Truyền thông Luật Giao thông đường bộ cho gần 400 thanh niên Kông Chro

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(GLO)- Sáng 21-5, tại Trường THPT Hà Huy Tập (huyện Kông Chro, tỉnh Gia Lai), Ban Thường vụ Tỉnh đoàn và Ban an toàn Giao thông tỉnh phối hợp tổ chức chương trình tuyên truyền pháp luật giao thông đường bộ và trang bị kỹ năng lái xe mô tô, xe gắn máy an toàn cho thanh thiếu niên năm 2023 với chủ đề “Một ý thức giao thông-Triệu nụ cười hạnh phúc”.

Dự chương trình có anh Nguyễn Thanh Hân-Ủy viên Ủy ban Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Giám đốc Trung tâm Công tác xã hội Thanh thiếu niên; đại diện lãnh đạo: Văn phòng Ban An toàn giao thông tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo, Tỉnh đoàn; Phòng Cảnh sát Giao thông công an tỉnh, UBND huyện Kông Chro, một số cơ quan liên quan, trường học cùng gần 400 cán bộ Đoàn, đoàn viên, hội viên, thanh niên và học sinh Trường THPT Hà Huy Tập.

Thay mặt Công ty TNHH Quyết Chí Gia Lai, anh Đỗ Đức Thanh-Phó Bí thư Tỉnh đoàn tặng học bổng cho học sinh vượt khó học tốt của Trường THPT Hà Huy Tập, huyện Kông Chro. Ảnh: Ngọc Minh

Thay mặt Công ty TNHH Quyết Chí Gia Lai, anh Đỗ Đức Thanh-Phó Bí thư Tỉnh đoàn tặng học bổng cho học sinh vượt khó học tốt của Trường THPT Hà Huy Tập, huyện Kông Chro. Ảnh: Ngọc Minh

Tại chương trình, Ban tổ chức đã phổ biến kiến thức pháp luật giao thông đường bộ; chiếu phóng sự chuyên đề về an toàn giao thông (ATGT), góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật giao thông đường bộ, xây dựng văn hóa giao thông cho đoàn viên, thanh thiếu niên, nhất là thanh-thiếu niên đồng bào dân tộc thiểu số. Cán bộ Trung tâm dạy nghề và sát hạch lái xe Gia Lai hướng dẫn đoàn viên thanh niên cách làm hồ sơ tuyển sinh, nội dung đào tạo sát hạch cấp giấy phép lái xe hạng A1; tập huấn kiến thức ATGT và thực hành kỹ năng lái xe an toàn.

Để giúp đoàn viên, hội viên, thanh niên và học sinh nắm vững hơn các kiến thức về ATGT, Ban tổ chức chia những đoàn viên, thanh niên có mặt tại chương trình thành 4 đội thi. Thành viên các đội sẽ trả lời 30 câu hỏi trắc nghiệm về kiến thức văn hóa giao thông. Kết thúc cuộc thi, Ban tổ chức trao giải nhất cho đội 1, giải nhì thuộc về đội 3, đồng giải ba thuộc về đội 2 và đội 4.

Đoàn thanh niên Trường THPT Hà Huy Tập, các xã và Đoàn Thanh niên Công an huyện Kông Chro ký cam kết tuyên truyền và thực hiện ATGT trên địa bàn. Ảnh: Ngọc Minh

Đoàn thanh niên Trường THPT Hà Huy Tập, các xã và Đoàn Thanh niên Công an huyện Kông Chro ký cam kết tuyên truyền và thực hiện ATGT trên địa bàn. Ảnh: Ngọc Minh

Cũng tại chương trình, đại diện Đoàn thanh niên Trường THPT Hà Huy Tập, Đoàn Thanh niên các xã và Đoàn Thanh niên Công an huyện Kông Chro đã ký cam kết tuyên truyền và thực hiện ATGT trên địa bàn.

Phát biểu tại chương trình, Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Đỗ Đức Thanh cho biết: Thời gian qua, tổ chức Đoàn-Hội các cấp đã chủ động phối hợp với các cấp, các ngành đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, vận động thanh thiếu niên, nhất là thanh thiếu niên người đồng bào dân tộc thiểu số thực hiện nghiêm các quy định của Luật Giao thông đường bộ. Đồng thời đẩy mạnh việc tuyên truyền Nghị định số 100/2019/NĐ-CP của Chính phủ về quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt, Luật phòng-chống tác hại của rượu, bia.

Quang cảnh chương trình. Ảnh: Ngọc Minh

Quang cảnh chương trình. Ảnh: Ngọc Minh

“Tôi mong muốn qua chương trình này, các bạn đoàn viên, thanh thiếu niên trang bị cho mình những kiến thức bổ ích và nâng cao ý thức chấp hành Luật Giao thông đường bộ của bản thân, gia đình và cộng đồng xã hội”-anh Thanh nhấn mạnh

Dịp này, Trung tâm Công tác xã hội Thanh thiếu niên tặng 600 mũ bảo hiểm cho đoàn viên, thanh thiếu niên và người dân huyện Kông Chro; Công ty TNHH Quyết Chí Gia Lai tặng 10 suất học bổng (1 triệu đồng/suất) cho 10 em học sinh vượt khó học tốt của Trường THPT Hà Huy Tập.

Có thể bạn quan tâm

Hạn nặng hàng trăm hộ dân Đức Cơ được Công ty 72 dùng xe bồn cấp nước sinh hoạt

Hạn nặng hàng trăm hộ dân Đức Cơ được Công ty 72 dùng xe bồn cấp nước sinh hoạt

(GLO)-

Những ngày này, người dân trên địa bàn làng Sơn và thôn Đức Hưng (xã Ia Nan, huyện Đức Cơ) đang quay quắt vì hạn, không chỉ thiếu nước sản xuất mà nước sinh hoạt cũng không còn. Trước những khó khăn ấy, Công ty TNHH một thành viên 72 đã huy động xe chở nước miễn phí cho người dân.

Mô hình gắn kết hộ: Thiết thực, nhân văn

Mô hình gắn kết hộ: Thiết thực, nhân văn

(GLO)- Năm 2006, Binh đoàn 15 bắt đầu triển khai thực hiện mô hình “gắn kết hộ” giữa hộ công nhân người Kinh và hộ công nhân người dân tộc thiểu số (DTTS). Đến nay, mô hình đã đem lại hiệu quả thiết thực, góp phần phát triển kinh tế-xã hội, củng cố quốc phòng-an ninh trên địa bàn biên giới.
Kông Chro: Cộng đồng và hộ gia đình tích cực quản lý, bảo vệ rừng

Kông Chro: Cộng đồng và hộ gia đình tích cực quản lý, bảo vệ rừng

(GLO)- Thời gian qua, huyện Kông Chro đẩy mạnh giao rừng cho cộng đồng dân cư và hộ gia đình quản lý, bảo vệ. Nhờ đó, huyện từng bước nâng cao hiệu quả công tác quản lý, bảo vệ rừng, đồng thời giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho người dân sống gần rừng, nhất là hộ đồng bào dân tộc thiểu số.

Chiến trường xưa lưu dấu

Chiến trường xưa lưu dấu

(GLO)- Ngày 18-4, đoàn cựu chiến binh Ban Liên lạc truyền thông Đại đoàn Đồng Bằng (Sư đoàn 320, Quân đoàn 3) trong chuyến về thăm chiến trường xưa đã tổ chức dâng hương tại Nghĩa trang liệt sĩ Đức Cơ và Nhà bia chiến thắng Chư Bồ-Đức Cơ.
Giỗ Tổ trong tiết Thanh minh

Giỗ Tổ trong tiết Thanh minh

(GLO)- Dân gian Việt Nam từ xa xưa lưu truyền bài ca dao: “Dù ai đi ngược về xuôi/Nhớ ngày Giỗ Tổ mồng mười tháng ba/Khắp miền truyền mãi câu ca/Nước non vẫn nước non nhà ngàn năm”.