Thông tin mới vụ Giám đốc quan hệ với cấp dưới ở Kon Tum

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Theo ông Trịnh Đình Nho, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Kon Plông, qua xác minh, Công an huyện Kon Plông xác định ông Vinh có quan hệ bất chính với cấp dưới của mình là bà N.
Trước đó, anh T.T.N. (trú tại thị trấn Đăk Rve, huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum) đã gửi đơn tố cáo về việc ông Phan Ngọc Vinh, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Kon Plông (tỉnh Kon Tum) có quan hệ bất chính với vợ anh là bà N.T.V (nhân viên hợp đồng của Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Kon Plông) dẫn đến có thai.
Sau khi nhận được đơn tố cáo của anh N., UBND huyện Kon Plông đã thành lập đoàn kiểm tra, xác minh làm rõ. Qua làm việc với đoàn kiểm tra, bà N.TV thừa nhận có quan hệ bất chính với ông Vinh và dẫn đến có thai.

Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện Kon Plông – nơi ông Vinh và chị V. làm việc. Ảnh: H.L
Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện Kon Plông – nơi ông Vinh và chị V. làm việc. Ảnh: H.L
Đến ngày 9/2, bà V. đi khám bệnh thì phát hiện bào thai đã ngưng phát triển nên đã đề nghị bác sĩ xử lý bào thai. Trong khi đó, ông Vinh cho rằng, giữa ông và bà V. chỉ là mối quan hệ đồng nghiệp, không có mối quan hệ bất chính nào. Cơ quan chức năng xác định nội dung đơn tố cáo ông Vinh quan hệ bất chính với  bà V. dẫn đến có thai là chưa đủ cơ sở.
Cụ thể ở đây, căn cứ theo Luật Hôn nhân và Gia đình, ông Vinh và bà N. chưa chung sống với nhau như vợ chồng, chưa kết hôn nên không thể coi là cấu thành hành vi "Vi phạm chế độ, một vợ, một chồng".
Do vậy, vụ việc này tiếp tục được chuyển lên cấp có thẩm quyền cao hơn để giải quyết. Tiếp nhận đơn của anh N., Ủy ban Kiểm tra huyện ủy Kon Plông đã tiến hành vào cuộc xác minh, làm rõ.
Theo ông Trịnh Đình Nho, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Kon Plông, qua xác minh, Công an huyện Kon Plông xác định ông Vinh có quan hệ bất chính với bà N. Tuy nhiên, theo ông Nho, trong Luật Hôn nhân và gia đình không có cụm từ quan hệ bất chính và Viện KSND huyện cũng đã có công văn giải thích rõ nên việc quan hệ bất chính không thể xác định theo Luật.
"Do vậy, Ban Thường vụ Huyện ủy xác định ông Vinh chỉ vi phạm về phẩm chất, đạo đức và lối sống nên đã thống nhất mức kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo", ông Nho cho biết thêm.
Được biết, sau vụ việc trên, anh N. và chị V. cũng đã hoàn tất thủ tục ly hôn. Chị V. cũng đã xin nghỉ việc tại Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện.
Theo Hoàng Lộc (Dân Việt)

Có thể bạn quan tâm

Bên dòng Đăk Bla

Bên dòng Đăk Bla

Sông Đăk Bla thường được gọi với tên gọi “Dòng sông chảy ngược” cùng những truyền thuyết, thần thoại. Thế nhưng, không chỉ có sự độc đáo và bí ẩn đầy hấp dẫn, Đăk Bla còn là dòng sông mang lại sự trù phú, ấm no với những bãi bồi xanh mướt cây trồng và tiềm năng kinh tế du lịch đang được “đánh thức”.

Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Infographic Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Vào tháng 6 hàng năm, những thửaruộng bậc thang thôn Kon Tu Rằng (xã Măng Cành, huyện Kon Plông) bắt đầu chín rộ. Những thửa ruộng bậc thang vàng rực, trải dài ven các triền núi xanh ngát xuống bờ sông Đăk Bla khiến khung cảnh nơi đây trở nên tuyệt đẹp, thu hút đông đảo du khách đến thưởng ngoạn.

Rượu ghè men lá H'nham

Rượu ghè men lá H'nham

Đặt trên bàn những ghè rượu mới ủ, các chị em trong tổ liên kết nấu rượu ghè và dệt thổ cẩm ở phường Trường Chinh (thành phố Kon Tum) giới thiệu rất hấp dẫn về sản phẩm mình làm ra: Một thức uống với chất men cực kỳ độc đáo, không giống với loại men ở bất cứ nơi nào.

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23/6

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23-6

Việc vận hành thử nghiệm đối với các đơn vị hành chính cấp xã được chọn nhằm đánh giá trực quan để rút kinh nghiệm, kịp thời điều chỉnh nếu có khó khăn, vướng mắc; bảo đảm hoạt động của tất cả 124 đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Lâm Đồng mới thông suốt, khi chính thức hoạt động từ ngày 1-7.

Kết nối rừng và biển

Kết nối rừng và biển

Cùng với việc sáp nhập tỉnh, câu chuyện giao thông kết nối biển - rừng giữa các tỉnh Nam Tây nguyên với khu vực Duyên hải Nam Trung bộ cũng rất được người dân quan tâm, với mong mỏi có thể sớm "sáng uống cà phê ở rừng chiều tắm biển".

null