Tuần lễ hoa dã quỳ-núi lửa Chư Đang Ya 2022: Cơ hội quảng bá, tiêu thụ nông sản

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Các cơ sở sản xuất kinh doanh nông sản trên địa bàn huyện Chư Păh (tỉnh Gia Lai) đang tích cực chuẩn bị những sản phẩm chất lượng để trưng bày tại Tuần lễ hoa dã quỳ-núi lửa Chư Đang Ya 2022. Sự kiện này được kỳ vọng mở ra cơ hội để quảng bá, hợp tác tiêu thụ nông sản địa phương.

 Sản phẩm yến sào Minh Ánh trưng bày tại phiên chợ nông sản an toàn huyện Chư Păh. Ảnh: Phạm Ngọc
Sản phẩm yến sào Minh Ánh trưng bày tại phiên chợ nông sản an toàn huyện Chư Păh. Ảnh: Phạm Ngọc

Tại Tuần lễ hoa dã quỳ-núi lửa Chư Đang Ya năm nay, sản phẩm yến sào Minh Ánh của chị Đỗ Thị Phượng (thôn Đại An 2) sẽ góp mặt trưng bày cùng các sản phẩm đặc sản, nông sản an toàn của người dân xã Ia Khươl. Chị Phượng cho biết: “Nhận thấy điều kiện khí hậu, môi trường của địa phương phù hợp với nghề nuôi chim yến, năm 2020, tôi mạnh dạn đầu tư hơn 1 tỷ đồng xây nhà nuôi yến với diện tích 240 m2. Đến nay, tôi thu được hơn 2 kg tổ yến thô/tháng và khả năng sẽ tăng lên trong thời gian tới. Đầu năm 2022, khi cơ quan chức năng thông báo về kế hoạch triển khai Chương trình OCOP, tôi đăng ký tham gia 2 sản phẩm là yến thô và yến tinh chế. Khi tham gia Chương trình OCOP, tôi được Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ, thiết kế bao bì, nhãn mác và làm các thủ tục đăng ký sở hữu trí tuệ, nhãn hiệu hàng hóa. Tôi cũng được cơ quan chức năng hỗ trợ quảng bá sản phẩm và tạo điều kiện tham gia phiên chợ nông sản an toàn do UBND huyện tổ chức vào cuối tháng 6-2022”.

Theo chị Phượng, việc tham gia Chương trình OCOP không chỉ giúp cơ sở có cơ hội nâng cao giá trị sản phẩm mà còn mở rộng hơn nữa thị trường tiêu thụ. “Tuần lễ hoa dã quỳ-núi lửa Chư Đang Ya là lễ hội lớn, thu hút rất đông du khách trong và ngoài tỉnh về tham quan. Vì vậy, việc tham gia lễ hội lần này sẽ mở ra cơ hội cho sản phẩm yến sào của chúng tôi được đông đảo người tiêu dùng biết đến”-chị Phượng kỳ vọng.

 Nhờ tham gia các hội chợ mà sản phẩm cà phê Xuân Dương được đông đảo người tiêu dùng biết đến. Ảnh: Phạm Ngọc
Nhờ tham gia các hội chợ mà sản phẩm cà phê Xuân Dương được đông đảo người tiêu dùng biết đến. Ảnh: Phạm Ngọc


Thời gian này, cơ sở kinh doanh cà phê Xuân Dương (tổ dân phố 3, thị trấn Ia Ly) cũng tích cực chuẩn bị sản phẩm, thiết kế phông bạt để trang trí gian hàng trưng bày sản phẩm tại Tuần lễ hoa dã quỳ-núi lửa Chư Đang Ya. Ông Phan Hữu Dương-Chủ cơ sở kinh doanh cà phê Xuân Dương-chia sẻ: “Tham gia lễ hội lần này, chúng tôi mang đến 2 sản phẩm được chứng nhận OCOP 3 sao cấp tỉnh là cà phê hạt rang và cà phê bột. Cũng từ Chương trình OCOP mà 2 sản phẩm của chúng tôi đã được nhiều người biết đến. Để có những sản phẩm mẫu mã đẹp, chất lượng, chúng tôi luôn tuân thủ nghiêm ngặt quy trình kỹ thuật chăm sóc, thu hoạch, bảo quản, chế biến. Tuy nhiên, do cơ sở có quy mô sản xuất nhỏ, việc liên kết trong kinh doanh còn hạn hẹp nên thông qua lễ hội lần này, chúng tôi mong tìm kiếm được đối tác để mở rộng thị trường”.

Tuần lễ hoa dã quỳ-núi lửa Chư Đang Ya 2022 dự kiến tổ chức từ ngày 11 đến 17-11, trong đó, trọng điểm là từ ngày 11 đến 13-11 tại nhà rông làng Ia Gri. Sự kiện sẽ có nhiều hoạt động đáng chú ý như: thi trình diễn cồng chiêng, dệt thổ cẩm, đan lát, tạc tượng; phục dựng lễ hội mừng lúa mới của dân tộc Jrai; tổ chức các hoạt động thể thao: đẩy gậy, đi cà kheo, kéo co, nhảy bao bố, trò chơi dân gian; thi chinh phục đỉnh núi lửa Chư Đang Ya... Cùng thời gian này, huyện sẽ tổ chức phiên chợ nông sản an toàn để trưng bày, giới thiệu sản phẩm nông sản sạch, sản phẩm đạt chứng nhận OCOP do người dân địa phương làm ra. Phiên chợ dự kiến có các gian hàng của 14 xã, thị trấn và các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh tham gia với nhiều mặt hàng nông sản, đặc sản.

Theo ông Nguyễn Công Sơn-Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Chư Păh: Tuần lễ hoa dã quỳ-núi lửa Chư Đang Ya sẽ mở thêm một kênh tiêu thụ, là cơ hội để giới thiệu đến du khách các sản phẩm nông sản đặc trưng, chủ lực của huyện. Đồng thời, tạo điều kiện giới thiệu, kết nối giúp nông dân tiêu thụ sản phẩm trái cây tươi và các sản phẩm nông sản sơ chế, chế biến, góp phần nâng cao giá trị và sức cạnh tranh cho sản phẩm. “Các cơ sở sản xuất kinh doanh và người dân trên địa bàn huyện đang háo hức từng ngày hướng về lễ hội. Tin rằng, với sự chuẩn bị chu đáo, những nông sản đặc trưng, chất lượng nhất của huyện mang đến phiên chợ sẽ được du khách quan tâm, chọn mua, mở ra thêm nhiều cơ hội hợp tác tiêu thụ, đưa nông sản của địa phương ngày một vươn xa”-ông Sơn cho hay.

 

 PHẠM NGỌC

 

Có thể bạn quan tâm

Khám phá dòng Nặm Chang bằng thuyền kayak

Khám phá dòng Nặm Chang bằng thuyền kayak

Trên dòng suối Nặm Chang trong xanh, mát lành, du khách có thể tự tay điều khiển chiếc thuyền kayak len lỏi qua những khúc quanh tự nhiên giữa không gian sông nước và ruộng đồng mênh mông, ngắm nhìn vẻ đẹp của cảnh quan thiên nhiên và cuộc sống bình dị của người dân nơi đây.

Phóng viên ảnh-travel blogger nổi tiếng Ngô Trần Hải An (bìa phải) trải nghiệm tại làng DLCĐ Mơ Hra-Đáp. Ảnh: Quốc Nguyễn

Mơ Hra-Đáp: Điểm du lịch cộng đồng hấp dẫn

(GLO)- Giữa những đồng mía trải dài trên cung đường Đông Trường Sơn, cách quốc lộ 19 khoảng 5 km, làng Mơ Hra-Đáp (xã Tơ Tung, tỉnh Gia Lai) hiện lên như nốt trầm bình yên nơi đại ngàn. Nhịp sống chậm rãi của người Bahnar hòa ca cùng núi rừng tạo nên phong vị riêng cho điểm du lịch cộng đồng hấp dẫn này.

Chung tay gìn giữ vẻ đẹp mùa hoa dã quỳ – núi lửa Chư Đang Ya

Chung tay gìn giữ vẻ đẹp mùa hoa dã quỳ – núi lửa Chư Đang Ya

(GLO)- Cuối tháng 10 hằng năm, sắc vàng dã quỳ lại rực rỡ trên sườn núi Chư Đang Ya (xã Biển Hồ, tỉnh Gia Lai), trở thành điểm đến hấp dẫn của du khách và người dân. Tuy nhiên, tình trạng hái hoa để kết vòng đội đầu, bó hoa chụp ảnh vẫn xảy ra, ảnh hưởng đến cảnh quan tự nhiên.

Định vị thương hiệu du lịch Gia Lai

Định vị thương hiệu du lịch Gia Lai

(GLO)- “Chúng ta cần định vị lại thương hiệu du lịch của tỉnh Gia Lai. Bởi vì sau khi sáp nhập thì khá nhiều tỉnh khác cũng có rừng, có biển. Ngày xưa tôi tự hào là một trong những người đầu tiên xây dựng tour “Từ biển bạc đến rừng xanh” nhưng bây giờ tôi thực sự bối rối”.

Đặc khu Lý Sơn vươn mình phát triển.

Lý Sơn vươn mình giữa biển khơi

(GLO)- Những ngày giữa tháng 10-2025, đoàn công tác gồm đại diện lãnh đạo Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 và các địa phương từ Gia Lai đến Quảng Trị đã đến thăm đặc khu Lý Sơn (Quảng Ngãi). Là đảo tiền tiêu của Tổ quốc, vượt qua bao khó khăn, đặc khu Lý Sơn đang vươn mình giữa biển khơi.

Núi Ngô Sơn rực đỏ hoa rừng

Núi Ngô Sơn rực đỏ hoa rừng

(GLO)- Cuối tháng 10, khi cao nguyên Gia Lai bước vào đầu mùa khô, sườn núi Ngô Sơn (xã Biển Hồ) bất ngờ bừng sáng bởi một loài hoa rừng đỏ như lửa. Từng chùm hoa dây leo ôm lấy những tán thông cổ thụ, nối nhau nhuộm thẫm lưng núi.

 Một góc làng Canh Tiến thanh bình.

Khát vọng du lịch cộng đồng ở làng Canh Tiến

(GLO)-Nằm nép mình bên Hồ Núi Một thẳm xanh, làng Canh Tiến (xã Canh Vinh) được thiên nhiên ưu đãi với cảnh quan nguyên sơ, hùng vĩ, nên thơ. Người dân nơi đây đang ấp ủ khát vọng biến quê hương thành điểm đến du lịch cộng đồng, vừa gìn giữ bản sắc văn hóa, vừa tạo sinh kế bền vững.

null