Phân quyền hiệu quả
Một nền quản trị phân quyền hiệu quả nên được xây dựng trên 3 trụ cột: trao quyền đủ mạnh, bảo đảm nguồn lực tương xứng và buộc trách nhiệm đến cùng.
Một nền quản trị phân quyền hiệu quả nên được xây dựng trên 3 trụ cột: trao quyền đủ mạnh, bảo đảm nguồn lực tương xứng và buộc trách nhiệm đến cùng.
(GLO)- Ngày 14-9, Chính phủ ban hành Nghị định số 356/2026/NĐ-CP bãi bỏ một số nghị định của Chính phủ. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 1-12-2026.
Ngày 19-8-2026, tại kỳ họp không thường lệ thứ nhất, Quốc hội khóa XVI đã thảo luận về định hướng chính sách sửa đổi Luật Đất đai năm 2024, Luật Nhà ở năm 2023 và Luật Kinh doanh bất động sản năm 2023.
Theo Chỉ thị 08/CT-TTg, Bộ Nội vụ được giao chuẩn bị sơ kết 1 năm vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, các địa phương đánh giá việc phân cấp, phân quyền, báo cáo Chính phủ chậm nhất ngày 15-4.
Trong tháng 7/2025, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: 28 nghị định về phân cấp, phân quyền, phân định thẩm quyền chính quyền địa phương hai cấp; Chủ tịch UBND cấp xã có thẩm quyền cấp sổ đỏ...
(GLO)- UBND tỉnh Gia Lai vừa có Công văn số 1688/UBND-NC đề nghị Giám đốc các sở, ban, ngành, đơn vị thuộc UBND tỉnh tiếp tục đẩy mạnh phân cấp, phân quyền; phân định thẩm quyền trong các ngành, lĩnh vực.
Chính phủ vừa ban hành hai Nghị định quan trọng trong lĩnh vực khoa học và công nghệ, đánh dấu bước tiến mới trong cải cách hành chính, phân quyền, phân cấp và nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước.
Chính phủ vừa ban hành các Nghị định quy định về phân quyền, phân cấp; phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 2 cấp trong một số lĩnh vực.
(GLO)- Tối 29/5, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Chính phủ về tình hình phân cấp, phân quyền và phân định thẩm quyền gắn với thực hiện mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp.
(GLO)- Năm 2025, nguồn vốn đầu tư công được giao là hơn 790.000 tỷ đồng, tăng 110.000 tỷ đồng so với năm 2024. Yêu cầu đặt ra là phải tăng cường giải ngân hết nguồn vốn này phục vụ cho nhu cầu đầu tư phát triển.
Trao đổi với PV Tiền Phong, nguyên Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Lê Doãn Hợp cho rằng, hiện cấp trên phải “ôm” và làm thay việc cho cấp dưới quá nhiều, dẫn đến thừa cấp dưới mà thiếu cấp trên.
Tổng Bí thư Tô Lâm vừa có bài viết về cải cách bộ máy quản trị quốc gia theo hướng “Tinh - Gọn - Mạnh - Hiệu năng - Hiệu lực - Hiệu quả”.
Chủ trương phân cấp, phân quyền cho địa phương là việc cần đẩy mạnh trong bối cảnh hiện nay.
| Giá cà phê | Giá trung bình | Thay đổi |
| Đắk Lắk | ||
| Lâm Đồng | ||
| Gia Lai | ||
| Đắk Nông | ||
| Hồ tiêu |