Tu Mơ Rông: Tổ chức chương trình "Đưa hoa lan về rừng"

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Sáng 24/4, huyện Tu Mơ Rông phối hợp với Hội Hoa lan Việt Nam, Hội Hoa lan tỉnh tổ chức chương trình “Đưa hoa lan về rừng”.

 
 Tại chương trình, Hội Hoa lan Việt Nam huy động những giống lan quý như Giã hạc Đăk Glei, lan Kiếm, Trầm… của 8 hội thành viên trong cả nước tặng huyện Tu Mơ Rông để đưa về rừng. Ảnh: VP
Tại chương trình, Hội Hoa lan Việt Nam huy động những giống lan quý như Giã hạc Đăk Glei, lan Kiếm, Trầm… của 8 hội thành viên trong cả nước tặng huyện Tu Mơ Rông để đưa về rừng. Ảnh: VP


Tại chương trình, Hội Hoa lan Việt Nam huy động những giống lan quý như Giã hạc Đăk Glei, lan Kiếm, Trầm… của 8 hội thành viên trong cả nước tặng huyện Tu Mơ Rông để đưa về rừng. Dịp này, Hội Hoa lan Việt Nam cam kết sẽ tặng 20.000 cá thể lan các loại để phát triển trong các khu rừng trên địa bàn. Thông qua đó, nhằm bảo tồn nguồn gien một số giống lan quý hiếm và phục vụ phát triển kinh tế từ lan.

Ông Võ Trung Mạnh- Chủ tịch UBND huyện Tu Mơ Rông cho biết, ngoài các cá thể lan do Hội Hoa lan Việt Nam, Hội Hoa lan tỉnh tặng, huyện cũng huy động người dân, cán bộ công chức chơi lan tặng các loại lan cho huyện để bảo tồn giống lan quý. Toàn bộ cá thể lan đó, huyện sẽ đưa lên trồng phát triển tại khu rừng ở Khu căn cứ cách mạng Tỉnh ủy để bảo tồn và phục vụ khách du lịch đến tham quan…

Theo Văn Phương (baokontum)

Có thể bạn quan tâm