Trung tâm chỉ huy nằm trong bệnh viện và điều kiện Hamas trả tự do cho con tin

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)-Al Jazeera ngày 27/10 dẫn tin từ tờ Kommersant của Nga cho hay, Abu Hamid, một quan chức Hamas, tuyên bố, lực lượng này cần thời gian để xác định vị trí của toàn bộ con tin bị nhiều nhánh quân sự khác nhau bắt giữ và đưa đến Dải Gaza.
Hamas ra điều kiện thả toàn bộ con tin. Ảnh: OCR

Hamas ra điều kiện thả toàn bộ con tin. Ảnh: OCR

Abu Hamid, thành viên của phái đoàn Hamas tới Moscow ngày 26/10, nói rằng, Hamas đã thông báo ý định thả "các tù nhân dân sự" kể từ ngày đầu xung đột Israel - Hamas.

"Hàng trăm công dân và hàng chục tay súng từ các phe phái khác nhau đã bắt giữ hàng chục người làm con tin, hầu hết là dân thường", Hamid nói. "Chúng tôi cần thời gian để tìm thấy họ ở Dải Gaza và trả tự do cho họ".

Vị quan chức của Hamas cũng nói rằng các cuộc không kích vào Gaza đã khiến 50 con tin thiệt mạng. Israel chưa lên tiếng về thông tin này.

Phóng viên của Al Jazeera, đưa tin từ Moscow, cho biết, chuyến đi của phái đoàn Hamas tới Moscow là một nỗ lực lớn của Nga để thể hiện nước này không "làm ngơ" với cuộc xung đột Israel - Hamas.

"Moscow muốn gặp gỡ các đại diện của Hamas và nỗ lực hòa giải xung đột", phóng viên của Al Jazeera nói. "Việc gặp gỡ giữa các quan chức Nga, Iran và Hamas mang lại hy vọng cho việc thả 3 con tin có hộ chiếu Nga đang nằm trong tay Hamas dù lực lượng này chưa có tuyên bố chính thức".

Trong khi đó, người phát ngôn của Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) quân đội Israel, chuẩn Đô đốc Daniel Hagari tố Hamas lấy đường hầm và căn cứ hoạt động trong Bệnh viện Shifa tại Thành phố Gaza.

Theo ông Hagari, Hamas có một số khu phức hợp ngầm phía dưới Shifa - bệnh viện lớn nhất ở Dải Gaza - được các thủ lĩnh Hamas sử dụng để chỉ đạo các cuộc tấn công chống lại Israel.

Ông Hagari cảnh báo: “Khi các cơ sở y tế được sử dụng cho mục đích khủng bố, chúng có thể mất khả năng bảo vệ khỏi bị tấn công theo luật pháp quốc tế”.

Hamas đã tích hợp chiến tranh ngầm vào chiến lược quân sự tổng thể của mình. Các đường hầm, một số được xây dựng từ nhiều thập kỷ trước, không còn chỉ là nơi trú ẩn mà là một phần không thể thiếu trong kế hoạch rộng lớn hơn nhằm chuẩn bị thế trận cho các cuộc phục kích nhằm vào lực lượng Israel ở phía trên. Israel sau khi phát hiện hệ thống đường hầm và căn cứ của Hamas đã thông báo cho đồng minh và dự kiến sử dụng bom xốp để phá hủy các đường hầm này.

Có thể bạn quan tâm

Thiếu tướng Nguyễn Trần Long, Phó Chính ủy Quân đoàn 34, trao bằng khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc tại Hội nghị tổng kết công tác quần chúng.

Quân đoàn 34: Khen thưởng 40 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác quần chúng

(GLO)- Ngày 25-11, Quân đoàn 34 tổ chức hội nghị tổng kết công tác quần chúng từ khi thành lập đến nay và thống nhất phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2025-2030. Thiếu tướng Nguyễn Trần Long-Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chính ủy Quân đoàn 34 dự và chỉ đạo hội nghị.

Thiếu tá Thinh nhận bằng khen của Tư lệnh BĐBP vì có thành tích xuất sắc trong đợt mưa lũ vừa qua, góp phần bảo vệ tính mạng, tài sản nhân dân.

Thiếu tá Nguyễn Khắc Thinh được Tư lệnh BĐBP tặng bằng khen vì dũng cảm cứu người trong mưa lũ

(GLO)- Thiếu tá Nguyễn Khắc Thinh-Nhân viên máy tàu kiêm điện tàu của Hải đội Biên phòng 2 (Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh Gia Lai) vừa được Tư lệnh BĐBP tặng bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ khắc phục hậu quả mưa lũ, góp phần bảo vệ tính mạng và tài sản của người dân.

Học viện Hậu cần và Quân đoàn 34 ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2025-2030

Học viện Hậu cần và Quân đoàn 34 ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2025-2030

(GLO)- Sáng 25-11, tại phường Pleiku (tỉnh Gia Lai) đã diễn ra hội nghị ký kết chương trình phối hợp giữa Học viện Hậu cần và Quân đoàn 34 giai đoạn 2025-2030. Chủ trì hội nghị có Trung tướng Phan Tùng Sơn-Giám đốc Học viện Hậu cần và Trung tướng Đào Tuấn Anh-Tư lệnh Quân đoàn 34.

null