Trình diễn thời trang thổ cẩm tại Đắk Nông

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Chương trình biểu diễn thời trang Hương rừng sắc núi nằm trong khuôn khổ các hoạt động của Lễ hội Văn hóa Thổ cẩm Việt Nam lần 2 - 2020, sẽ diễn ra lúc 13 giờ ngày 27.11 tại rừng thông gần TP.Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông

Các mẫu thiết kế thổ cẩm sẽ được giới thiệu trong chương trình ẢNH: C.T
Các mẫu thiết kế thổ cẩm sẽ được giới thiệu trong chương trình ẢNH: C.T

Đây là điểm nhấn quan trọng nhất của lễ hội, giúp nâng tầm cho các sản phẩm thổ cẩm ứng dụng. Các bộ sưu tập chủ yếu sử dụng chất liệu thổ cẩm do các nghệ nhân khắp nơi dệt bằng tay.

Các nhà thiết kế Lý Quí Khánh, Valentine Vân Nguyễn và Diego Chula sáng tạo nên 3 phong cách khác nhau với 3 bộ sưu tập chung chủ đề Hương rừng sắc núi. Ban tổ chức đã đầu tư hơn nửa tỉ đồng cho việc mua vải thổ cẩm để thực hiện các trang phục trong suốt hơn 6 tháng qua, đến tận nhà các nghệ nhân chọn lựa và đặt hàng riêng các sản phẩm. Hương rừng sắc núi được dàn dựng bởi đạo diễn Nguyễn Hiếu Tâm - người đã làm các show thời trang lớn tại Việt Nam như: Vietnam International Fashion Week, show Thủy Nguyễn và đặc biệt là show Sixdo mới đây của nhà thiết kế Đỗ Mạnh Cường.
Lễ hội Văn hóa thổ cẩm Việt Nam 2020 diễn ra từ ngày 24 - 29.11 tại tỉnh Đắk Nông với chủ đề Lễ hội Văn hóa và du lịch - Tinh hoa Phương Đông. Thông qua Lễ hội Văn hóa thổ cẩm Việt Nam năm 2020, ban tổ chức mong muốn quảng bá với bạn bè trong nước và quốc tế về hoa văn, trang phục truyền thống của các dân tộc thiểu số; tiềm năng, thế mạnh phát triển du lịch và giá trị di sản văn hóa các dân tộc của tỉnh Đắk Nông trong cuộc đổi mới, hội nhập và phát triển. Bên cạnh đó, lễ hội tạo động lực khuyến khích đồng bào các dân tộc thiểu số tiếp tục duy trì, bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa hoa văn các dân tộc, tìm kiếm thị trường cho những loại hình sản phẩm thổ cẩm do họ làm ra.
Theo P.C Tùng (Thanh Niên)

Có thể bạn quan tâm

Bên dòng Đăk Bla

Bên dòng Đăk Bla

Sông Đăk Bla thường được gọi với tên gọi “Dòng sông chảy ngược” cùng những truyền thuyết, thần thoại. Thế nhưng, không chỉ có sự độc đáo và bí ẩn đầy hấp dẫn, Đăk Bla còn là dòng sông mang lại sự trù phú, ấm no với những bãi bồi xanh mướt cây trồng và tiềm năng kinh tế du lịch đang được “đánh thức”.

Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Infographic Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Vào tháng 6 hàng năm, những thửaruộng bậc thang thôn Kon Tu Rằng (xã Măng Cành, huyện Kon Plông) bắt đầu chín rộ. Những thửa ruộng bậc thang vàng rực, trải dài ven các triền núi xanh ngát xuống bờ sông Đăk Bla khiến khung cảnh nơi đây trở nên tuyệt đẹp, thu hút đông đảo du khách đến thưởng ngoạn.

Bắt chồng giữa đại ngàn

Bắt chồng giữa đại ngàn

Nằm nép mình dưới chân núi Voi hùng vĩ, thôn Đarahoa hiện có hơn 340 hộ dân sinh sống, trong đó 80% là đồng bào dân tộc K’Ho. Không chỉ nổi bật bởi khung cảnh đại ngàn thơ mộng, Đarahoa còn gìn giữ một trong những phong tục đặc sắc bậc nhất của người K’Ho, tục "bắt chồng".

null