Triệt phá trường gà liên tỉnh, bắt giữ hàng chục đối tượng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Hơn 30 cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Đắk Lắk đã ập vào trường gà, bắt quả tang hàng chục đối tượng đang tham gia đá gà ăn tiền.

Ngày 12-4, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết vừa triệt phá một trường gà quy mô lớn, đưa 34 đối tượng về làm việc.

Lực lượng Công an tỉnh Đắk Lắk triệt phá trường gà quy mô lớn, đưa 34 đối tượng về làm việc

Lực lượng Công an tỉnh Đắk Lắk triệt phá trường gà quy mô lớn, đưa 34 đối tượng về làm việc

Trước đó, chiều 8-4, hơn 30 cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Đắk Lắk đã ập vào nhà của Trương Văn Hùng (55 tuổi, ở thôn 6B, xã Ea Păl, huyện Ea Kar) và phát hiện có hàng chục đối tượng đang đá gà ăn tiền.

Phát hiện lực lượng công an, nhiều đối tượng đã nhanh chân tẩu thoát. Lúc này, lực lượng công an đã truy đuổi và bắt giữ được 34 đối tượng.

Tại hiện trường, công an thu giữ 8 con gà, gần 50 triệu đồng, 3 ôtô, hơn 20 chiếc xe máy cùng nhiều tang vật phục vụ cho việc đá gà ăn tiền.

Tại hiện trường, cơ quan công an thu giữ 8 con gà đá

Tại hiện trường, cơ quan công an thu giữ 8 con gà đá

Theo cơ quan công an, các con bạc ngụ tại các huyện: Ea Kar, M’Đrắk, Krông Pắk (tỉnh Đắk Lắk) và tỉnh Phú Yên.

Bước đầu, công an đã làm rõ đầu năm 2023, đối tượng Hùng làm nghề nuôi gà đá, chuẩn bị sân gà để tập cho gà đá và có nhiều người đến xem.

Đầu tháng 3-2023, một đối tượng tên Thịnh (chưa lai lịch, hiện đã bỏ trốn) đến đặt vấn đề với Hùng tổ chức đá gà thắng thua bằng tiền. Trong đó, Hùng chuẩn bị địa điểm và các vật dụng như đồng hồ bấm giờ, nước, còn Thịnh lo khách đến đá gà và tổ chức đánh bạc. Cả 2 thống nhất, mỗi cặp gà vào đá sẽ thu của 2 chủ gà 600.000 đồng.

Các đối tượng tham gia đá gà ở nhiều huyện của Đắk Lắk và Phú Yên

Các đối tượng tham gia đá gà ở nhiều huyện của Đắk Lắk và Phú Yên

Hiện phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk đã ra quyết định tạm giữ hình sự 11 đối tượng để điều tra về các hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc. Đồng thời, củng cố hồ sơ xử lý các đối tượng còn lại và truy bắt các đối tượng bỏ trốn.

Có thể bạn quan tâm

Tập trung phát triển du lịch cộng đồng ở Kon Plông

Tập trung phát triển du lịch cộng đồng ở Kon Plông

Thực hiện Chỉ thị số 27 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kon Tum về phát triển du lịch cộng đồng tại các thôn (làng) đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn, Ban Thường vụ Huyện ủy Kon Plông đã nỗ lực, tập trung hiện thực các chỉ đạo, đến nay đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận.

Xa dần tiếng trống hơ gơr

Xa dần tiếng trống hơ gơr

(GLO)- Đối với đồng bào các dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên, trống là vật thiêng, có Yàng trống bảo hộ, có giá trị cao nên cất giữ nơi trang trọng và được đem ra dùng trong những dịp lễ hội lớn của buôn làng hoặc gia đình. Ngày nay, các buôn làng ở Tây Nguyên dường như xa dần tiếng trống hơ gơr.