Thu hút sinh viên vào nghề nặng nhọc, cân bằng lực lượng lao động

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Sự phát triển của công nghệ khiến các ngành nghề nặng nhọc, độc hại mất dần sức thu hút giới trẻ, dẫn đến mất cân đối lao động. Tuy nhiên, đây lại là nhóm ngành khát nhân lực lành nghề, điều này khiến các đơn vị đào tạo tích cực thu hút sinh viên để đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp.

Theo Thông tư số 05/2023/TT-BLĐTBXH của Bộ LĐ-TB&XH ban hành Danh mục ngành, nghề học nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng, Trường CĐ Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn có 12/20 nghề đào tạo là nghề nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm. Trường CĐ Cơ điện - Xây dựng và Nông lâm Trung bộ có 13/18 nghề đào tạo là nghề nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm.

“Đầu ra” là yếu tố then chốt

Ông Nguyễn Quốc Vỹ, Giám đốc Trung tâm Tuyển sinh - Bồi dưỡng thường xuyên, Trường CĐ Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn cho biết, trong công tác tư vấn tuyển sinh, hướng nghiệp cho học sinh năm cuối bậc THCS, THPT, nhà trường đặc biệt nhấn mạnh nhu cầu thực tế của DN đối với các ngành nghề này, đồng thời, tập trung làm nổi bật tính đặc thù của nghề nghiệp, giúp học sinh có cái nhìn khách quan và tích cực hơn khi lựa chọn ngành học. Hiện nay, học sinh, sinh viên theo học các ngành nghề đặc thù, nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm trong giáo dục nghề nghiệp được hỗ trợ đến 70% học phí. Đây không chỉ là chính sách đãi ngộ mà còn là “chất xúc tác” quan trọng, tuy nhiên, chúng tôi tin rằng “đầu ra” sau khi tốt nghiệp luôn là yếu tố quan trọng nhất để thu hút người học.

Theo bà Ngô Thị Hồng Tân, Tổ trưởng tổ truyền thông và tư vấn tuyển sinh, Phòng Đào tạo và Hợp tác quốc tế (Trường CĐ Cơ điện - Xây dựng và Nông lâm Trung bộ), người học các nghề nặng nhọc, độc hại có thể dễ dàng tìm được việc làm ngay sau khi tốt nghiệp, bởi các ngành này luôn thiếu hụt lao động được đào tạo chính quy, bài bản. Đồng thời, mức đãi ngộ, phúc lợi của các DN cho người lao động lành nghề luôn hấp dẫn để thu hút và giữ chân lao động.

Thời gian qua, các trường nghề tiếp tục ký kết hợp tác với các DN nhằm tăng cường cơ hội thực hành, tạo bước đệm giúp học viên dễ dàng tìm việc làm sau khi tốt nghiệp. Thông qua việc kết nối và ký kết hợp tác với các DN, cơ hội việc làm cho người học được mở rộng, bao gồm cả việc làm trong nước và các thị trường ngoài nước như Đức, Nhật Bản, Hàn Quốc…

Tham gia chương trình kết nối với DN của Trường CĐ Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn, ông Nguyễn Hải Cường, Phó Giám đốc phụ trách sản xuất của Công ty CP Xây lắp dầu khí miền Nam (tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) cho biết nhu cầu lao động lành nghề trong các lĩnh vực như cơ khí, chế tạo tại DN của chúng tôi rất lớn. Hiện công ty đang sử dụng 1.500 lao động và tiếp tục mở rộng quy mô sản xuất, hướng đến mục tiêu đạt khoảng 2.500 lao động trong thời gian tới. Chúng tôi sẵn lòng chào đón các tay nghề trẻ và sẽ tiếp tục đào tạo chuyên sâu, tạo điều kiện để các bạn làm việc trong môi trường tốt nhất.

Sinh viên Trường CĐ Kỹ thuật công nghệ Quy Nhơn trải nghiệm máy hàn ảo - công nghệ hiện đại, tiên tiến của bộ môn Hàn. Ảnh: N.M

Sinh viên Trường CĐ Kỹ thuật công nghệ Quy Nhơn trải nghiệm máy hàn ảo - công nghệ hiện đại, tiên tiến của bộ môn Hàn.  Ảnh: N.M

Thay đổi nhận thức

Trong nỗ lực chung nhằm tăng cường cơ hội việc làm cho người học nhóm ngành nghề nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm sau tốt nghiệp, các trường nghề nỗ lực xây dựng cơ chế đào tạo một cách bài bản. “Trường CĐ Cơ điện - Xây dựng và Nông lâm Trung bộ luôn chú trọng đến việc bồi dưỡng giảng viên, giúp họ tiếp cận các xu hướng công nghệ mới và nâng cao phương pháp giảng dạy. Các chương trình đào tạo được xây dựng linh hoạt, kết hợp giữa lý thuyết và thực hành, với trọng tâm là rèn luyện kỹ năng nghề nghiệp thực tế, đặc biệt là kỹ năng làm việc trong môi trường nặng nhọc, độc hại”, bà Ngô Thị Hồng Tân chia sẻ thêm.

Để thu hút hiệu quả người học hơn nữa và đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động, các ngành nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm được đầu tư các trang thiết bị, công nghệ mới. “Nghề Hàn tại Trường CĐ Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn thời gian qua đã được đầu tư những trang thiết bị mang tính tự động hóa cao, bắt nhịp với sự thay đổi về công nghệ thực tế ảo, tiệm cận với sự phát triển của thị trường lao động như: Máy cắt tấm laser CNC, máy cắt ống laser CNC, máy hàn laser, máy hàn plasma, robot hàn, máy hàn ảo, máy siêu âm mối hàn, máy kiểm tra va đập…” ông Nguyễn Thanh Sang, Trưởng bộ môn Hàn Trường CĐ Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn thông tin.

Những thiết bị hiện đại đã giúp người học tiếp cận sát hơn với thực tế sản xuất, tạo hứng thú trong quá trình học tập và thay đổi góc nhìn về các nghề nặng nhọc, độc hại. Bạn Nguyễn Ngọc Hùng, sinh viên năm 2 lớp CĐK17 Hàn Trường CĐ Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn, cho biết: “Trước đó, tôi hình dung rằng học nghề hàn là cầm que hàn làm việc trong môi trường nhiệt độ cao, vất vả; nhiều người còn bảo nếu là nghề hàn thì không cần phải đi học ở trường, chỉ cần học theo hình thức cầm tay chỉ việc thì đủ làm nghề. Nhưng có học rồi mới thấy nhiều điều mới, hấp dẫn, đặc biệt là khi tiếp cận với các công nghệ mới như máy cắt laser, máy hàn ảo”.

NGUYỄN MUỘI

Có thể bạn quan tâm

Tấm lòng dũng cảm của “rái cá Trà Đa”

Tấm lòng dũng cảm của “rái cá Trà Đa”

(GLO)- Từ lâu, anh Trần Văn Hiền (SN 1985, trú tổ 16, phường Pleiku, tỉnh Gia Lai) được người dân trong vùng gọi với cái tên trìu mến là “rái cá Trà Đa”. Nhờ thành thạo với con nước, anh đã nhiều lần dũng cảm cứu sống người dân gặp nạn khỏi lưỡi hái tử thần.

Sau gần 7 năm phát sinh khiếu nại, toàn bộ 295 hộ dân đã ký hợp đồng giao nhận khoán với doanh nghiệp.

Việc cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Cà phê Gia Lai: Chấm dứt khiếu nại kéo dài gần 7 năm

(GLO)- Chiều 27-7, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Hữu Quế chủ trì buổi làm việc với UBND xã Chư Sê và Công ty cổ phần Cà phê Gia Lai để đánh giá kết quả giải quyết vụ việc khiếu nại của các hộ dân nhận khoán phát sinh sau quá trình cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Cà phê Gia Lai.

Cuộc "đại di dời" gần 1.000 hộ dân ra khỏi vùng thiên tai hạ du sông Ba.

Cuộc "đại di dời" gần 1.000 hộ dân ra khỏi vùng thiên tai hạ du sông Ba

(GLO)- Sau nhiều năm sống ở vùng thường xuyên sạt lở, ngập lụt, gần 1.000 hộ dân vùng hạ du sông Ba sắp di dời đến các khu tái định cư. Đây là cuộc di dời lớn nhất từ trước đến nay, vừa đảm bảo an toàn trước thiên tai, vừa tạo điều kiện để người dân ổn định cuộc sống, phát triển sinh kế bền vững.

cuu-chien-binh-gia-lai-tri-an-dong-doi-nam-xuong

Trở về nơi đồng đội nằm lại

(GLO)- Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), ngày 26-7, tại Bia tưởng niệm nơi thành lập Trung đoàn 93 thuộc thôn Nam Xuân (xã Tuy Phước Bắc, tỉnh Gia Lai), Hội Cựu chiến binh Tỉnh đội Bình Định những năm chống Mỹ đã dâng hương, tri ân các Anh hùng liệt sĩ.

Hành trình gọi tên những người đã ngã xuống

Hành trình gọi tên những người đã ngã xuống

(GLO)- Chiến tranh đã lùi xa, nhưng những mất mát vẫn chưa khép lại. Trong gần 1,2 triệu liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, đến nay vẫn còn khoảng 175 nghìn liệt sĩ chưa tìm thấy hài cốt; khoảng 300 nghìn hài cốt đã được quy tập nhưng chưa xác định được danh tính.

Xã Gào trồng 400 cây xanh hưởng ứng “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”

Xã Gào trồng 400 cây xanh hưởng ứng “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”

(GLO)- Sáng 25-7, UBND xã Gào (tỉnh Gia Lai) tổ chức Lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” năm 2026 tại sân bóng hồ cạn và khu đất công ích cộng đồng làng D, thu hút hơn 400 cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, đoàn viên, hội viên, học sinh và nhân dân tham gia.

null