Từ ngày 4 đến 7-10, khám sàng lọc miễn phí cho trẻ bị tim bẩm sinh ở Gia Lai

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Từ ngày 4 đến 7-10, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội (LĐTB và XH) tỉnh Gia Lai phối hợp với Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng tổ chức khám sàng lọc cho trẻ em bị bệnh tim bẩm sinh trên địa bàn tỉnh.
Khám sàng lọc cho trẻ bị tim bẩm sanh. Ảnh: Như Nguyện
Khám sàng lọc cho trẻ bị tim bẩm sinh. Ảnh: Như Nguyện
Ngày 28-9, Sở LĐTB và XH tỉnh Gia Lai có Công văn số 1823/SLĐTBXH-CSXH về khám sàng lọc cho trẻ em bị tim bẩm sinh.
Theo đó, đối tượng được khám miễn phí là tất cả trẻ em có dấu hiệu bị tim bẩm sinh như: thường bị ho, khò khè tái đi tái lại nhiều lần, thở nhanh, lồng ngực bị rút lõm khi hít vào, sưng phổi, viêm phế quản..., trẻ em bị tim bẩm sinh chưa khám sàng lọc. Đối với trẻ em đã được phẫu thuật thì mời đến tái khám kiểm tra sức khỏe.
Cụ thể, ngày 4-10:  Buổi sáng sẽ tổ chức khám cho trẻ em trên địa bàn TP. Pleiku và các huyện: Chư Sê, Chư Pưh, Đak Đoa, Mang Yang, Chư Păh, Đức Cơ, Ia Grai. Địa điểm khám tại Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Gia Lai (số 50 Sư Vạn Hạnh-TP. Pleiku). Buổi chiều, tổ chức khám tại các Trường: Trường Mẫu giáo 15/5 xã Ia Bă; và Trường Mẫu giáo 1/6 (xã Ia Hrung, huyện Ia Grai).
Ngày 5-10, khám cho trẻ em tại địa bàn các xã thuộc huyện Chư Prông; địa điểm khám tại Trường Mẫu giáo Tuổi Ngọc (xã Ia Ga, huyện Chư Prông)
Ngày 6-10: Buổi sáng, khám cho trẻ em trên địa bàn các huyện gồm: Krông Pa, Phú Thiện, Ia Pa và TX Ayun Pa. Địa điểm khám tại Nhà văn hóa huyện Krông Pa (đường Hùng Vương, thị trấn Phú Túc, huyện Krông Pa). Buổi chiều, khám tại Trường Tiểu học Nay Der (xã Ia Rsươm, huyện Krông Pa).
Ngày 7-10: Buổi sáng, khám cho trẻ em trên địa bàn các huyện: Kbang, Đăk Pơ, Kông Chro và thị xã An Khê. Địa điểm khám tại Trung tâm Y tế Dự phòng huyện Kbang (67 Lê Lợi, thị trấn Kbang). Buổi chiều, khám tại Trường Tiểu học và THCS bán trú Đăk Rong (xã Đăk Rong, huyện Kbang).
Sau khi các em được khám sàng lọc và có chỉ định phẫu thuật, sẽ được hỗ trợ chi phí phẫu thuật theo quy định.
Sở LĐTB và XH đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo Phòng LĐTB và XH phối hợp với các đơn vị liên quan và UBND các xã, phường, thị trấn chuẩn bị các điều kiện khám sàng lọc tại các điểm khám, trực tiếp thông báo đến gia đình có trẻ em bị tim bẩm sinh chưa khám sàng lọc đến khám theo đúng thời gian, địa điểm nêu trên. Mọi chi tiết xin liên hệ về Phòng Chính sách xã hội, Sở LĐTB và XH (số 10 Hai Bà Trưng, TP. Pleiku; điện thoại: 02693.823262, 02693.714122 email: treemgialai@gmail.com).
TRẦN ĐỨC
 

Có thể bạn quan tâm

Tác dụng ít ngờ từ hoa chuối

Tác dụng ít ngờ từ hoa chuối

(GLO)- Hoa chuối (bắp chuối) không chỉ là nguyên liệu chế biến các món ăn dân dã mà còn là vị thuốc quý với tác dụng ít ngờ: cải thiện tắc tia sữa, khắc phục chứng táo bón, hỗ trợ giảm cân, chống trầm cảm và cải thiện tâm trạng.

Những thực phẩm tránh nấu cùng thịt heo

Những thực phẩm tránh nấu cùng thịt heo

(GLO)- Thịt heo là nguyên liệu quen thuộc trong bữa ăn hằng ngày nhưng không phải thực phẩm nào cũng nên kết hợp khi chế biến. Việc nấu chung sai cách có thể làm giảm giá trị dinh dưỡng, gây khó tiêu, thậm chí ảnh hưởng đến sức khỏe.

Ăn Tết thế nào để kiểm soát mỡ máu hiệu quả?

Ăn Tết thế nào để kiểm soát mỡ máu hiệu quả?

(GLO)- Tết là thời điểm chế độ ăn uống dễ mất kiểm soát với nhiều món giàu chất béo và đạm. Với người bị mỡ máu cao, việc lựa chọn thực phẩm phù hợp không chỉ giúp thưởng thức trọn vẹn không khí Tết mà còn hạn chế nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe.

Rau mồng tơi không phù hợp với nhóm người nào?

Rau mồng tơi không phù hợp với nhóm người nào?

(GLO)- Dù được coi là loại rau “giải nhiệt” nhưng mồng tơi không hề phù hợp với tất cả mọi người. Việc nhận biết nhóm đối tượng nên hạn chế ăn mồng tơi và phương pháp ăn đúng cách là điều cần thiết để bảo vệ sức khỏe.

Những người "đại kỵ" với cải bẹ xanh

Những người "đại kỵ" với cải bẹ xanh

(GLO)- Cải bẹ xanh giàu vitamin K, chất xơ, tốt cho tiêu hóa và tim mạch. Tuy nhiên, không phải ai ăn cũng có lợi. Với một số người, loại rau quen thuộc này có thể gây đầy bụng, rối loạn tiêu hóa, thậm chí làm trầm trọng thêm bệnh nền nếu dùng không đúng cách.

null