Thị trường hoa, quà tặng 'tăng nhiệt' cận Ngày phụ nữ Việt Nam 20/10

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Cận kề ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, thị trường hoa tươi tại Hà Nội bắt đầu nhộn nhịp, giá hoa tăng từ 30-40%. Nhiều siêu thị, cửa hàng cũng tung ra các chương trình khuyến mại sâu cho dịp này.
Thị trường hoa tươi đang nóng dần lên cận dịp lễ 20/10. (Ảnh: Minh Hiếu/Vietnam+)

Thị trường hoa tươi đang nóng dần lên cận dịp lễ 20/10. (Ảnh: Minh Hiếu/Vietnam+)

Chỉ còn ít ngày nữa là đến Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, thị trường quà tặng vì thế cũng bắt đầu sôi động, với đa dạng thể loại mặt hàng cùng nhiều ưu đãi cho khách hàng lựa chọn.

Giá hoa tươi tăng 30%

Trong số các sản phẩm quà tặng cho dịp lễ 20/10, hoa tươi vẫn là mặt hàng được tiêu thụ nhiều và nhộn nhịp nhất. Ghi nhận tại các tuyến phố tập trung nhiều cửa hàng hoa như Hai Bà Trưng, (quận Hoàn Kiếm), Kim Ngưu, Trần Xuân Soạn (quận Hai Bà Trưng), Lương Định Của (quận Đống Đa)… từ đầu tuần đến nay, không khí mua sắm đã bắt đầu nhộn nhịp, lượng người mua đang tăng lên theo ngày. Các tiểu thương cho hay năm nay sức mua tăng khoảng 20-30% so với năm ngoái.

Về giá cả, theo khảo sát cho thấy giá hoa thời điểm hiện tại đã tăng khoảng từ 30-40% so với thời điểm đầu tháng. Các cửa hàng trưng ra nhiều mẫu lẵng, bó, hộp hoa đủ loại, với mức giá phổ biến từ 250.000 đến 500.000 đồng/bó, cao cấp hơn có mức giá cả triệu đồng.

Cụ thể, hoa hồng Đà Lạt, hồng đỏ, hồng vàng, hồng trắng ngày thường giá 4.000-6.000 đồng/bông, nay đã tăng lên 6.000-8.000 đồng/bông, cúc lưới từ 4.000-5.000 đồng/bông tăng lên 5.000-7.000 đồng/bông, hoa ly từ 30.000 đồng tăng lên 35.000 đồng/cành, hoa baby từ 70.000 đồng đến 80.000 đồng/bó, hoa phăng 110.000 đồng/bó… Một số loại hoa nhập ngoại như tulip Hà Lan từ 110.000-130.000 đồng/bông, hoa hồng Ecuador giá 120.000-150.000 đồng/bông...

Hoa hồng đang tăng giá từ 30% so với thời điểm đầu tháng 10. (Ảnh: Minh Hiếu/Vietnam+)

Hoa hồng đang tăng giá từ 30% so với thời điểm đầu tháng 10. (Ảnh: Minh Hiếu/Vietnam+)

Chị Thanh Thủy, chủ cửa hàng hoa tươi tại phố 65 Trần Xuân Soạn, quận Hai Bà Trưng cho biết mấy ngày nay, khách đặt hoa tăng mạnh so với ngày thường. Năm nay, 20/10 rơi vào ngày gần cuối tuần nên khách rục rịch mua từ trước.

“Thời điểm này, giá hoa tăng cao nên cửa hàng chỉ làm các bó hoa có giá thấp nhất là 300 nghìn đồng để bảo đảm đẹp mắt và uy tín khi đến tay khách hàng. Còn những bó hoa sử dụng hoa hồng ngoại như lan vũ nữ, địa lan, cẩm tú cầu, cúc mẫu đơn, hồng Ecuador mức giá từ 800 nghìn đồng đến hơn 1 triệu đồng/bó. Cửa hàng cũng có hỗ trợ giảm giá với khách đặt sớm, miễn phí vận chuyển…,” chị Thủy cho hay.

Cũng theo đánh giá của nhiều chủ cửa hàng, năm nay do kinh tế vẫn còn gặp khó khăn nên người dân có xu hướng tìm mua những bó hoa trong khoảng giá từ 200.000-350.000 đồng, còn những bó hoa giá cao từ 500.000 đồng trở lên tiêu thụ ít hơn. Trong số đó, hoa hồng đỏ vẫn là loại hoa được nhiều người tìm mua nhất.

Chị Tuyết, chủ cửa hàng kinh doanh hoa tươi tại phố Kim Ngưu cho hay tuy hiện tại giá hoa thời điểm hiện tại có tăng cao so nhưng chị vẫn có thể phục vụ từ nhu cầu bình dân tới cao cấp.

“Một số khách vẫn đặt quán những bó hoa đắt tiền lên đến cả triệu đồng Tuy nhiên, nếu khách hàng yêu cầu, tôi vẫn có thể gói những bó hoa có giá từ 150.000 đồng cũng vẫn đẹp và phù hợp với nhu cầu,” chị Tuyết chia sẻ.

Nhiều khuyến mại sâu kích cầu mua sắm

Bên cạnh mặt hàng hoa, thị trường quà tặng cho dịp lễ 20/10 năm nay cũng ghi nhận sự sôi động với nhiều chương trình khuyến mại sâu từ các nhà bán lẻ, các cửa hàng mua sắm đa dạng ngành hàng thời trang, mỹ phẩm, đồ điện tử, tiêu dùng…

Đơn cử, thời gian này hãng thời trang Odesa ưu đãi tới 80% nhân ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10; NEM ưu đãi đặc biệt lên tới 50%; thời trang May Boutique giảm tới 30% các sản phẩm thời trang nữ, đồng giá từ 50.000 đồng một số sản phẩm; hay như hãng thời trang quốc tế ALDO hoàn tiền tới 1,5 triệu đồng cho hóa đơn từ 3 triệu đồng…

Nhiều cửa hàng thời trang đang khuyến mãi lớn nhằm kích cầu tiêu dùng dịp 20/10. (Ảnh: Minh Hiếu/Vietnam+)

Nhiều cửa hàng thời trang đang khuyến mãi lớn nhằm kích cầu tiêu dùng dịp 20/10. (Ảnh: Minh Hiếu/Vietnam+)

Chị Trang, nhân viên cửa hàng thời trang May phố Phạm Ngọc Thạch cho biết dịp này cửa hàng đưa ra các bộ sưu tập Thu Đông với nhiều mẫu áo cardigan, áo len, dạ tweet kiểu dáng mới; cùng một số sản phẩm giảm giá tới 30%, đồng giá 50.000 đồng, 149.000 đồng… được nhiều khách hàng đón nhận.

Các sản phẩm cao cấp như trang sức cũng không bỏ lỡ cơ hội để kích cầu mua sắm. Thương hiệu vàng bạc đá quý DOJI ưu đãi đến hết ngày 21/10 lên đến 25% với trang sức gắn đá quý, ngọc trai, trang sức nhập khẩu… Trong khi đó, PNJ lại ưu đãi tới 150 triệu đồng cho khách hàng mua kim cương, tặng đến 1 triệu đồng với khách nam đến cùng người phụ nữ của mình tại cửa hàng...

Hệ thống siêu thị WinMart tung chương trình “Chăm da dáng xinh-tặng nàng deal xịn” dành ưu đãi đến 20% với hàng trăm mặt hàng làm đẹp, chăm sóc cá nhân. Cụ thể, sữa dưỡng thể Vaseline Instant Fair 350ml từ 150.000 đồng còn 119.000 đồng/chai; dầu gội Clear 880g từ 224.000 đồng giảm còn 188.000 đồng…

Tại một số trung tâm thương mại như Vincom Bà Triệu (quận Hai Bà Trưng), Aeon Mall Long Biên (quận Long Biên)… các nhãn hàng thời trang, mỹ phẩm, phụ kiện… đồng loạt đưa ra nhiều chương trình khuyến mại hấp dẫn, như hãng mỹ phẩm Innisfree, Yves Rocher, Beauty Box, The Faceshop... đều có chương trình giảm giá lên tới 50% kèm tặng quà cho người mua.

Với những tín đồ công nghệ, hệ thống bán lẻ FPT Shop triển khai chương trình khuyến mãi “Chọn quà ngon – tặng chị đẹp” từ 13/10-22/10 với hàng nghìn sản phẩm, trong đó giảm đến 10 triệu đồng cho smartphone, giảm 15 triệu đồng cho sản phẩm laptop, giảm đến hơn 40% các sản phẩm đồng hồ, máy tính bảng; hệ thống Di Động Việt “sale bung nóc cho nóc nhà” giảm mạnh đến 70% cùng ưu đãi mua 1 tặng 1 cho nhiều sản phẩm từ điện thoại, Macbook iPad cho đến thiết bị đeo tay, sạc dự phòng…

Không chỉ tại các cửa hàng mà trên các sàn thương mại điện tử, website online cũng xuất hiện nhiều khuyến mại với những mặt hàng thời trang, mỹ phẩm, quà tặng giảm giá từ 20-90%, các combo tặng kèm. Tuy nhiên, người tiêu dùng cần chọn các website, trang bán hàng online uy tín đồng thời chú ý thông tin người bán, thông tin sản phẩm, chính sách bán hàng…, để tránh mua phải hàng giả, hãng nhái kém chất lượng.

Có thể bạn quan tâm

Gia Lai: Chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Nhà máy sản xuất bê tông thương phẩm và gạch không nung

Chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Nhà máy sản xuất bê tông thương phẩm và gạch không nung tại xã Đề Gi

(GLO)- UBND tỉnh Gia Lai vừa ban hành Quyết định số 4378/QĐ-UBND chấp thuận chủ trương đầu tư, đồng thời chấp thuận nhà đầu tư cho Công ty TNHH Xây dựng - Thương mại dịch vụ Tín Thành thực hiện Dự án Nhà máy sản xuất bê tông thương phẩm và gạch không nung chất lượng cao.

Thúc đẩy sản xuất xanh, tiết kiệm chi phí

Thúc đẩy sản xuất xanh, tiết kiệm chi phí

(GLO)- Tận dụng phụ phẩm, tái sử dụng nước sau xử lý, phát triển năng lượng sạch… là những hoạt động đang được một số doanh nghiệp công nghiệp ở Gia Lai triển khai nhằm tiết kiệm tài nguyên, giảm chi phí.

Đoàn công tác tỉnh Gia Lai khảo sát chợ đầu mối Toyosu

Đoàn công tác tỉnh Gia Lai khảo sát chợ đầu mối Toyosu

(GLO)- Sáng 23-10, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh và đoàn công tác đi thăm, khảo sát, làm việc tại chợ đầu mối Toyosu (Tokyo) nhằm nghiên cứu mô hình quản lý, cơ chế đấu giá thủy sản, qua đó tìm kiếm giải pháp nâng cao giá trị và mở rộng thị trường cá ngừ đại dương của Gia Lai.

Triển vọng mô hình nuôi cá tầm ở “ốc đảo” Kon Pne

Triển vọng mô hình nuôi cá tầm ở "ốc đảo" Kon Pne

(GLO)- Làng Kon Pne (xã Đak Rong) từng được xem là “ốc đảo” bởi địa hình cách trở, giao thông khó khăn, song lại có lợi thế khí hậu mát mẻ, nguồn nước tự nhiên dồi dào, phù hợp để nuôi cá tầm. Năm 2023, Công ty TNHH một thành viên Yến Hiền Gia Lai đầu tư mô hình nuôi cá tầm tại đây.

Hoa hồi Việt thu 43,7 triệu USD sau 9 tháng, quế đạt hơn 239 triệu USD

Hoa hồi Việt thu 43,7 triệu USD sau 9 tháng, quế đạt hơn 239 triệu USD

(GLO)- Trong 9 tháng năm 2026, xuất khẩu hoa hồi của Việt Nam đạt 43,7 triệu USD, trong khi mặt hàng quế mang về 239,1 triệu USD. Nếu xét riêng ngành hồ tiêu và gia vị, hồ tiêu tiếp tục giữ vai trò chủ lực về kim ngạch, còn hoa hồi là mặt hàng có vị thế đáng chú ý trên thị trường quốc tế.

Gia Lai: Quản chặt tàu cá, đẩy nhanh tiến độ giải bản

Gia Lai: Quản chặt tàu cá, đẩy nhanh tiến độ giải bản

(GLO)- Trước yêu cầu xử lý dứt điểm các tồn tại trong hoạt động chống khai thác IUU để chuẩn bị làm việc với Ủy ban châu Âu (EC) trong tháng 11-2026, tỉnh Gia Lai đang tăng cường giám sát tàu cá không đủ điều kiện hoạt động, đồng thời tháo gỡ vướng mắc về thủ tục để đẩy nhanh tiến độ giải bản.

Nông dân đổi tư duy, nâng giá trị nông sản

Nông dân đổi tư duy, nâng giá trị nông sản

(GLO)- Từ cà phê VietGAP ở Ia Phí đến vùng khoai lang Nhật và mô hình chăn nuôi bò sinh sản liên kết tại Chư A Thai, nông dân Gia Lai dần thay đổi tư duy sản xuất. Làm nông theo tiêu chuẩn, ứng dụng khoa học kỹ thuật và gắn với thị trường mở hướng nâng giá trị nông sản, tăng thu nhập bền vững.

null