Tỉnh ủy Lâm Đồng yêu cầu giải quyết việc doanh nghiệp cấp nước kêu cứu

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Công ty Cổ phần Cấp nước Tuyền Lâm đầu tư nhà máy cấp nước công suất 15.000 m3/ngày đêm nhưng chỉ tiêu thụ vài trăm m3/ngày đêm vì nhiều vướng mắc.

Ngày 13-7, ông Nguyễn Kim Thạch, Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty Cổ phần Cấp nước Tuyền Lâm (Công ty CPCN Tuyền Lâm), cho biết đã nhận được hồi đáp của Tỉnh ủy Lâm Đồng đối với đơn kiến nghị của doanh nghiệp về những khó khăn, vướng mắc trong việc cấp nước tại nhà máy nước Tuyền Lâm (NMN Tuyền Lâm).

Một góc trong nhà máy nước Tuyền Lâm của Công ty cổ phần Cấp nước Tuyền Lâm.

Một góc trong nhà máy nước Tuyền Lâm của Công ty cổ phần Cấp nước Tuyền Lâm.

Theo đó, Thường trực Tỉnh ủy Lâm Đồng chuyển đơn đến UBND tỉnh nghiên cứu giải quyết, báo cáo Thường trực Tỉnh ủy trước ngày 30-8 về kiến nghị giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp này trong việc ngưng thực hiện hợp đồng với Công ty cổ phần cấp thoát nước Lâm Đồng (Công ty CP CTN Lâm Đồng) và các doanh nghiệp trong Khu du lịch Quốc gia (KDLQG) hồ Tuyền Lâm, gây ảnh hưởng đến kinh tế của Công ty CPCN Tuyền Lâm; góp ý về việc xử lý nguồn nước thải để tái sử dụng.

Theo ông Nguyễn Kim Thạch, Công ty CPCN Tuyền Lâm đã đầu tư hoàn thành NMN Tuyền Lâm với công suất 15.000 m3/ngày đêm. Trong đó, cấp cho các doanh nghiệp hoạt động du lịch tại Khu du lịch Quốc gia hồ Tuyền Lâm là 11.000 m3/ngày đêm và TP Đà Lạt 4.000 m3/ngày đêm; đầu tư tuyến ống khu vực hồ Tuyền Lâm với chiều dài 24 km với vốn đầu tư là 38 tỉ đồng. Toàn bộ các hạng mục công trình đã hoàn thiện và đi vào hoạt động từ đầu năm 2022.

Từ năm 2022 đến 2023, doanh nghiệp đã cấp nước cho TP Đà Lạt 4.000 m3/ngày đêm với tổng sản lượng gần 2,2 triệu m3 nước thông qua hợp đồng với Công ty CP CTN Lâm Đồng. Thời điểm này do dịch bệnh Covid-19 nên mức giá nước giữ ổn định là 5.800 đồng/m3 nên Công ty CPCN Tuyền Lâm chịu lỗ hơn 6 tỉ đồng.

Đến tháng 7-2023, do 2 doanh nghiệp không hiệp thương được giá bán nên hợp đồng cung cấp nước của Công ty CPCN Tuyền Lâm cho Công ty CP CTN Lâm Đồng phải ngừng. Ông Thạch cho rằng mức giá 5.800 đồng/m3 là không hợp lý khiến doanh nghiệp chịu lỗ còn cơ quan chức năng của tỉnh Lâm Đồng chưa đứng ra hiệp thương được giá cho 2 doanh nghiệp dù UBND tỉnh nhiều lần chỉ đạo.

Lượng nước mà một số doanh nghiệp trong KDLQG hồ Tuyền Lâm tiêu thụ từ Công ty cổ phần cấp nước Tuyền Lâm hiện nay chỉ ở mức tối thiểu 120 m3/ngày đêm.

Lượng nước mà một số doanh nghiệp trong KDLQG hồ Tuyền Lâm tiêu thụ từ Công ty cổ phần cấp nước Tuyền Lâm hiện nay chỉ ở mức tối thiểu 120 m3/ngày đêm.

NMN Tuyền Lâm có mục tiêu cung cấp nước cho các doanh nghiệp hoạt động trong KDLQG hồ Tuyền Lâm với công suất 11.000 m3/ngày đêm cho 34 dự án đã đăng ký và đang triển khai tại đây.

Đến nay, 10 doanh nghiệp KDLQG hồ Tuyền Lâm đã đi vào hoạt động, còn lại trong quá trình vừa kinh doanh vừa đầu tư thực hiện dự án. Công ty CPCN Tuyền Lâm chỉ ký được hợp đồng với 6 doanh nghiệp với tổng sản lượng đã ký là 950 m3/ngày đêm. Tuy nhiên, mức tiêu thụ của những doanh nghiệp này chỉ đạt 120 m3/ngày đêm phục vụ cho lượng lớn du khách, nhân viên làm việc tại KDLQG hồ Tuyền Lâm.

Ông Thạch cho rằng nếu không có giải pháp tháo gỡ vấn đề này, ngoài việc Công ty CPCN Tuyền Lâm bị thiệt hại nghiêm trọng thì nhà nước cũng thất thoát nguồn tài nguyên nước, thất thu thuế tài nguyên.

Về vấn đề xử lý nguồn nước thải để tái sử dụng, ông Thạch nêu lượng nước thải KDLQG hồ Tuyền Lâm dự kiến giai đoạn đầu khoảng 700 m3/ngày đêm, sau đó sẽ tăng lên theo lượng khách du lịch càng đông, có thể lên đến 12.000 m3/ngày đêm.

Nếu Công ty CPCN Tuyền Lâm được giao nhiệm vụ xử lý nước thải có thể hoàn nguyên tái tạo lại nguồn nước thô không dưới 9.000m3/ngày đêm. Nguồn nước thô này sẽ là nguồn nước đầu vào của nhà máy để sản xuất nước sạch và cấp trở lại cho KDLQG hồ Tuyền Lâm.

Ngoài khó khăn của Công ty CPCN Tuyền Lâm, thực hiện kết luận của quyền Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thái Học, UBND tỉnh Lâm Đồng mới đây đã yêu cầu các sở ban ngành, UBND các TP, huyện thuộc tỉnh triển khai nhiều biện pháp để giải quyết kiến nghị của 12 doanh nghiệp đã nêu tại hội nghị gặp gỡ, đối thoại với các doanh nghiệp trên địa bàn vào ngày 22-6 theo đúng quy định pháp luật.

Có thể bạn quan tâm

Bên dòng Đăk Bla

Bên dòng Đăk Bla

Sông Đăk Bla thường được gọi với tên gọi “Dòng sông chảy ngược” cùng những truyền thuyết, thần thoại. Thế nhưng, không chỉ có sự độc đáo và bí ẩn đầy hấp dẫn, Đăk Bla còn là dòng sông mang lại sự trù phú, ấm no với những bãi bồi xanh mướt cây trồng và tiềm năng kinh tế du lịch đang được “đánh thức”.

Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Infographic Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Vào tháng 6 hàng năm, những thửaruộng bậc thang thôn Kon Tu Rằng (xã Măng Cành, huyện Kon Plông) bắt đầu chín rộ. Những thửa ruộng bậc thang vàng rực, trải dài ven các triền núi xanh ngát xuống bờ sông Đăk Bla khiến khung cảnh nơi đây trở nên tuyệt đẹp, thu hút đông đảo du khách đến thưởng ngoạn.

Rượu ghè men lá H'nham

Rượu ghè men lá H'nham

Đặt trên bàn những ghè rượu mới ủ, các chị em trong tổ liên kết nấu rượu ghè và dệt thổ cẩm ở phường Trường Chinh (thành phố Kon Tum) giới thiệu rất hấp dẫn về sản phẩm mình làm ra: Một thức uống với chất men cực kỳ độc đáo, không giống với loại men ở bất cứ nơi nào.

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23/6

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23-6

Việc vận hành thử nghiệm đối với các đơn vị hành chính cấp xã được chọn nhằm đánh giá trực quan để rút kinh nghiệm, kịp thời điều chỉnh nếu có khó khăn, vướng mắc; bảo đảm hoạt động của tất cả 124 đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Lâm Đồng mới thông suốt, khi chính thức hoạt động từ ngày 1-7.

Kết nối rừng và biển

Kết nối rừng và biển

Cùng với việc sáp nhập tỉnh, câu chuyện giao thông kết nối biển - rừng giữa các tỉnh Nam Tây nguyên với khu vực Duyên hải Nam Trung bộ cũng rất được người dân quan tâm, với mong mỏi có thể sớm "sáng uống cà phê ở rừng chiều tắm biển".

Hỏi cây K'nia

Hỏi cây K'nia

Nhà nghiên cứu văn hóa dân gian Nguyễn Quang Tuệ, người có vốn hiểu biết đáng nể về Tây Nguyên, vừa gặp tôi và than: "Em đang tìm làm một vệt clip về cây K'nia mà giờ khó tìm quá, hầu như đã hết".

null