Nga phóng gần 100 UAV vào lãnh thổ Ukraine, 4 người thiệt mạng
Theo giới chức địa phương ngày 21-12, các cuộc tấn công của Liên bang Nga nhằm vào Ukraine trong ngày qua đã khiến ít nhất 4 người thiệt mạng và 19 người bị thương.
Tờ Kyiv Independent dẫn lời Không quân Ukraine cho biết, trong đêm, lực lượng Nga đã phóng một tên lửa đạn đạo Iskander-M từ tỉnh Rostov của Nga, cùng 97 thiết bị bay không người lái (UAV) xuất phát từ Millerovo, Kursk, Orel, Primorsko-Akhtarsk và Crimea.
Phòng không và tác chiến điện tử Ukraine đã đánh chặn 75 UAV, trong khi 19 UAV tấn công trúng tám địa điểm. Các cuộc tấn công cũng gây thiệt hại nghiêm trọng về cơ sở hạ tầng.
Ukraine công bố kết quả 3 ngày đàm phán hòa bình tại Mỹ
Theo thông tin từ Thư ký Hội đồng An ninh và Quốc phòng Quốc gia Ukraine Rustem Umerov và Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff, Ukraine và Mỹ đã tiến hành một loạt cuộc họp thực chất tại Miami trong giai đoạn từ ngày 19-12 đến 21-12. Cuộc thảo luận tập trung vào 4 tài liệu then chốt về một thỏa thuận hòa bình tiềm năng giữa Ukraine và Nga.
Theo ông Umerov, trong 3 ngày làm việc tại Miami, bang Florida (Mỹ), phái đoàn Ukraine đã tiến hành “một loạt cuộc họp hiệu quả và mang tính xây dựng” với các đối tác Mỹ và châu Âu.
Các bên cũng thảo luận về khung thời gian và trình tự của các bước tiếp theo. Theo ông Umerov, Ukraine vẫn cam kết đạt được một nền hòa bình công bằng và bền vững, chấm dứt các hành động giao tranh và bảo đảm an ninh, đồng thời tạo điều kiện cho quá trình phục hồi, ổn định và thịnh vượng lâu dài của Ukraine.
Đặc phái viên của Tổng thống Mỹ, Steve Witkoff cũng công bố một tuyên bố tương tự, xác nhận các cuộc đàm phán bao gồm việc phát triển kế hoạch hòa bình 20 điểm, phối hợp lập trường về các bảo đảm an ninh đa phương, và xây dựng một kế hoạch phát triển kinh tế và thịnh vượng cho Ukraine.
Quân đội Israel tiếp tục không kích vào Liban và Gaza
Trong ngày 21-12, quân đội Israel mở thêm nhiều cuộc không kích vào 2 mặt trận này, làm ít nhất 4 người Palestine và 1 người Liban thiệt mạng.
Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) tối qua thông báo không quân nước này đã tập kích một số đối tượng tình nghi vượt qua đường ranh giới Vàng ở phía Bắc dải Gaza trong cùng ngày. IDF không đề cập số thương vong do các cuộc không kích gây ra, trong khi một số nguồn tin Palestine và khu vực khẳng định có ít nhất 4 người tử vong trong các đợt oanh tạc.
Bên cạnh mặt trận Gaza, quân đội Israel cũng thông báo đã không kích vào mục tiêu của Phong trào Hezbollah ở Liban trong ngày 21-12. Theo đó, máy bay chiến đấu Israel đã tiến hành 2 đợt tập kích nhằm vào một thành viên Hezbollah ở khu vực làng Yatar, khiến 1 người tử vong và một người bị thương, song không rõ nạn nhân có phải thành viên Hezbollah hay không.
Iran để ngỏ khả năng trở lại bàn đàm phán hạt nhân
Ngày 21-12, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi xác nhận nước này đã ngừng các kênh liên lạc với Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff từ nhiều tháng trước. Tuy nhiên, ông cho biết Tehran vẫn để ngỏ khả năng đạt thỏa thuận với Washington bằng con đường ngoại giao, với điều kiện "công bằng và cân bằng."
Phát biểu tại thủ đô Moscow bên lề chuyến thăm Nga, Ngoại trưởng Araghchi tiết lộ Iran và Mỹ từng tiến hành 5 vòng đàm phán và hai bên dự kiến tổ chức vòng đàm phán thứ 6 vào ngày 15-6. Tuy nhiên, cuộc tấn công bất ngờ của Israel và sau đó cả sự tham gia của Mỹ đã làm gián đoạn tiến trình này.
Cũng theo nhà ngoại giao hàng đầu Iran, nước này sẵn sàng quay lại đàm phán với Mỹ nhưng không chấp nhận bị áp đặt các điều kiện.
Pháp công bố đóng tàu sân bay thế hệ mới
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron xác nhận kế hoạch chế tạo tàu sân bay mới, hiện đại hơn để thay thế chiến hạm Charles de Gaulle.
Phát biểu trước binh sĩ đóng tại căn cứ quân sự ở thủ đô Abu Dhabi của Các tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) hôm 21-12, ông Macron cho biết thêm rằng dự án sẽ mang lại lợi ích trực tiếp cho nền kinh tế Pháp với sự tham gia của 800 nhà cung cấp, trong đó 80% là doanh nghiệp vừa và nhỏ. Tổng thống Macron nói sẽ thăm xưởng đóng tàu vào tháng 2/2026.
"Tàu sân bay mới là minh chứng cho sức mạnh quốc gia, sức mạnh của công nghiệp và công nghệ, sức mạnh bảo vệ tự do trên biển và vượt qua thời kỳ nhiều biến động", ông nhấn mạnh.
Tổng thống Macron không nêu loại tàu cụ thể, song truyền thông Pháp cho biết đây là dự án Tàu sân bay Thế hệ mới (PANG) được ông đề cập từ năm 2020. Chiến hạm dự kiến được đưa vào biên chế từ năm 2038, thay thế tàu sân bay duy nhất của Pháp hiện nay là Charles de Gaulle đã hoạt động từ năm 2001.