Tưng bừng vui Tết Trung thu

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Tết Trung thu đã về với hầu hết trẻ em trong tỉnh. Giữa rộn ràng màu sắc, tình yêu thương dành cho con trẻ, các cơ quan, đơn vị tổ chức Tết Trung thu mong muốn mang đến một tuổi thơ tròn đầy không phân biệt hoàn cảnh giàu nghèo, sang hèn.

Tết Trung thu đã về với hầu hết trẻ em trong tỉnh. Giữa rộn ràng màu sắc, tình yêu thương dành cho con trẻ, các cơ quan, đơn vị tổ chức Tết Trung thu mong muốn mang đến một tuổi thơ tròn đầy không phân biệt hoàn cảnh giàu nghèo, sang hèn.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh thăm và tặng quà trẻ khuyết tật Trường chuyên biệt Hy vọng Quy Nhơn trong dịp Tết Trung thu.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh thăm và tặng quà trẻ khuyết tật Trường chuyên biệt Hy vọng Quy Nhơn trong dịp Tết Trung thu.

Rộn tiếng trống lân

Đêm 11 tháng 8 âm lịch, 150 trẻ em tại làng biển Hải Minh (khu vực 9, phường Hải Cảng, TP Quy Nhơn) tưng bừng đón Trung thu sớm trong chương trình “Vui hội trăng rằm” do CLB 25 tổ chức. Thu hút sự chú ý của các em hơn cả hiển nhiên là màn múa lân.

Trong tiếng trống và màn múa lân sư rồng đặc sắc của Đoàn nghệ thuật lân sư rồng Thiên Long trong hơn 30 phút tại đêm “Vui hội trăng rằm” do UBND TP Quy Nhơn tổ chức, em Cái Thị Diễm Kiều (12 tuổi, ở phường Hải Cảng, TP Quy Nhơn) cho biết: “Tụi con xem mà không chớp mắt luôn. Từ trước đến giờ, tụi con chỉ xem múa lân sư rồng trên tivi hoặc xem ké ở trên đường phố. Nay thì được xem trực tiếp, đã mắt lắm!”.

Nhân Trung thu, một số đơn vị còn tổ chức thi múa lân cho trẻ tại đơn vị. Chiều 3.10 (14 tháng 8 âm lịch), 6 đội lân nhí của 6 lớp tại Trường Mẫu giáo SOS Quy Nhơn thi múa lân với nhau. Chẳng để ý đến kỹ thuật, các đội lân nhí tuổi mẫu giáo biểu diễn trong ngẫu hứng. Dẫu hết sức ngây ngô, đáng yêu, song các lân nhí, tay trống nhí, ông địa nhí đều rất nhiệt tình và nhiều năng lượng.

Bà Nguyễn Thị Ngọc Quyền, Hiệu trưởng Trường Mẫu giáo SOS Quy Nhơn, tâm sự: “Ngày hội Trung thu năm nay có nhiều phần thi, trò chơi mà cô, trò và cả phụ huynh đồng tham gia, thi tài. Với mục đích tất cả các cháu đều được tham gia vui chơi, các cô giáo cố gắng sắp xếp cho mỗi cháu được tham gia ít nhất một trò chơi!”.

Bên cạnh những màn múa lân truyền thống, các đơn vị, các địa phương còn đa dạng hóa nội dung của đêm hội trăng rằm bằng màn rước đèn, phá cỗ, biểu diễn ảo thuật... Ngày 11 tháng 8 âm lịch vừa qua, đêm hội trăng rằm dành cho hơn 3.000 trẻ em trên địa bàn xã Hoài Thanh (do UBND huyện Hoài Nhơn tổ chức) đã chứng kiến sự khéo léo của các em nhỏ trong phần thi hóa trang và thi làm lồng đèn.

Theo ông Đặng Đức Đạo, Trưởng Phòng LĐ-TB&XH huyện Hoài Nhơn: “Mỗi năm, huyện chọn một xã, thị trấn để tổ chức ngày hội Trung thu tập trung cho toàn thể trẻ em dưới

16 tuổi trên địa bàn. Năm nay, học sinh từ lớp 3 đến lớp 9 trên địa bàn xã Hoài Thanh mang đến nhiều lồng đèn ấn tượng, thể hiện trí tưởng tượng, sự đầu tư của các em cho ngày hội tuổi thơ”.

Trẻ em Hải Minh háo hức với màn múa lân trong tiếng trống rộn ràng.

Trẻ em Hải Minh háo hức với màn múa lân trong tiếng trống rộn ràng.

Trung thu yêu thương

Ngày 2 và 3.10, lãnh đạo tỉnh và Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh đã đến thăm 4 cơ sở nuôi dưỡng, giáo dục trẻ có hoàn cảnh đặc biệt: Trường chuyên biệt Hy vọng Quy Nhơn, Trung tâm BTXH Đồng Tâm, Trung tâm Công tác xã hội và BTXH tỉnh, Làng trẻ em SOS Quy Nhơn. Trao cho các em nhỏ những phần bánh trung thu, lồng đèn và những lời động viên, các đồng chí lãnh đạo tỉnh truyền thông điệp yêu thương, quan tâm đến trẻ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Trước đó, Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh xây dựng và phối hợp với các đơn vị, địa phương tổ chức các đêm hội trăng rằm tập trung cho thiếu nhi; tặng 1.100 suất quà cho trẻ em nghèo, trẻ có hoàn cảnh đặc biệt tại 11 huyện, thị xã, thành phố.

Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo tỉnh và các Chi hội cũng đã kêu gọi và tổ chức chương trình Trung thu, tặng quà cho 2.300 bệnh nhân nhi tại các cơ sở y tế. Đặc biệt, đêm 14 tháng 8 âm lịch, Chương trình Trung thu yêu thương sẽ được tổ chức tại BVĐK tỉnh cho khoảng 250 bệnh nhân nhi. Với nhiều nội dung đậm màu sắc tuổi thơ, vui tươi, chương trình như một lời động viên, góp thêm một liều thuốc tinh thần giúp các em vượt qua bệnh tật, sớm đoàn tụ với gia đình và quay trở lại trường học.

Mọi đứa trẻ, không phân biệt hoàn cảnh xuất thân, đều xứng đáng tận hưởng một mùa Trung thu trong trẻo, yêu thương. Theo tiếng gọi của trái tim và trách nhiệm, các ngành liên quan, các tổ chức, nhóm từ thiện xã hội đã mang Trung thu về với nhiều em nhỏ kém may mắn. Vậy nên, không chỉ trẻ vui, những người đồng hành cùng trẻ trong suốt năm dài tháng rộng như phụ huynh và giáo viên và cả những người làm tình nguyện cũng vui lây.

NGUYỄN MUỘI

* Ngày 1.10 (nhằm 12 tháng 8 âm lịch), Hiệp hội từ thiện Helpforvietnam (Thụy Sĩ) và Nhóm thiện nguyện Ước mơ (Quy Nhơn) đã đến với Lớp học Ước mơ của trẻ em bị ảnh hưởng chất độc hóa học trên địa bàn huyện Phù Cát. Nụ cười, lời ca, tiếng vỗ tay lại tràn ngập lớp học đặc biệt. Những đứa trẻ khiếm khuyết, nói chẳng rõ lời, đi lại khó khăn, đôi khi chỉ biết la hét, kích động được đón một Trung thu đủ đầy với múa lân, phá cỗ, rước đèn và hơn hết là yêu thương.

* Quan tâm đến các bệnh nhân nhi đang phải chống chọi với bệnh tật trong thời điểm bạn bè cùng lứa đang vui Tết Trung thu, lãnh đạo huyện Hoài Nhơn đã tổ chức đi thăm và tặng quà cho hơn 150 em nhỏ đang điều trị tại Trung tâm Y tế huyện và BVÐK khu vực Bồng Sơn.

AN PHƯƠNG

Có thể bạn quan tâm

Bệnh viện Quân y 211 đồng hành cùng bệnh nhân khó khăn

Bệnh viện Quân y 211 đồng hành cùng bệnh nhân khó khăn

(GLO)- Ngày 5-7, sau ca phẫu thuật nối bàn chân phải bị đứt lìa, bệnh nhân Xuăk (làng Trek, xã Kdang) đã tỉnh táo, giao tiếp tốt. Dù còn đau đớn nhưng nhìn bàn chân được nối thành công bước đầu, chị Xuăk vô cùng cảm kích tấm lòng đồng hành vì người bệnh của các y-bác sĩ Bệnh viện Quân y 211.

Giữ vững mạch an sinh, thông suốt chính sách sau hợp nhất

Giữ vững mạch an sinh, thông suốt chính sách sau hợp nhất

(GLO)- Sau khi chính thức đi vào hoạt động từ ngày 1-6-2025 trên cơ sở hợp nhất 2 đơn vị BHXH Bình Định và BHXH Gia Lai, BHXH khu vực XXIII đã nhanh chóng ổn định tổ chức, thông suốt vận hành nghiệp vụ, đảm bảo không gián đoạn chính sách, giữ vững lưới an sinh xã hội tại tỉnh Gia Lai (mới).

Thủ lĩnh của làng

Thủ lĩnh của làng

(GLO)- Là người gốc Campuchia nhưng dưới họa diệt chủng của bọn Pol Pot, năm 1978, Rơ Mah Blơi đã cùng gia đình sang Việt Nam lánh nạn. Gần 50 năm qua, ông đã có nhiều đóng góp cho sự phát triển của mảnh đất này, cùng chung tay vun đắp mối quan hệ đoàn kết hai bên biên giới.

Phát huy vai trò quản lý kinh tế của phụ nữ

Phát huy vai trò quản lý kinh tế của phụ nữ

(GLO)- Sau 3 năm triển khai Đề án “Hỗ trợ hợp tác xã (HTX) do phụ nữ tham gia quản lý, tạo việc làm cho lao động nữ đến năm 2030”, các cấp Hội Phụ nữ trong tỉnh Gia Lai đã phối hợp hỗ trợ thành lập 14 HTX và 16 tổ hợp tác/tổ liên kết do phụ nữ quản lý.

Gia Lai: Tuyên truyền, giải đáp, tư vấn chính sách hưởng ứng Ngày Bảo hiểm y tế Việt Nam 1-7

Gia Lai: Tuyên truyền, giải đáp, tư vấn chính sách hưởng ứng Ngày Bảo hiểm y tế Việt Nam 1-7

(GLO)- Tin từ Bảo hiểm xã hội (BHXH) khu vực XXIII (Gia Lai-Bình Định), hưởng ứng Ngày Bảo hiểm y tế (BHYT) Việt Nam 1-7, đơn vị sẽ tăng cường tuyên truyền, giải đáp, tư vấn chính sách BHXH, BHYT tập trung nhấn mạnh chủ đề: “Bảo hiểm y tế-Chia sẻ cộng đồng, bảo vệ sức khỏe toàn dân”.

null