Dự án nhà máy cà phê Trung Nguyên khởi công tại Đắk Lắk có tổng vốn đầu tư hơn 2.000 tỉ đồng, được đánh giá là nhà máy cà phê lớn nhất Đông Nam Á, trang bị công nghệ hiện đại bậc nhất từ Đức, Ý...
Lần đầu tiên, ông Đặng Lê Nguyên Vũ trưng bày cả dàn xe cổ Mercedes-Benz 190SL, mẫu xe mui trần hạng sang 2 cửa, được sản xuất từ năm 1955 đến 1963, cực hiếm trên thị trường. Nhiều người không khỏi tò mò, thích thú tới check-in.
Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao đề nghị hủy, xét xử lại từ đầu vì cho rằng Quyết định giám đốc thẩm vụ ly hôn giữa ông Đặng Lê Nguyên Vũ và bà Lê Hoàng Diệp Thảo có “nhận định không phù hợp“.
Dù Covid-19 tác động mạnh các ngành nghề nhưng nhiều doanh nghiệp lớn về bán lẻ, hàng tiêu dùng, đến bất động sản cũng muốn nhảy vào kinh doanh chuỗi cà phê. Chuỗi cà phê có gì hấp dẫn?
Liên quan đến tranh chấp giữa ông Đặng Lê Nguyên Vũ và bà Lê Hoàng Diệp Thảo, Tổng cục Quản lý thị trường vẫn không có căn cứ pháp lý để thực hiện xử lý vi phạm theo đơn yêu cầu, kiến nghị của Công ty Cổ phần đầu tư Trung Nguyên.
Đầu tư hơn 13 hecta ở Phú Quốc từ 2003 nhưng tài sản này của vợ chồng “vua cà phê“ Trung Nguyên đều bị UBND huyện đảo này thu hồi và giao cho đơn vị khác, trong khi đơn vị được giao đất “của ông Vũ“ có sức khỏe tài chính không mấy khả quan.
Chia sẻ riêng với Dân Việt, bà Lê Hoàng Diệp Thảo cho biết chi tiết về việc, tòa án 2 cấp đã bỏ sót tài sản “khủng“ tại Phú Quốc có lợi cho ông Đặng Lê Nguyên Vũ…
Cơ quan cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Bình Dương đã quyết định tạm đình chỉ vụ án “Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức“ xảy ra tại Công ty cổ phần Cà phê hòa tan Trung Nguyên.
Sáng ngày 3-12, phiên toà xét xử vụ ly hôn của vợ chồng “vua cà phê“ Trung Nguyên sẽ tiếp tục với phần tranh luận. Được biết, trong phần hỏi, các bên đặt nhiều câu hỏi để làm rõ nguồn ngốc tạo lập nên tập đoàn cà phê Trung Nguyên.
Bà Lê Hoàng Diệp Thảo cho biết, Chủ tịch Công đoàn Trung Nguyên Trịnh Ty – người đại diện cho 5.000 nhân viên Trung Nguyên tố cáo bà Lê Hoàng Diệp Thảo “phá hoại“ nhằm mục đích chiếm đoạt bằng được Tập đoàn Trung Nguyên là người một nhóm với Huỳnh Vạn Cẩm Tú và Nguyễn Văn Đông để thao túng quyền điều hành Trung Nguyên.
Lần đầu tiên, vợ “vua cà phê“ Trung Nguyên Lê Hoàng Diệp Thảo chính thức cầu cứu truyền thông vào cuộc để “cứu gia đình, cứu anh Vũ và cứu Trung Nguyên“. Đồng thời, bà Diệp Thảo cũng tố thẩm phán Nguyễn Văn Xuân cố tình làm “sai lệch hồ sơ vụ án“…
Ở ẩn trên núi 5 năm trong đó có 49 ngày thiền nhịn ăn hoàn toàn cùng 12 người bạn, Đặng Lê Nguyên Vũ mới xuất hiện với vẻ ngoài và tâm thế gây kinh ngạc cho hầu hết mọi người.
Bà Lê Hoàng Diệp Thảo xin rút đơn yêu cầu xét xử kín với mong muốn cho những tờ báo, phóng viên chân chính được tham dự phiên tòa, truyền tải những thông tin chính xác về diễn biến phiên tòa...
Không có gì là bỗng nhiên dễ dàng, không có thành công nào là từ trên trời rớt xuống. Có một sự thật mà từ trước đến nay không ai có thể phủ nhận, đó là thành công nào cũng phải trả giá để có được. Ai cũng phải đánh đổi, phải vật lộn, phải chiến đấu trong một thời gian dài trước khi có một sự nghiệp đồ sộ…
Theo dự kiến ngày 3/7, TAND tỉnh Bình Dương sẽ mở phiên họp sơ thẩm xem xét đơn yêu cầu của bà Lê Hoàng Diệp Thảo yêu cầu hủy bỏ quyết định, nghị quyết bãi nhiệm bà khỏi vị trí là người đại diện theo pháp luật công ty cổ phần cà phê hòa tan Trung Nguyên.
Theo quy định của Bộ luật Tố tụng Dân sự 2015, nếu thẩm phán hoặc hội thẩm nhân dân có lời nói hoặc hành vi có tính định hướng, theo hướng có lợi cho một bên là vi phạm nguyên tắc “đảm bảo sự vô tư, khách quan trong tố tụng dân sự“. Trả lời phỏng vấn của phóng viên Báo Dân Việt, ông Võ Văn Thêm, nguyên Phó Viện trưởng Viện kiểm sát Cấp cao 3 nhấn mạnh: “Kháng nghị của VKSND TP.HCM đưa ra 11 điểm đều đúng vì vừa kháng nghị về mặt vi phạm pháp luật tố tụng, vừa kháng nghị về mặt đường lối giải quyết. Và 11 điểm sai sót này đều là nghiêm trọng“.
Chủ tịch Tập đoàn Trung Nguyên Đặng Lê Nguyên Vũ khẳng định không có ai, nhóm đối tượng nào đang thao túng Trung Nguyên và ông cũng 'không bị làm sao cả'.
Bản án tuyên buộc bà Thảo phải chấm dứt hành vi chiếm giữ trái phép con dấu, giấy chứng nhận kinh doanh… nhưng bà Thảo không thi hành nên Cục thi hành án dân sự TPHCM phải ra quyết định cưỡng chế.