, nhưng nhân loại lại dần mù mờ trước cách AI hoạt động.

Cảnh báo AI đang tiến hóa vượt ngoài tầm hiểu biết của con người

(GLO)- Các chuyên gia công nghệ hàng đầu thế giới vừa đưa ra cảnh báo về tốc độ phát triển của trí tuệ nhân tạo (AI), công nghệ này đang tiến gần đến ngưỡng mà con người không còn thực sự hiểu rõ cách nó vận hành, trong khi AI ngày càng hiểu sâu hơn về hành vi, tâm lý và động cơ của con người.

Doanh nghiệp AI đối mặt với rủi ro pháp lý lớn, đặc biệt là quyền sở hữu trí tuệ.

Việt Nam bảo hộ sản phẩm do AI tạo ra như thế nào?

(GLO)- Sự phát triển của trí tuệ nhân tạo (AI) đang đặt ra nhiều câu hỏi về quyền sở hữu trí tuệ đối với các sản phẩm do công nghệ này tạo ra. Từ tranh vẽ, âm nhạc đến các sáng chế, việc xác định ai là chủ sở hữu hợp pháp vẫn là vấn đề gây tranh luận tại nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam.

null