Tin Buôn Ma Thuột loại một số dự án thu hút đầu tư là không chính xác

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Theo UBND thành phố Buôn Ma Thuột, 59 khu vực, dự án bị loại bỏ là do không phù hợp quy hoạch chung thành phố đến năm 2025, cần xin ý kiến Hội đồng thẩm định trước khi trình HĐND thông qua.

Một góc trung tâm thành phố Buôn Ma Thuột. (Ảnh: Phạm Cường/TTXVN)
Một góc trung tâm thành phố Buôn Ma Thuột. (Ảnh: Phạm Cường/TTXVN)


Ngày 26/10, Ủy ban Nhân dân thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk cho biết thành phố đã có văn bản nêu rõ quan điểm về Quy hoạch sử dụng đất của thành phố giai đoạn 2021-2030; đồng thời đề nghị, các cơ quan truyền thông cân nhắc việc đưa tin đầy đủ, chính xác nhằm tránh gây hiểu lầm làm ảnh hưởng đến chủ trương, môi trường kêu gọi đầu tư của tỉnh và thành phố.

Nội dung Công văn 4109/UBND-TNMT, ngày 25/10/2022 của Ủy ban Nhân dân thành phố Buôn Ma Thuột nêu rõ thời gian qua, trên các phương tiện thông tin đại chúng có phản ánh một số nội dung liên quan đến các công trình, dự án trong quá trình lập và phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất của thành phố giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn chưa thực sự chính xác làm dư luận hiểu không đúng, ảnh hưởng đến chủ trương kêu gọi, thu hút đầu tư của tỉnh Đắk Lắk.

Ủy ban Nhân dân thành phố Buôn Ma Thuột có ý kiến phản hồi như sau: Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 thành phố Buôn Ma Thuột đã được ủy ban nhân dân thành phố tổng hợp đầy đủ nhu cầu sử dụng đất và các dự án sử dụng đất do các ngành, lĩnh vực xác định và đề xuất; xác định các chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội trong kỳ quy hoạch.

Tuy nhiên, qua rà soát có một số danh mục, công trình, khu vực chưa phù hợp với Quy hoạch chung thành phố đến năm 2025 phê duyệt tại Quyết định số 249/QĐ-TTg, ngày 13/02/2014 của Thủ tướng Chính phủ.

Để báo cáo Hội đồng thẩm định quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 cấp huyện, ngày 3/10/2022, Ủy ban Nhân dân thành phố Buôn Ma Thuột có Báo cáo số 395/BC-UBND xin ý kiến Hội đồng thẩm định trước khi trình Hội đồng nhân dân thành phố thông qua.

Thẩm quyền phê duyệt, quyết định Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 thành phố Buôn Ma Thuột là Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk.

Các nội dung ủy ban nhân dân thành phố báo cáo Hội đồng thẩm định gồm danh mục công trình, dự án qua rà soát chưa phù hợp với quy hoạch chung hoặc chỉ phù hợp một phần, để xin ý kiến Hội đồng thẩm định. Đây chỉ là nội dung trao đổi, cung cấp thông tin mang tính chất nội bộ, chưa phải là chủ trương, quyết định chính thức để thực hiện.

Một số bài viết phản ánh ủy ban nhân dân thành phố đã “loại,” “khai tử” một số dự án; trong đó có dự án Khu biệt thự hồ Ea Kao và Khu sân Golf hồ Ea Kao là chưa thực sự chính xác, gây dư luận không đúng.

Trước đó, một số cơ quan báo chí đã đưa thông tin Ủy ban Nhân dân thành phố Buôn Ma Thuột vừa báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk liên quan đến các công trình, dự án chưa phù hợp với quy hoạch chung thành phố đến năm 2025.

Theo Ủy ban Nhân dân thành phố Buôn Ma Thuột, có 59 khu vực, công trình, dự án không phù hợp quy hoạch chung, quy hoạch phân khu cần loại bỏ.

Theo Anh Dũng (TTXVN/Vietnam+)

Có thể bạn quan tâm

Bên dòng Đăk Bla

Bên dòng Đăk Bla

Sông Đăk Bla thường được gọi với tên gọi “Dòng sông chảy ngược” cùng những truyền thuyết, thần thoại. Thế nhưng, không chỉ có sự độc đáo và bí ẩn đầy hấp dẫn, Đăk Bla còn là dòng sông mang lại sự trù phú, ấm no với những bãi bồi xanh mướt cây trồng và tiềm năng kinh tế du lịch đang được “đánh thức”.

Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Infographic Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Vào tháng 6 hàng năm, những thửaruộng bậc thang thôn Kon Tu Rằng (xã Măng Cành, huyện Kon Plông) bắt đầu chín rộ. Những thửa ruộng bậc thang vàng rực, trải dài ven các triền núi xanh ngát xuống bờ sông Đăk Bla khiến khung cảnh nơi đây trở nên tuyệt đẹp, thu hút đông đảo du khách đến thưởng ngoạn.

Bắt chồng giữa đại ngàn

Bắt chồng giữa đại ngàn

Nằm nép mình dưới chân núi Voi hùng vĩ, thôn Đarahoa hiện có hơn 340 hộ dân sinh sống, trong đó 80% là đồng bào dân tộc K’Ho. Không chỉ nổi bật bởi khung cảnh đại ngàn thơ mộng, Đarahoa còn gìn giữ một trong những phong tục đặc sắc bậc nhất của người K’Ho, tục "bắt chồng".

Rượu ghè men lá H'nham

Rượu ghè men lá H'nham

Đặt trên bàn những ghè rượu mới ủ, các chị em trong tổ liên kết nấu rượu ghè và dệt thổ cẩm ở phường Trường Chinh (thành phố Kon Tum) giới thiệu rất hấp dẫn về sản phẩm mình làm ra: Một thức uống với chất men cực kỳ độc đáo, không giống với loại men ở bất cứ nơi nào.

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23/6

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23-6

Việc vận hành thử nghiệm đối với các đơn vị hành chính cấp xã được chọn nhằm đánh giá trực quan để rút kinh nghiệm, kịp thời điều chỉnh nếu có khó khăn, vướng mắc; bảo đảm hoạt động của tất cả 124 đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Lâm Đồng mới thông suốt, khi chính thức hoạt động từ ngày 1-7.

Hỏi cây K'nia

Hỏi cây K'nia

Nhà nghiên cứu văn hóa dân gian Nguyễn Quang Tuệ, người có vốn hiểu biết đáng nể về Tây Nguyên, vừa gặp tôi và than: "Em đang tìm làm một vệt clip về cây K'nia mà giờ khó tìm quá, hầu như đã hết".

null