Trải nghiệm bổ ích cho học sinh

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Kỹ năng sinh tồn rất quan trọng đối với trẻ em, là yếu tố quyết định sự an toàn tính mạng trong hầu hết các tình huống nguy hiểm đột xuất. Vì vậy, việc huấn luyện kỹ năng sinh tồn cho trẻ luôn được xem là một hoạt động cần thiết, giúp các em biết cách đối ứng với những tình huống xảy ra trong cuộc sống cũng như bất định từ thiên tại địch họa.

Trại hè Kỹ năng sinh tồn do Thị đoàn An Khê phối hợp với Công ty Huấn luyện kỹ năng đồng đội Tây Nguyên tổ chức tại Lữ đoàn Pháo binh 368 (Quân khu 5) vừa qua cũng không nằm ngoài mục tiêu trên. Mặc dù chỉ kéo dài có vỏn vẹn 3 ngày (từ 28 đến 30-7), song 57 học sinh đến từ các huyện: Kông Chro, Kbang, Đak Pơ, thị xã An Khê và TP. Pleiku đã có những trải nghiệm hết sức thú vị và cực kỳ bổ ích.

Các em học cách tự chế biến, bảo quản thức ăn trong điều kiện khó khăn. Ảnh: ĐĐTN
Các em học cách tự chế biến, bảo quản thức ăn trong điều kiện khó khăn. Ảnh: Đ.Đ.T.N

Tại đây, dưới sự hướng dẫn của huấn luyện viên đến từ Công ty huấn luyện kỹ năng đồng đội Tây Nguyên, các em nhỏ lần lượt thực hành những kỹ năng về thích nghi và mưu sinh như: gấp quần áo; phụ bếp; cách tạo lửa; bảo quản, chế  biến, nấu nướng thức ăn; tự rửa chén bát sau khi ăn xong; giao tiếp ứng xử, diễn đạt, giải quyết xung đột; tạo nơi trú ẩn thiên nhiên; dựng lều dã ngoại; sử dụng vật dụng an toàn. Bên cạnh đó, các em còn trải nghiệm một số tình huống sinh tồn cơ bản trong cuộc sống liên quan đến phòng tránh hỏa hoạn, phòng-chống đuối nước, xử lý vết thương và cứu thương, tự vệ và phòng-chống bắt cóc…       

Em Trần Thanh Ngọc-học sinh Trường THCS Đề Thám (thị xã An Khê) vui vẻ chia sẻ: “Em vốn là người ít nói nên khi được bầu làm đội trưởng em rất sợ. Nhưng rồi sau mấy ngày cùng trải nghiệm với các thành viên trong đội, em đã nói nhiều hơn, tự tin trình bày ý tưởng, tự lập và còn biết có trách nhiệm với mọi người. Suy nghĩ và cách làm việc của em cũng trưởng thành hơn. Cả đội hết sức đoàn kết, vì thế, nhiều nhiệm vụ khó đội của chúng em đã vượt qua”.

Còn với Nguyễn Ngọc Minh Châu-học sinh Trường Tiểu học Võ Thị Sáu (TP. Pleiku) thì khoảng thời gian ngắn ngủi ở trại hè đã để lại trong em nhiều kỷ niệm và bài học khó quên. “Tham gia trại hè, chúng em đã được các thầy hướng dẫn rất tận tình về những kỹ năng sinh tồn cơ bản trong cuộc sống như: cách tạo lửa, dập lửa; nấu ăn; vớt người khi họ bị đuối nước, sơ cứu khi bị côn trùng đốt… Ngoài ra, em cũng học hỏi được nhiều điều từ bạn bè, anh chị khác. Mọi người tham gia huấn luyện, sinh hoạt rất vui. Năm sau nếu có tổ chức, em sẽ tiếp tục tham gia”-Châu hồ hởi nói.

Tự tin trình bày ý tưởng trước mọi người. Ảnh: Mộc Trà
Tự tin trình bày ý tưởng trước mọi người. Ảnh: Mộc Trà

Sau 3 ngày trải nghiệm thực tế, những cô cậu học trò thường ngày chỉ biết “cặp sách đeo lưng” đến trường, dường như đã rắn rỏi, trưởng thành hơn, dám tự tin đương đầu và vượt qua những thử thách khó. Cô Đặng Thị Quỳnh Nhi-Giáo viên Tổng phụ trách Đội, Trường Tiểu học Võ Thị Sáu (thị xã An Khê) cho biết: “Ngày đầu mới gặp nhau, các em rất rụt rè, thậm chí nhiều em còn khóc đòi về nhà. Thế nhưng sau giờ khởi động làm quen, các em đã thân thiết chuyện trò tíu tít. Quá trình trải nghiệm một số tình huống đã các em đã mạnh dạn giao tiếp, biết sẻ chia, thương yêu nhau, vượt qua nỗi sợ hãi và đoàn kết cùng nhau hoàn thành các tình huống thầy cô đưa ra. Tôi vui vì nhận thấy sự trưởng thành của các em qua từng ngày rèn luyện”.

Theo đánh giá của Ban Tổ chức, Trại hè Kỹ năng sinh tồn là chương trình thiết thực, có nội dung phù hợp với lứa tuổi các em. Không chỉ bổ sung cho các em nhiều kỹ năng sống, đặc biệt là kỹ năng sinh tồn trong những hoàn cảnh khắc nghiệt, việc tham gia trại hè còn giúp các em nhận biết đâu là tốt-xấu, biết ứng biến cũng như thích nghi với những thay đổi trong cuộc sống. Cảm tưởng về đấng sinh thành của mình từ đó cũng trở nên sâu sắc hơn. “70% nội dung trong Trại hè Kỹ năng sinh tồn là trải nghiệm thực tế. Tự tin trình bày trước tập thể, rút ra kinh nghiệm, nêu cảm nghĩ, thể hiện cảm xúc, tự lập… đó chính là những điều mà mỗi học viên đạt được sau khi kết thúc trại hè”-ông Phạm Long Trọng-Giám đốc Công ty Huấn luyện kỹ năng đồng đội Tây Nguyên, cho hay.    

Mộc Trà

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

(GLO)- Chiều 12-1, tại Hội trường 19-5 huyện Chư Prông (tỉnh Gia Lai), đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội đã về thăm và trao quà Tết cho 100 công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại 2 huyện Chư Prông, Đức Cơ và Công ty Quang Đức.
Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

(GLO)- Sáng 12-1, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) tổ chức chương trình “Xuân đoàn kết-Tết yêu thương“ nhằm tạo khí thế vui tươi, đầm ấm nhân dịp Tết Quý Mão 2023 và chia sẻ khó khăn với hội viên phụ nữ nghèo trên địa bàn.
Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

(GLO)- Đó là anh Cao Thanh Bình, dân tộc Chứt, ở làng Mơ Nú (xã Ia Kênh, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai). Từ người làm thuê, 20 năm sau, anh trở nên giàu có. Không chỉ nỗ lực làm giàu cho bản thân, anh còn góp phần lan tỏa hình ảnh sống tích cực, tham gia giải quyết việc làm tại địa phương.
Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

(GLO)- Sáng 10-1, tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Gia Lai, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức Chương trình trao quà Tết Quý Mão 2023 của Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Tổng LĐLĐ Việt Nam đến 200 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh và trao tặng kinh phí hỗ trợ 22 nhà “Mái ấm Công đoàn“ cho đoàn viên khó khăn về nhà ở.
SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

(GLO)- Sau 2 năm hoạt động, Câu lạc bộ (CLB) Hỗ trợ giao thông SOS Gia Lai đã được công nhận là CLB trực thuộc Hội Chữ thập đỏ tỉnh. Đây là sự động viên, khích lệ kịp thời và tiếp thêm nguồn động lực để các thành viên tiếp tục chung tay hỗ trợ cộng đồng.
Phố núi ngày đầu năm

Phố núi ngày đầu năm

(GLO)- Phố núi Pleiku bước vào ngày đầu tiên của năm mới 2023 trong tiết trời trong lành, thoáng đãng. Không khí đông đúc, tất bật của những ngày thường dường như được thay bằng bức tranh yên bình với hình ảnh người người vui xuân và kỳ vọng vào những điều tốt đẹp. Phóng viên Báo Gia Lai điện tử đã ghi lại những khoảnh khắc này trong ngày đầu năm.