Theo các chuyên gia y tế, việc các cha mẹ hiếm muộn quá trông con có thể dẫn đến tình trạng dễ dãi trong khâu 'xin - nhận' tinh trùng, kéo theo nhiều hệ luỵ lâu dài cho đứa trẻ, trong đó có nỗi lo hôn nhân cận huyết.
(GLO)- Được làm cha, làm mẹ là hạnh phúc lớn nhất của các cặp vợ chồng. Niềm hạnh phúc tưởng chừng đơn giản ấy lại trở nên xa vời với không ít người. Trong hành trình “tìm con“ đã có không ít những giọt nước mắt của niềm hạnh phúc và cả nỗi tủi hờn, thất vọng.
Mới đây, các nhà khoa học ở Kenya đã thành công trong việc lấy trứng của 2 con tê giác trắng phương Bắc cuối cùng còn sống trên Trái. Đồng thời đây cũng là lần đầu tiên các nhà khoa học tiến hành lấy trứng của loài tê giác.
Xác suất mang thai thành công bằng kỹ thuật thụ tinh nhân tạo của các cặp vợ chồng hiếm muộn phụ thuộc vào tuổi tác của cả chồng lẫn vợ, chứ không chỉ do phụ nữ.