Vì sao chưa xử phạt người phụ nữ vừa lái ô tô vừa hát karaoke?

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Làm việc với công an, người phụ nữ vừa lái ô tô vừa hát karaoke thừa nhận 2 hành vi vi phạm luật giao thông nhưng hiện vẫn chưa bị xử phạt.

Sáng 24-12, một chỉ huy Đội CSGT Công an huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông cho biết đơn vị đã làm việc với bà N.T.L. (32 tuổi, ngụ xã Hòa An, huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk) liên quan vụ việc vừa lái ô tô vừa hát karaoke.

Bà N.T.L. vừa lái xe vừa hát karaoke. Ảnh cắt từ clip
Bà N.T.L. vừa lái xe vừa hát karaoke. Ảnh cắt từ clip

Tại buổi làm việc, bà N.T.L. viết bản tường trình và thừa nhận hành vi vi phạm luật giao thông, ký cam kết không tái phạm. Tuy nhiên, hiện đơn vị vẫn chưa ra quyết định xử phạt được do chưa đủ cơ sở.

Lý giải về việc này, chỉ huy Đội CSGT Công an huyện Tuy Đức cho rằng bên Công an huyện Krông Pắk cho rằng bà L. vi phạm luật giao thông thì phải có quyết định trưng cầu giám định đoạn video đăng tải trên mạng xã hội. Do đó, khi nào Công an huyện Krông Pắk gửi hồ sơ có đầy đủ pháp lý thì mới ra quyết định xử phạt được.

"Nếu ra quyết định xử phạt mà sau đó phát hiện video quay 1-2 năm trước thì không đúng. Người ta thừa nhận rồi nhưng muốn xử lý phải đủ cơ sở pháp lý" – vị này giải thích.

Trong khi đó, một chỉ huy Đội CSGT Công an huyện Krông Pắk cho biết lúc làm việc với đơn vị, bà L. thừa nhận mình là người trong đoạn video phát trực tiếp trên mạng xã hội hôm 10-12. Theo bà L. khi ô tô qua địa bàn huyện Tuy Đức thì bà vừa lái xe vừa hát karaoke, chở quá số người quy định và không thắt dây an toàn.

Sau khi làm việc với bà L., Công an huyện Krông Pắk đã có văn bản gửi Công an huyện Tuy Đức đề nghị xử lý theo thẩm quyền. Sáng nay (24-12), một chỉ huy Đội CSGT Công an huyện Tuy Đức xác nhận đã nhận được văn bản.

Như Báo Người Lao Động đã phản ánh, ngày 10-12, tài khoản Facebook của một nhà hàng tiệc cưới ở huyện Krông Pắk phát trực tiếp đoạn video ghi lại cảnh một phụ nữ vừa lái ô tô vừa cầm mic hát karaoke.

Đoạn clip dài hơn 2 phút, cho thấy người phụ nữ 1 tay cầm vô-lăng, 1 tay cầm mic. Do không thuộc lời, không chỉ lái xe 1 tay, người phụ nữ này còn nhìn vào iPad của người ngồi bên ghế phụ để xem lời bài hát.

Sau đó, đoạn clip đã được một số tài khoản mạng xã hội đăng tải lại, thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng.

Ngày 11-12, làm việc với Công an huyện Krông Pắk, bà L. thừa nhận sự việc xảy ra trên đoạn đường từ xã Quảng Trực về hướng xã Đắk Búk So, huyện Tuy Đức.

Lúc này, những người trên xe mở iPad để hát karaoke. Bà L. được một người chuyển mic để hát. Trong lúc hát, người ngồi cạnh đã dùng điện thoại, tài khoản cá nhân của bà L. phát trực tiếp lên mạng xã hội.

Theo Cao Nguyên (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

Bên dòng Đăk Bla

Bên dòng Đăk Bla

Sông Đăk Bla thường được gọi với tên gọi “Dòng sông chảy ngược” cùng những truyền thuyết, thần thoại. Thế nhưng, không chỉ có sự độc đáo và bí ẩn đầy hấp dẫn, Đăk Bla còn là dòng sông mang lại sự trù phú, ấm no với những bãi bồi xanh mướt cây trồng và tiềm năng kinh tế du lịch đang được “đánh thức”.

Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Infographic Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Vào tháng 6 hàng năm, những thửaruộng bậc thang thôn Kon Tu Rằng (xã Măng Cành, huyện Kon Plông) bắt đầu chín rộ. Những thửa ruộng bậc thang vàng rực, trải dài ven các triền núi xanh ngát xuống bờ sông Đăk Bla khiến khung cảnh nơi đây trở nên tuyệt đẹp, thu hút đông đảo du khách đến thưởng ngoạn.

Bắt chồng giữa đại ngàn

Bắt chồng giữa đại ngàn

Nằm nép mình dưới chân núi Voi hùng vĩ, thôn Đarahoa hiện có hơn 340 hộ dân sinh sống, trong đó 80% là đồng bào dân tộc K’Ho. Không chỉ nổi bật bởi khung cảnh đại ngàn thơ mộng, Đarahoa còn gìn giữ một trong những phong tục đặc sắc bậc nhất của người K’Ho, tục "bắt chồng".

Rượu ghè men lá H'nham

Rượu ghè men lá H'nham

Đặt trên bàn những ghè rượu mới ủ, các chị em trong tổ liên kết nấu rượu ghè và dệt thổ cẩm ở phường Trường Chinh (thành phố Kon Tum) giới thiệu rất hấp dẫn về sản phẩm mình làm ra: Một thức uống với chất men cực kỳ độc đáo, không giống với loại men ở bất cứ nơi nào.

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23/6

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23-6

Việc vận hành thử nghiệm đối với các đơn vị hành chính cấp xã được chọn nhằm đánh giá trực quan để rút kinh nghiệm, kịp thời điều chỉnh nếu có khó khăn, vướng mắc; bảo đảm hoạt động của tất cả 124 đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Lâm Đồng mới thông suốt, khi chính thức hoạt động từ ngày 1-7.

null