Tuyến đường Hồ Chí Minh đoạn qua huyện Ngọc Hồi, Kon Tum bị ngập nặng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Từ đêm 18/6 đến 15 giờ ngày 19/6, do mưa lớn đã làm ngập khoảng 300 mét đường Hồ Chí Minh đoạn qua thôn Ngọc Hiệp, xã Đăk Dục, huyện Ngọc Hồi (Kon Tum), khiến giao thông đi lại rất khó khăn.
 
Cảnh ngập trong trưa ngày 19/6/2019 tại thôn Ngọc Hiệp xã Đăk Dục huyện Ngọc Hồi tỉnh Kon Tum. Ảnh: Cao Nguyên
Theo người dân phản ánh, đêm 18/6, trời mưa lớn đến 1 giờ ngày 19/6, khiến nước liên tục tràn vào nhà. Một số hộ dân đã dùng bao cát, máng tôn chắn nhưng không hiệu quả. Đến 15 giờ ngày 19/6, dù hết mưa nhưng tình trạng ngập vẫn còn. Nhiều người dân đi xe máy khi qua đoạn đường ngập đã bị té ngã. Ngoài ra, mỗi lần ô tô chạy qua sẽ tạo sóng, khiến nước ngập tràn vào nhà dân. Cùng với đó, nhà và hàng hóa của người dân bị nước ngập, hư hại nhiều.
Anh Nguyễn Văn Tùng, chủ cửa hàng tạp hóa Ánh Nguyệt cho biết, tình trạng ngập này đã xảy ra trong suốt 2 năm qua. Người dân đã kiến nghị với chính quyền xã, huyện và tại các cuộc tiếp xúc cử tri, nhưng đến nay tình trạng này vẫn chưa được giải quyết. Mỗi lần mưa, đường lại bị ngập khiến cuộc sống của người dân bị đảo lộn. 
Có mặt tại hiện trường, phóng viên thấy hàng loạt xe máy khi lưu thông qua đoạn đường này bị chết máy. Theo đó, các tiệm sửa chữa xe máy hoạt động liên tục. Anh Hoàng Văn Chiến, thôn Ngọc Hiệp, xã Đăk Dục, huyện Ngọc Hồi, cho hay: Nước dâng nhưng không có chỗ thoát, khiến nền, móng nhà bị nứt, các công trình phụ của nhà anh bị hư hỏng.
 
Người và phương tiện bị té khi qua điểm ngập vào trưa 19/6/2019. Ảnh: Cao Nguyên
Theo người dân phản ánh, trước đây khu vực trên có 2 cống thoát nước và rãnh thoát nước dọc bằng đá hộc. Nhưng việc người dân san lấp mặt bằng xây nhà ở hạ lưu, đã làm mất khả năng thoát nước của cống.
Ông Trần Văn Nhứt, Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Ngọc Hồi cho biết, cuối năm 2018, chính quyền đã thỏa thuận với người dân đặt đường ống nhựa dẫn nước thoát, nhưng người dân không đồng ý. Đến tháng 8/2018, huyện đã báo với lãnh đạo tỉnh và đề nghị Cục đường bộ III, Chi cục đường bộ III.4 sớm khắc phục điểm ngập, ưu tiên đầu tư xây dựng, nâng cấp, bổ sung hệ thống thoát nước bên trái tuyến đường Hồ Chí Minh (đoạn km 1471+400 đến km 1471+700) để xử lý ngập úng và đảm bảo an toàn giao thông.
Theo Công văn trả lời số 1895/CQLĐBIII-QLBTĐB (ngày 6/9/2018) của Cục Quản lý đường bộ III, vụ việc đã được báo lên Tổng cục Đường bộ Việt Nam cho đầu tư xây dựng bổ sung rãnh thoát nước dọc phía trái tuyến và đưa vào kế hoạch sửa chữa đột xuất năm 2018. Đến tháng 5/2019, UBND huyện Ngọc Hồi tiếp tục có văn bản kiến nghị về việc khắc phục điểm ngập trên tuyến đường Hồ Chí Minh, nhưng vẫn chưa được giải quyết. 
Trước bức xúc của dân, sáng 19/6, đại diện Công ty cổ phần Quản lý và xây dựng đường bộ Kon Tum đã cho người và phương tiện tới khắc phục. Theo đó, Công ty đã thỏa thuận dỡ một nhà dân để đào cống cho nước thoát. Sau khi dỡ toàn bộ căn nhà và đang đào cống thoát nước (bề ngang rộng khoảng 40cm) thì chủ nhà đã phản đối; đồng thời hai hộ dân bên cạnh cũng phản ứng vì sợ việc đào cống sẽ gây sạt lở nhà. Trước phản ứng mạnh của dân, đến đầu giờ chiều 19/6, việc đào cống cho nước thoát không thể triển khai nên đoạn đường trên vẫn bị ngập.
Người dân thôn Ngọc Hiệp đang chờ sự vào cuộc của Tổng cục Đường bộ Việt Nam, nhằm giải quyết triệt để tình trạng đường bị ngập trên.
 Cao Nguyên (TTXVN)

Có thể bạn quan tâm

Bắt chồng giữa đại ngàn

Bắt chồng giữa đại ngàn

Nằm nép mình dưới chân núi Voi hùng vĩ, thôn Đarahoa hiện có hơn 340 hộ dân sinh sống, trong đó 80% là đồng bào dân tộc K’Ho. Không chỉ nổi bật bởi khung cảnh đại ngàn thơ mộng, Đarahoa còn gìn giữ một trong những phong tục đặc sắc bậc nhất của người K’Ho, tục "bắt chồng".

Rượu ghè men lá H'nham

Rượu ghè men lá H'nham

Đặt trên bàn những ghè rượu mới ủ, các chị em trong tổ liên kết nấu rượu ghè và dệt thổ cẩm ở phường Trường Chinh (thành phố Kon Tum) giới thiệu rất hấp dẫn về sản phẩm mình làm ra: Một thức uống với chất men cực kỳ độc đáo, không giống với loại men ở bất cứ nơi nào.

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23/6

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23-6

Việc vận hành thử nghiệm đối với các đơn vị hành chính cấp xã được chọn nhằm đánh giá trực quan để rút kinh nghiệm, kịp thời điều chỉnh nếu có khó khăn, vướng mắc; bảo đảm hoạt động của tất cả 124 đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Lâm Đồng mới thông suốt, khi chính thức hoạt động từ ngày 1-7.

null