Thiết bị đeo biến nhiệt cơ thể thành điện

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Các nhà khoa học tại Đại học Colorado Boulder, Mỹ đã phát triển một thiết bị đeo sử dụng nhiệt cơ thể con người làm pin.  

 



Cơ thể chúng ta duy trì nhiệt độ ổn định khoảng 37°C để cho phép các phản ứng hóa học giúp cơ thể vận hành bình thường, nhưng có rất nhiều nhiệt bị thất thoát qua da.

Thiết bị mới này sử dụng máy phát nhiệt điện để khai thác sự khác biệt về nhiệt độ giữa da của bạn và không khí xung quanh, biến nhiệt năng thành điện năng.

Thiết bị được làm từ chất liệu co giãn ôm sát vào da và có thể được đeo như một chiếc nhẫn hoặc một chiếc vòng tay (ảnh).

Nó cũng có khả năng tự phục hồi, tức là có thể tự cấu hình và tự sửa chữa khi gặp sự cố. Hiện tại, thiết bị có thể tạo ra dòng điện khoảng 1 Vôn/cm² da, đủ để cung cấp năng lượng cho đồng hồ hoặc thiết bị theo dõi thể dục.

Nhóm nghiên cứu cho biết, thiết bị có thể dễ dàng tái chế. Khi hết hạn sử dụng, thiết bị được đặt vào một dung dịch đặc biệt để hòa tan lớp nền và tách các thành phần điện ra để tái sử dụng. Dung dịch này sau đó cũng được xử lý để tạo ra một thiết bị mới.

Nhóm nghiên cứu vẫn đang tiếp tục hoàn thiện để thu năng lượng hiệu suất cao, bền, tiết kiệm và thân thiện với môi trường hơn.

Theo LAM ĐIỀN (LĐO)

 

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Hội Vật lý Hoa Kỳ chia sẻ về sóng tô-pô trong khí quyển và đại dương Trái Đất

Chủ tịch Hội Vật lý Hoa Kỳ chia sẻ về sóng tô-pô trong khí quyển và đại dương Trái Đất

(GLO)- Chiều 18-6, tại Trung tâm Quốc tế Khoa học và Giáo dục liên ngành (ICISE), ông Brad Marston - Chủ tịch Hội Vật lý Hoa Kỳ (APS), Giáo sư Vật lý tại Đại học Brown (Hoa Kỳ) đã có buổi nói chuyện đại chúng với chủ đề “Các loại sóng có nguồn gốc tô-pô trong hệ chất lưu của Trái Đất và xa hơn nữa”.

Các công cụ AI ngày càng hiểu con người, nhưng nhân loại lại dần mù mờ trước cách AI hoạt động.

Cảnh báo AI đang tiến hóa vượt ngoài tầm hiểu biết của con người

(GLO)- Các chuyên gia công nghệ hàng đầu thế giới vừa đưa ra cảnh báo về tốc độ phát triển của trí tuệ nhân tạo (AI), công nghệ này đang tiến gần đến ngưỡng mà con người không còn thực sự hiểu rõ cách nó vận hành, trong khi AI ngày càng hiểu sâu hơn về hành vi, tâm lý và động cơ của con người.

Doanh nghiệp AI đối mặt với rủi ro pháp lý lớn, đặc biệt là quyền sở hữu trí tuệ.

Việt Nam bảo hộ sản phẩm do AI tạo ra như thế nào?

(GLO)- Sự phát triển của trí tuệ nhân tạo (AI) đang đặt ra nhiều câu hỏi về quyền sở hữu trí tuệ đối với các sản phẩm do công nghệ này tạo ra. Từ tranh vẽ, âm nhạc đến các sáng chế, việc xác định ai là chủ sở hữu hợp pháp vẫn là vấn đề gây tranh luận tại nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam.

null