Bộ Nội vụ đang đề xuất bổ sung ngày 24/11 hằng năm là "Ngày Văn hóa Việt Nam" và là ngày nghỉ lễ, Tết được hưởng nguyên lương, đây là đề xuất thể chế hoá chủ trương của Bộ Chính trị thành luật.
(GLO)- Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam triển khai khảo sát, lấy ý kiến trực tuyến người lao động về 3 phương án nghỉ lễ trong trường hợp hoán đổi ngày nghỉ.
(GLO)-Nghị quyết của Bộ Chính trị thống nhất chọn ngày 24/11 hằng năm là Ngày Văn hóa Việt Nam, với chủ trương là ngày nghỉ, người lao động được hưởng nguyên lương. Như vậy, năm 2026, người lao động có tổng cộng 26 ngày nghỉ lễ, Tết-là năm có số ngày nghỉ nhiều nhất trong các năm trở lại đây.
(GLO)- Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội (LĐ-TBXH) vừa có văn bản gửi các cơ quan, bộ, ngành đề xuất hoán đổi ngày nghỉ để người lao động được nghỉ 5 ngày liên tục dịp lễ 30-4 và 1-5-2025.
Tin từ Cục CSGT, Bộ Công an cho biết toàn quốc đã xảy ra 257 vụ tai nạn giao thông làm chết 124 người, bị thương 193 người trong 4 ngày nghỉ lễ Quốc khánh 2-9 (từ 31-8 đến 3-9).
Trong những ngày nghỉ lễ trên, người lao động được hưởng nguyên lương. Trường hợp người lao động làm việc vào giờ hành chính ngày nghỉ lễ trên, mức lương sẽ tính theo quy định cụ thể của Khoản C, Điều 98 Bộ luật Lao động năm 2019
Trong 4 ngày nghỉ lễ 30-4 và 1-5 năm nay, tai nạn giao thông đường bộ xảy ra 132 vụ, làm chết 79 người, bị thương 75 người; tăng về số vụ nhưng không tăng về người tử vong so với kỷ nghỉ lễ một năm trước.
Theo báo cáo của Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an), ngày 30.4.2020, toàn quốc xảy ra 26 vụ tai nạn giao thông, làm chết 14 người, bị thương 12 người, tất cả đều là tai nạn giao thông đường bộ.
Thay vì nghỉ vào Ngày gia đình Việt Nam 28-6, Ủy ban Thường vụ Quốc hội chốt phương án bổ sung một ngày nghỉ lễ vào dịp Quốc khánh, có thể là trước hoặc sau ngày 2-9.
Không cần phải đi quá xa, ngay trong thành phố hoặc chỉ 1 tiếng chạy xe bạn và gia đình có thể “đưa nhau đi trốn“ sự xô bồ, ồn ào của đô thị trong dịp nghỉ lễ tới đây.
Theo thống kê của Cục Cảnh sát Giao thông, trong ngày 30-4, tai nạn giao thông (TNGT) đã cướp đi sinh mạng của 15 người và làm bị thương 26 người. Các vụ tai nạn đều xảy ra trên tuyến đường bộ.